Sau SEA Games 32, đấu trường châu Á mới là thách thức

HOÀI VIỆT |

SEA Games 32 kết thúc với nhiều cảm xúc. Sau mỗi cuộc tranh tài, mỗi quốc gia đều nhìn lại thành tích của mình, từ đó so sánh và có đánh giá kĩ càng mặt được hay chưa được. Và sắp tới đấu trường châu Á mới là thách thức với các tuyển thủ Việt Nam.

Những con số

Ngoài chủ nhà Campuchia tại SEA Games 32, về thực tế, trong mỗi kì SEA Games gần đây, thể thao Việt Nam và thể thao Thái Lan vẫn có sự so kè đáng kể trong thành tích chuyên môn tổng thể. Kết thúc SEA Games 32, chúng ta xếp ngôi nhất toàn đoàn với thành tích tổng 355 huy chương (136 Huy chương Vàng, 105 Huy chương Bạc và 114 Huy chương Đồng) trong khi thể thao Thái Lan xếp hạng nhì với tổng 313 huy chương (108 Huy chương Vàng, 96 Huy chương Bạc, 109 Huy chương Đồng).

Một năm trước, thể thao Việt Nam cũng xếp nhất toàn đoàn tại SEA Games 31 trên sân nhà với 379 huy chương (205 Huy chương Vàng, 70 Huy chương Bạc, 104 Huy chương Đồng) còn thể thao Thái Lan đứng hạng nhì với 331 huy chương (92 Huy chương Vàng, 103 Huy chương Bạc, 136 Huy chương Đồng).

 
Đồ hoạ: Chi Trần

Vấn đề của điền kinh

“Trong mỗi kì Đại hội thể thao của khu vực hay châu Á và Olympic, môn điền kinh vẫn là môn quan trọng được chú ý nhất. Tại SEA Games 32 lần này, lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng lãnh đạo Tổng cục Thể dục - Thể thao xem chuyên môn thi đấu của từng tuyển thủ chúng ta rất kĩ trong từng ngày. Thậm chí, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương đã họp với lãnh đạo Tổng cục Thể dục - Thể thao ngay sau ngày thứ hai của môn điền kinh tại SEA Games 32 để xem các bộ phận chuyên môn dự báo về thành tích và khả năng của chúng ta.

Chúng tôi đã có những phân tích cụ thể từ trao đổi với lãnh đội và những người làm chuyên môn. Vì thế, 12 tấm Huy chương Vàng của đội điền kinh Việt Nam là kết quả phản ánh sự chuẩn bị của chúng ta. Nếu chỉ nhìn vào con số để phân tích được hay chưa được so với chỉ tiêu đề ra là 14 -18 Huy chương Vàng trước khi thi đấu là chưa đầy đủ vì còn phải nhìn ở thực tế thi đấu, các nguyên nhân khách qua và chủ quan...”, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục - Thể thao Trần Đức Phấn phân tích khi gặp mặt thành viên đội tuyển điền kinh Việt Nam tại Hà Nội ngày 17.5.

Về thành tích trong môn điền kinh, chúng ta có 12 Huy chương Vàng trong khi điền kinh Thái Lan có 16 Huy chương Vàng. Hẳn nhiên, các tuyển thủ điền kinh Thái Lan thể hiện tốt nhất khả năng với những con người của mình để đạt được vị trí số một trong môn này là không bàn cãi. Dù vậy, Thái Lan vẫn sử dụng tuyển thủ nhập tịch cho môn điền kinh thi đấu SEA Games trong khi chúng ta không có bất kì gương mặt nhập tịch nào.

Bơi, cử tạ

Với bơi lội và cử tạ, chúng ta đang có những con người tốt nhất như Hưng Nguyên, Huy Hoàng, Thanh Bảo nên đã giành 7 tấm Huy chương Vàng sáng giá trong khi kình ngư của Thái Lan chỉ đạt được 4 tấm Huy chương Vàng. Trong số này, người Thái đạt được tấm Huy chương Vàng quý giá ở cự ly 400 m hỗn hợp cá nhân nữ (tuyển thủ Kamonchanok Kwanmuang).

