Sau U22 Đông Nam Á, tuyển Việt Nam tham dự tiếp giải đấu nào?

Cát Tường |

Chỉ 1 tháng sau khi giải U22 Đông Nam Á kết thúc, người hâm mộ sẽ được theo dõi đội tuyển U23 Việt Nam với Quang Hải, Văn Hậu... tham dự vòng loại U23 Châu Á diễn ra tại Hà Nội.

Sau 10 ngày tranh tài, giải U22 Đông Nam Á 2019 đã tìm ra chủ nhân cho chức vô địch. Vượt qua hàng loạt ứng viên nặng ký như U22 Việt Nam, U22 Thái Lan... đội tuyển U22 Indonesia chính thức trở thành tân vương Đông Nam Á ở cấp độ U22.

Về phần U22 Việt Nam, đội bóng do HLV Nguyễn Quốc Tuấn dẫn dắt đã không hoàn thành mục tiêu lọt vào chung kết như kế hoạch. Sau lượt trận vòng bảng bất bại, U22 Việt Nam phải dừng bước tại bán kết trước đối thủ lì lợm U22 Indonesia.

Ở trận tranh hạng 3, "Những chiến binh sao vàng" cũng gặp khó trong việc xuyên thủng mành lưới của U22 Campuchia. Phải nhờ tới bàn thắng muộn ở phút 86 của cầu thủ vào sân thay người Xuân Tú, U22 Việt Nam mới kết thúc giải đấu với vị trí thứ ba.

Sau đây, các tuyển thủ U22 Việt Nam sẽ di chuyển về nước và trở lại CLB chủ quản để thi đấu ở V.League 2019.

Tiền đạo Trần Danh Trung có tên trong danh sách chuẩn bị cho vòng loại U23 Châu Á 2020. Ảnh VFF
Tiền đạo Trần Danh Trung có tên trong danh sách chuẩn bị cho vòng loại U23 Châu Á 2020. Ảnh VFF

Tuy nhiên, người hâm mộ bóng đá sẽ không phải chờ đợi lâu để chứng kiến các cầu thủ Việt Nam thi đấu. Vào ngày 6.3, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ chính thức hội quân để cùng HLV Park Hang-seo chinh phục mục tiêu vượt qua vòng loại U23 Châu Á 2020.

Trước đó, vào ngày 21.2, HLV Park Hang-seo đã có buổi họp với lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cũng như tham khảo ý kiến của HLV Hoàng Anh Tuấn về việc triệu tập cầu thủ chuẩn bị cho vòng loại U23 Châu Á.

Sau khi thống nhất, danh sách sơ bộ các cầu thủ chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2020 sẽ bao gồm 30 cái tên. Đáng chú ý, các cầu thủ đội tuyển Quốc gia như: Quang Hải, Đình Trọng, Văn Hậu, Bùi Tiến Dũng (Thủ môn), Tiến Linh, Đức Chinh... cũng nằm trong danh sách tập chung.

Sở dĩ thầy Park triệu tập hàng loạt hảo thủ đội tuyển Quốc gia tham dự vì giải U23 Châu Á 2020 có tính chất đặc biệt.

Văn Hậu đủ điều kiện tham gia tới kỳ U23 Châu Á 2022. Ảnh Hữu Phạm
Văn Hậu đủ điều kiện tham gia tới kỳ U23 Châu Á 2022. Ảnh Hữu Phạm

Theo kế hoạch của Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC), vòng loại U23 Châu Á sẽ chọn lọc từ gần 50 đội tuyển để lấy 16 đội vào vòng chung kết tổ chức tại Nhật Bản.

Vòng chung kết U23 Châu Á diễn ra vào tháng 1.2020 cũng chính là vòng loại Olympic 2020 tổ chức tại Tokyo (Nhật Bản). Ba đội tuyển dẫn đầu giải đấu (không tính chủ nhà U23 Nhật Bản) sẽ giành vé tham dự Olympic.

