Sau Tiến Minh, Cao Cường được thương hiệu Nhật "gửi vàng"

ĐĂNG HUỲNH |

Sáng 7.12, VĐV cầu lông Phạm Cao Cường đã chính thức được công bố là gương mặt đại diện thương hiệu Mizuno.

Theo đó, bản hợp đồng tài trợ có bắt đầu có hiệu lực từ năm 2018 và sẽ kéo dài ít nhất 3 năm. Theo ông Tống Đức Thuận – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Midomax Việt Nam, nhà phân phối độc quyền của Mizuno tại Việt Nam - Cao Cường sẽ được thương hiệu thể thao Nhật Bản tài trợ vợt và toàn bộ trang phục và dụng cụ thi đấu, hỗ trợ kinh phí tham dự các giải đấu quốc tế (6 giải/năm) và sẽ được “thưởng khủng” nếu có đạt được thành tích cao tại các giải trong nước và quốc tế.

Đặc biệt, mục tiêu mà phía nhà tài trợ Mizuno đặt kỳ vọng ở Phạm Cao Cường là giành vé dự Olympic 2020.

Trước khi đưa ra quyết định chọn Phạm Cao Cường là gương mặt đại diện, các chuyên gia đến từ thương hiệu Mizuno đã bỏ ra một khoảng thời gian khá dài tìm hiểu, đánh giá. Tháng 10.2017, Mizuno đã phối hợp cùng Liên đoàn cầu lông Việt Nam đưa Phạm Cao Cường sang Nhật tham gia một khóa huấn luyện ngắn hạn tại CLB Hitachi (CLB đang thi đấu tại hạng cao nhất của giải vô địch Cầu Lông Nhật Bản).

Phạm Cao Cường hội tụ đầy đủ tố chất và được nhận định là người tiềm năng nhất tại thời điểm hiện tại có khả năng tiếp bước cây vợt kỳ cựu Nguyễn Tiến Minh vươn xa ra thế giới.

Hiện tại, thứ hạng của Cao Cường trên bảng tổng sắp của Liên đoàn cầu lông thế giới đã lên tới vị trí 112 đơn nam thế giới, thứ 5 trẻ thế giới và chắc chắn còn tăng nhanh trong thời gian tới.

Nói về khả năng đánh bại Tiến Minh thời điểm hiện tại và mục tiêu đạt được thành tích như đàn anh trong tương lai, Phạm Cao Cường cho biết:

“Trong năm 2016, tôi đã từng đánh bại Tiến Minh tại giải toàn quốc. Tôi cũng tự tin sẽ bắt kịp trình độ của Tiến Minh. Năm nay tôi mới 21 tuổi, còn trẻ và còn nhiều cơ hội phía trước. Với sự giúp đỡ từ Liên đoàn cầu lông, từ nhà tài trợ và chính anh Tiến Minh, tôi hy vọng sẽ có cơ hội phát triển”.

VĐV Phạm Cao Cường. Ảnh: QK
VĐV Phạm Cao Cường. Ảnh: QK

So với đàn anh Nguyễn Tiến Minh, Cao Cường có nhiều lợi thế vượt trội hơn hẳn, cả về thể lực lẫn nền tảng đào tạo cầu lông. Và mục tiêu lớn nhất của Phạm Cao Cường trong thời gian tới là lọt vào top 50 thế giới trong năm 2019, qua đó có cơ hội đạt chuẩn Olympic và giành vé tham dự Olympic 2020.

Tổng giá trị hợp đồng không được tiết lộ. Trước đó, Mizuno đã ký bản hợp đồng “khủng” với tay vợt Nguyễn Tiến Minh năm 2016 với giá trị 1 tỷ đồng.

ĐĂNG HUỲNH
TIN LIÊN QUAN

Tiến Minh, tạm biệt và xin cảm ơn!

GIANG ANH |

Cảm ơn người chiến binh bền bỉ và cô đơn của cầu lông Việt Nam, dù không trọn vẹn khi sự nghiệp của Tiến Minh ở sân chơi SEA Games kết thúc mà chưa một lần đeo trên ngực tấm HCV.

Tiến Minh - Vũ Trang và câu chuyện về cặp đôi vàng của cầu lông Việt Nam

HOÀI VIỆT |

Tiến Minh và Vũ Trang, tay vợt số 1 nam Việt Nam và tay vợt nữ, cũng số 1 Việt Nam luôn, giờ đã “chung một nhà”. Câu chuyện với cái kết thật đẹp, nó là trái ngọt sau một mối tình bền bỉ cũng đẹp nhất làng cầu lông Việt Nam..

Thể thao Việt Nam: Ai là “người hùng” của Olympic Tokyo 2020?

HOÀI VIỆT |

Olympic 2016 tại Brazil đã kết thúc. Giờ là lúc thể thao Việt Nam cùng nhiều quốc gia khác... ăn mừng chiến thắng các tấm huy chương. Dù vậy, guồng quay chuẩn bị cho Olympic 2020 đã bắt đầu. Chúng ta có được ai đủ sức giành huy chương sau đây 4 năm?

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Tiến Minh, tạm biệt và xin cảm ơn!

GIANG ANH |

Cảm ơn người chiến binh bền bỉ và cô đơn của cầu lông Việt Nam, dù không trọn vẹn khi sự nghiệp của Tiến Minh ở sân chơi SEA Games kết thúc mà chưa một lần đeo trên ngực tấm HCV.

Tiến Minh - Vũ Trang và câu chuyện về cặp đôi vàng của cầu lông Việt Nam

HOÀI VIỆT |

Tiến Minh và Vũ Trang, tay vợt số 1 nam Việt Nam và tay vợt nữ, cũng số 1 Việt Nam luôn, giờ đã “chung một nhà”. Câu chuyện với cái kết thật đẹp, nó là trái ngọt sau một mối tình bền bỉ cũng đẹp nhất làng cầu lông Việt Nam..

Thể thao Việt Nam: Ai là “người hùng” của Olympic Tokyo 2020?

HOÀI VIỆT |

Olympic 2016 tại Brazil đã kết thúc. Giờ là lúc thể thao Việt Nam cùng nhiều quốc gia khác... ăn mừng chiến thắng các tấm huy chương. Dù vậy, guồng quay chuẩn bị cho Olympic 2020 đã bắt đầu. Chúng ta có được ai đủ sức giành huy chương sau đây 4 năm?