Đây là thành tích chúng ta từng có Nguyễn Thị Ánh Viên thống trị tại SEA Games những kỳ trước đây. Thêm một nỗ lực ghi nhận khác của thể thao Việt Nam khi tuyển cử tạ đã xuất sắc có bốn tấm Huy chương Vàng để đứng thứ nhì chung cuộc.

Những kết quả có được từ các đô cử Lại Gia Thành, Trần Minh Trí, Nguyễn Quốc Toàn, Trần Đình Thắng trong khi cử tạ Thái Lan luôn giữ vị thế số một đã chỉ còn hai tấm Huy chương Vàng ở SEA Games 32 này (Sanikun Tanasan - 49 kg nữ, Duangaksorn Chaidee - 71 kg nữ). Nhưng phải nhìn nhận sòng phẳng, tấm Huy chương Vàng của tuyển cử tạ Thái Lan có ý nghĩa chuyên môn đáng kể bởi đó là các nội dung chính thức nằm trong chương trình thi đấu Olympic và dù không có sự vượt trội về lượng nhưng người Thái lại có ưu thế về chất.

Cơ hội ở ASIAD, Olympic

Nhìn tổng thể, thể thao Việt Nam và các quốc gia khác có những thế mạnh của mình trong các môn thể thao tại SEA Games 32. Tuy nhiên, như các chuyên gia chuyên môn đánh giá, yếu tố thành công không phải nằm ở những môn thể thao thuộc nhóm Olympic mà ở đó từng quốc gia đạt được con số ra sao.

Chúng ta đang tập trung nhiều hơn vào những môn thể thao Olympic và nhóm môn thuộc chương trình thi đấu ASIAD, nên những thành công của các đội tuyển thể thao như karate, judo, taekwondo, đấu kiếm, vật... là những tiền đề để có thêm sự kiểm chứng đối với con người trọng điểm.

Năm năm trước, thể thao Thái Lan có 11 tấm Huy chương Vàng tại ASIAD 18-2018 trong khi thể thao Việt Nam chỉ giành được 5 tấm Huy chương Vàng (đứng hạng 16). Thước đo chính xác nhất để kiểm chứng nền thể thao nào có sự vượt trội hơn không chỉ là kết quả thi đấu SEA Games mà vẫn phải ở kết quả tranh tài ASIAD.

Đấu trường châu Á vẫn luôn là thách thức với các tuyển thủ Việt Nam. Chúng ta có những kế hoạch chuẩn bị cho tuyển thủ trọng điểm, nhưng con số gồm cả chất và lượng như thế nào sẽ tiếp tục được rà soát sau SEA Games 32 lần này.

HOÀI VIỆT
TIN LIÊN QUAN

SEA Games 32 kết thúc và lời hẹn tại Thái Lan vào năm 2025

NHÓM PV |

SEA Games 32 chính thức khép lại, thể thao Đông Nam Á sẽ hướng đến kì Đại hội tiếp theo sau đây 2 năm nữa, tại Thái Lan.

Bóng đá Thái Lan xin lỗi về vụ ẩu đả ở trận chung kết SEA Games 32

Thanh Vũ |

Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) xin lỗi người hâm mộ sau màn hỗn chiến giữa đội nhà với Indonesia ở chung kết SEA Games 32.

“Trọng tài mất kiểm soát khiến chung kết bóng đá SEA Games 32 hỗn loạn”

ĐÌNH THẢO |

Trọng tài người Oman Kassem Matar Al-Hatmi đã rút 7 thẻ đỏ dành cho cầu thủ và ban huấn luyện hai đội ở trận chung kết SEA Games 32 giữa U22 Indonesia và U22 Thái Lan vào tối 16.5.