Với việc đang là Á quân U23 Châu Á 2018, đội tuyển U23 Việt Nam đang tràn đầy khát khao lọt vào top 3 châu lục để lần đầu tiên giành vé dự Thế vận hội.

Theo lịch, vòng loại U23 Châu Á sẽ diễn ra từ ngày 22 đến 26.3, thi đấu trên sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội). Đội tuyển U23 Việt Nam nằm tại bảng K cùng U23 Thái Lan, Indonesia và Bruinei.

Danh sách sơ bộ U23 Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2020

Thủ môn: Phan Văn Biểu (Đà Nẵng); Y Eli Nie (Đăk Lăk); Nguyễn Văn Toản (Hải Phòng); Bùi Tiến Dũng (Hà Nội).

Hậu vệ: Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Thành Chung, Trần Đình Trọng (Hà Nội); Hồ Tấn Tài (B.BD); Bùi Hoàng Việt Anh (HL Hà Tĩnh); Ngô Tùng Quốc (TPHCM); Huỳnh Tấn Sinh (Quảng Nam).

Tiền vệ: Nguyễn Quang Hải, Hồ Minh Dĩ, Trương Văn Thái Quý (Hà Nội); Lương Hoàng Nam (Hải Phòng); Trần Thanh Sơn, Phan Thanh Hậu, Triệu Việt Hưng (HAGL); Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Trọng Đại (Viettel); Bùi Tiến Dụng (Đà Nẵng)

Tiền đạo: Hà Đức Chinh (Đà Nẵng); Nguyễn Tiến Linh (B.BD); Trần Thành, Trần Danh Trung (Huế); Đinh Thanh Bình (Viettel).

Cát Tường
TIN LIÊN QUAN

Highlights U22 Đông Nam Á: U22 Việt Nam thắng chật vật U22 Campuchia

C.T (Nguồn VTV) |

Đối đầu U22 Campuchia, đội tuyển U22 Việt Nam phải nhờ tới bàn thắng muộn của Xuân Tú để vượt qua đối thủ, kết thúc giải U22 Đông Nam Á với vị trí thứ 3 chung cuộc.

Công Phượng bị Văn Lâm, Xuân Trường vượt mặt về giá trị chuyển nhượng

gdf |

Mới đây, chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt đã định giá Xuân Trường ở mức 200.000 euro, soán ngôi cầu thủ đắt giá thứ hai Việt Nam của Công Phượng.

Minh Vương sút hiểm hóc lọt top 5 bàn thắng đẹp vòng 1 V.League 2019

C.T (Nguồn VPF) |

Bàn thắng ở giây thứ 42 của Minh Vương trong trận HAGL gặp Khánh Hòa được VPF bình chọn trong top 5 bàn thắng đẹp vòng 1 V.League 2019.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Highlights U22 Đông Nam Á: U22 Việt Nam thắng chật vật U22 Campuchia

C.T (Nguồn VTV) |

Đối đầu U22 Campuchia, đội tuyển U22 Việt Nam phải nhờ tới bàn thắng muộn của Xuân Tú để vượt qua đối thủ, kết thúc giải U22 Đông Nam Á với vị trí thứ 3 chung cuộc.

Công Phượng bị Văn Lâm, Xuân Trường vượt mặt về giá trị chuyển nhượng

gdf |

Mới đây, chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt đã định giá Xuân Trường ở mức 200.000 euro, soán ngôi cầu thủ đắt giá thứ hai Việt Nam của Công Phượng.

Minh Vương sút hiểm hóc lọt top 5 bàn thắng đẹp vòng 1 V.League 2019

C.T (Nguồn VPF) |

Bàn thắng ở giây thứ 42 của Minh Vương trong trận HAGL gặp Khánh Hòa được VPF bình chọn trong top 5 bàn thắng đẹp vòng 1 V.League 2019.