SC Heerenveen chuẩn bị quyết định tương lai của Văn Hậu

NGUYỄN ĐĂNG |

Tương lai của Đoàn Văn Hậu sẽ được làm sáng tỏ trong vài ngày tới, khi lãnh đạo SC Heerenveen đang tiến hành đối thoại trực tiếp với các cầu thủ.

Chiều 28.4, SC Heerenveen đã chính thức thông báo chia tay với 2 cái tên. Đầu tiên là tiền vệ Jens Odgaard, cầu thủ  người cũng được mượn như Văn Hậu. Cầu thủ 21 tuổi này đã ra sân 24 trận, ghi 7 bàn và có 1 pha kiến tạo. Hợp đồng cho mượn của Jens Odgaard sẽ đáo hạn ngày 30.6 tới.

“Jens đã có những bước tiến tại Heerenveen cả về chuyên môn lẫn sinh hoạt. Anh ấy này sẽ trở lại Sassuolo mùa hè này”, Giám đốc kỹ thuật Gerry Hamstra xác nhận.

Người thứ 2 là thủ môn mới 20 tuổi Trevor Doornbusch, gia nhập học viện của Heerenveen từ năm 2013. Trevor ít được sử dụng nên 2 bên thống nhất chia tay, để anh tự do tìm bến đỗ mới.

Jen Odgaard chính thức chia tay SC Heerenveen sau cuộc gặp với lãnh đạo chiều 28.4. Ảnh: SC Heerenveen.
Jen Odgaard chính thức chia tay SC Heerenveen sau cuộc gặp với lãnh đạo chiều 28.4. Ảnh: SC Heerenveen.

Cả Jens Odgaard lẫn Trevor Doornbusch là những cái tên nằm trong diện "khoanh vùng" của Heerenveen, từ trước khi giải Hà Lan mùa này chính thức bị chấm dứt. Giám đốc kỹ thuật Gerry Hamstra ưu tiên làm việc trước với các cầu thủ thi đấu theo dạng cho mượn hoặc trong diện cần thanh lý.

Trong vài ngày tới, chuyên gia này sẽ nói chuyện với Văn Hậu cùng những cầu thủ sắp hết hạn hợp đồng. Và mọi thông tin sẽ được công khai trên trang chủ của đội bóng.

Bản thân Văn Hậu muốn gắn bó thêm với đội bóng Hà Lan, bởi anh cảm thấy mình có những bước tiến về chuyên môn kể từ khi đến đây. Đội bóng chủ quản Hà Nội cũng sẵn sàng tạo điều kiện cho Hậu ở lại, nếu Heerenveen mở lời.

Tuy nhiên, gánh nặng về tiền lương cao trả cho Văn Hậu cùng viễn cảnh nguồn thu u ám vì dịch COVID-19, có thể khiến Heerenveen phải chia tay tuyển thủ Việt Nam.

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Cầu thủ nhập tịch Phan Lê Issac "kêu cứu"

NGUYỄN ĐĂNG |

Bị suy thận nặng, mong muốn trở về quê hương Uganda để đoàn tụ gia đình nhưng cựu cầu thủ Phan Lê Issac chỉ biết chờ...

Tuyển Việt Nam có dám hy sinh AFF Cup vì vòng loại World Cup?

NGUYỄN ĐĂNG |

Cơ hội đi tiếp tại vòng loại World Cup 2022 của tuyển Việt Nam sẽ cao hơn nếu dám lựa chọn, thay vì dồn toàn lực cho AFF Cup 2020.

Heerenveen cùng các đội bóng Hà Lan thiệt hại 400 triệu Euro vì hủy giải

BÍCH THÙY |

Việc giải vô địch quốc gia Hà Lan bị hủy do dịch COVID-19 khiến SC Heerenveen cùng các đội bóng khác mất đi số tiền rất lớn.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Cầu thủ nhập tịch Phan Lê Issac "kêu cứu"

NGUYỄN ĐĂNG |

Bị suy thận nặng, mong muốn trở về quê hương Uganda để đoàn tụ gia đình nhưng cựu cầu thủ Phan Lê Issac chỉ biết chờ...

Tuyển Việt Nam có dám hy sinh AFF Cup vì vòng loại World Cup?

NGUYỄN ĐĂNG |

Cơ hội đi tiếp tại vòng loại World Cup 2022 của tuyển Việt Nam sẽ cao hơn nếu dám lựa chọn, thay vì dồn toàn lực cho AFF Cup 2020.

Heerenveen cùng các đội bóng Hà Lan thiệt hại 400 triệu Euro vì hủy giải

BÍCH THÙY |

Việc giải vô địch quốc gia Hà Lan bị hủy do dịch COVID-19 khiến SC Heerenveen cùng các đội bóng khác mất đi số tiền rất lớn.