SEA Games 32 bế mạc với lời khẳng định của thể thao Việt Nam

TAM NGUYÊN |

Hôm nay (17.5), SEA Games 32 kết thúc với Lễ bế mạc diễn ra trên sân Morodok Techo ở Thủ đô Phnom Penh. Có thành công và những dấu ấn đặc biệt, cũng có những thất bại để lại nhiều sự thất vọng, tiếc nuối để thể thao Việt Nam rút kinh nghiệm, nhưng về cơ bản, đây là kì đại hội thành công...

Từ SEA Games 32, hướng về những tấm huy chương ở sân chơi rộng hơn

Lê Thanh Phong |

Tính đến 18h30 ngày 16.5, Đoàn Thể thao Việt Nam đã giành được 135 Huy chương Vàng tại SEA Games 32, vượt chỉ tiêu 120 Huy chương Vàng đề ra ban đầu.

Doanh nghiệp chậm chi trả bồi thường cho dân ở dự án hàng trăm tỉ đồng

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Tại dự án Khu đô thị dịch vụ Cụm Công nghiệp Tân An (TP.Buôn Ma Thuột), chủ đầu tư đang chậm chi trả tiền bồi thường cho người dân khi Nhà nước thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, triển khai dự án.

Cảnh hoang tàn của khu đô thị lấn biển ở Đà Nẵng sau 15 năm khởi công

Văn Trực- Tường Minh |

Từng được kì vọng là khu đô thị bậc nhất ở Đà Nẵng, dự án khu đô thị Đa Phước sau 15 năm khởi công vẫn chỉ là những tòa nhà còn dang dở do dính sai phạm liên quan đến Phan Văn Anh Vũ tức Vũ “nhôm”.

Bà trùm Hương “mẩu" và các phi vụ ma tuý khủng

Việt Dũng |

Nguyễn Thị Kim Hương sinh tới 4 đứa con, nhỏ nhất dưới 36 tháng tuổi, ngoài vừa nhận án tù chung thân, cô ta còn cầm đầu đường dây ma tuý khủng khác.

SEA Games 32 kết thúc và lời hẹn tại Thái Lan vào năm 2025

NHÓM PV |

SEA Games 32 chính thức khép lại, thể thao Đông Nam Á sẽ hướng đến kì Đại hội tiếp theo sau đây 2 năm nữa, tại Thái Lan.

Bóng đá Thái Lan xin lỗi về vụ ẩu đả ở trận chung kết SEA Games 32

Thanh Vũ |

Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) xin lỗi người hâm mộ sau màn hỗn chiến giữa đội nhà với Indonesia ở chung kết SEA Games 32.

“Trọng tài mất kiểm soát khiến chung kết bóng đá SEA Games 32 hỗn loạn”

ĐÌNH THẢO |

Trọng tài người Oman Kassem Matar Al-Hatmi đã rút 7 thẻ đỏ dành cho cầu thủ và ban huấn luyện hai đội ở trận chung kết SEA Games 32 giữa U22 Indonesia và U22 Thái Lan vào tối 16.5.

SEA Games 32 bế mạc với lời khẳng định của thể thao Việt Nam

TAM NGUYÊN |

Hôm nay (17.5), SEA Games 32 kết thúc với Lễ bế mạc diễn ra trên sân Morodok Techo ở Thủ đô Phnom Penh. Có thành công và những dấu ấn đặc biệt, cũng có những thất bại để lại nhiều sự thất vọng, tiếc nuối để thể thao Việt Nam rút kinh nghiệm, nhưng về cơ bản, đây là kì đại hội thành công...

Từ SEA Games 32, hướng về những tấm huy chương ở sân chơi rộng hơn

Lê Thanh Phong |

Tính đến 18h30 ngày 16.5, Đoàn Thể thao Việt Nam đã giành được 135 Huy chương Vàng tại SEA Games 32, vượt chỉ tiêu 120 Huy chương Vàng đề ra ban đầu.