SC Heereenven cần trung vệ lệch trái, cơ hội Văn Hậu là đây

NGUYỄN ĐĂNG |

Giám đốc kỹ thuật SC Heerenveen, Gerry Hamstra nhấn mạnh cần bổ sung một trung vệ lệch trái, vị trí mà Đoàn Văn Hậu rất có tiềm năng.

Trong giai đoạn giải vô địch quốc gia Hà Lan tạm nghỉ vì dịch COVID-19, lãnh đạo SC Heereenven đã tính đến các phương án nhân sự cho mùa bóng 2020/21. Theo tiết lộ của Giám đốc kỹ thuật Gerry Hamstra, cơ hội cho Văn Hậu rất sáng.

“SC Heerenveen rất trông như thế nào ở mùa bóng tới. Đội bóng vẫn còn 15 cầu thủ còn hợp đồng để thi đấu cho đội 1 và chúng tôi cần một thủ môn mới và một trung vệ lệch trái”, tờ Fean Online trích dẫn phát biểu của Hamstra.

Bên cạnh hậu vệ trái, trung vệ lệch trái là vị trí Đoàn Văn Hậu vẫn hay chơi khi khoác áo tuyển Việt Nam và câu lạc bộ Hà Nội. Hậu chơi tốt, khi có thể hình lý tưởng, sức mạnh và khả năng không chiến tốt.

Ông Gerry Hamstra sớm tiết lộ các kế hoạch về nhân sự để chuẩn bị cho mùa bóng tới. Ảnh: Proshot.
Ông Gerry Hamstra sớm tiết lộ các kế hoạch về nhân sự để chuẩn bị cho mùa bóng tới. Ảnh: Proshot.

Tại đội trẻ Jong Heerenveen, Văn Hậu cũng từng thi đấu thi đấu trung vệ. Chẳng hạn ở trận gặp đội Go Ahead Eagles hôm 10.2, tuyển thủ Việt Nam đã được xếp đá cặp cùng Bo de Bruijn, cùng đội nhà giành chiến thắng 1-0.

Văn Hậu lúc này vẫn đang thi đấu theo dạng cho mượn từ đội Hà Nội, giao kèo giữa 2 đội sẽ kết thúc ngày 30.6. Tuy nhiên, mới đây Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã có yêu cầu các đội bóng gia hạn hợp đồng với những trường hợp như Hậu cho đến khi giải vô địch quốc gia của nước đó kết thúc. Giải Hà Lan lúc này vẫn đang chờ quyết định cuối cùng từ ban tổ chức.

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Cắt giảm lương tại hạng Nhất Anh: "Nội chiến" có thể khiến mọi thứ sụp đổ

VIỆT HÙNG |

Các câu lạc bộ Premier League khó 1, các đội Championship khó 10 khi dịch COVID-19 kéo theo nhiều hệ lụy chưa từng thấy.

Cuối cùng, VFF cũng nắn bóng đá Việt Nam thôi đi ngược với cả thế giới

HOÀI ĐAN |

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã quyết định tăng số lượng đội dự Giải hạng Nhì, hạng Nhất giai đoạn 2021-2023 từ 12 lên 14 đội.

Thomas Muller - huyền thoại sống của bóng đá Đức

Văn Thắng - Hồng Cường |

Ở tuổi 30, Thomas Muller đã có 20 năm gắn bó với Bayern Munich và được coi là biểu tượng, huyền thoại đương đại của Bayern nói chung và bóng đá Đức nói riêng.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Cắt giảm lương tại hạng Nhất Anh: "Nội chiến" có thể khiến mọi thứ sụp đổ

VIỆT HÙNG |

Các câu lạc bộ Premier League khó 1, các đội Championship khó 10 khi dịch COVID-19 kéo theo nhiều hệ lụy chưa từng thấy.

Cuối cùng, VFF cũng nắn bóng đá Việt Nam thôi đi ngược với cả thế giới

HOÀI ĐAN |

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã quyết định tăng số lượng đội dự Giải hạng Nhì, hạng Nhất giai đoạn 2021-2023 từ 12 lên 14 đội.

Thomas Muller - huyền thoại sống của bóng đá Đức

Văn Thắng - Hồng Cường |

Ở tuổi 30, Thomas Muller đã có 20 năm gắn bó với Bayern Munich và được coi là biểu tượng, huyền thoại đương đại của Bayern nói chung và bóng đá Đức nói riêng.