Sau giải Ngoại hạng rồi hạng Nhất, bóng đá "phủi" có cả hạng Nhì

ĐĂNG HUỲNH |

Giải bóng đá hạng Nhì – Cúp Vietfootball lần thứ nhất 2018 ra mắt khi "hiệu ứng" U23 Việt Nam đang tác động tích cực đến đời sống bóng đá Việt Nam, trong đó có cả giải hạng Nhì "phủi". 

Ông Phan Anh Tú - Trưởng ban bóng đá nữ VFF, Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Hà Nội, cho biết : "Sau HPL, hạng Nhất và bây giờ là giải hạng Nhì, đó là minh chứng cho sự phát triển. Giải đấu của chúng ta diễn ra đúng thời điểm V.League 2018 vừa khởi tranh. Tôi tin rằng hiệu ứng U23 Việt Nam vẫn sẽ còn và tác động đến đời sống bóng đá Việt Nam, kể cả các giải phong trào. 

Các đội đến tham dự tự nguyện, đến đây để chơi, cùng đóng góp và cống hiến cho sân chơi phong trào, đây là điều rất đáng ghi nhận. Nhìn những hình ảnh của HPL, hạng Nhất đã qua rồi lượng khán giả đến sân, tôi tin rằng ở sân chơi phong trào, các đội bóng, cầu thủ cũng sẽ lấy cảm hứng từ U23 Việt Nam để chơi bóng...".

Ông Phan Anh Tú phát biểu tại lễ ra mắt. Ảnh: H.A
Ông Phan Anh Tú phát biểu tại lễ ra mắt. Ảnh: H.A

Giải bóng đá hạnh Nhì – Cúp Vietfootball được tổ chức với sự tham dự của 15 đội bóng từng góp mặt ở HPL, hạng Nhất và vòng play-off hạng Nhất 2016 cùng với hàng loạt đội bóng mới đăng ký tham dự. Ngoài các đội ở Hà Nội, giải hạng Nhì 2018 chào đón 2 đại diện của Hạ Long (Luxury Hạ Long) và Thanh Hóa.

Lễ bốc thăm chia bảng. Ảnh: TT
Lễ bốc thăm chia bảng. Ảnh: TT

Giải đấu này sẽ diễn ra theo thể thức Cúp. Cụ thể, Các đội bóng bốc thăm, chia thành 4 bảng thi đấu vòng tròn một lượt để tính điểm, xếp hạng. Chọn 2 CLB xếp thứ Nhất và thứ Nhì ở mỗi bảng vào thi đấu tứ kết, bán kết và chung kết.

Theo Phó Chủ tịch VFF Nguyễn Xuân Gụ, cùng với Giải bóng đá phong trào Ngoại hạng (mùa giải thứ 6 năm 2018) và Giải hạng Nhất (mùa giải thứ 3) trong hệ thống Saigon Special League, Vietfootball đang cho thấy những  bước phát triển bền vững khi tiếp tục tổ chức  hạng Nhì để hoàn thiện hệ thống giải đấu với 3 giải có lên xuống hạng. 

Phó Chủ tịch VFF Nguyễn Xuân Gụ. Ảnh: H.A
Phó Chủ tịch VFF Nguyễn Xuân Gụ. Ảnh: H.A

Với muốn nhân rộng mô hình HPL ra cả nước, năm 2018 này sẽ có một HPL ở TPHCM và miền Trung trong khi tại Hà Nội, hệ thống giải sẽ có giải hạng Nhì, một tiền đề khác để trong tương lai gần sẽ có thêm nhiều hạng đấu bên dưới nữa, dành cho nhiều đối tượng đam mê, có nhu cầu chơi bóng.

Với quan điểm chia sẻ và cộng đồng trách nhiệm, Vietfootball tin rằng hệ thống giải đấu cũng như bóng đá phong trào ở Hà Nội, các tình thành trong cả nước sẽ còn phát triển hơn nữa để xứng đáng với những tiềm năng đang có.

Các đội bóng chụp  ảnh lưu niệm bên chiếc Cúp vô địch. Ảnh: TT      Các đội bóng chụp ảnh lưu niệm bên chiếc Cúp vô địch. Ảnh: H.A
Các đội bóng chụp ảnh lưu niệm bên chiếc Cúp vô địch. Ảnh: TT Các đội bóng chụp ảnh lưu niệm bên chiếc Cúp vô địch. Ảnh: H.A

Với 15 đội tham dự, giải hạng Nhì - Cúp Vietfootball sẽ chọn 2 đội lên đá hạng Nhất 2018 diễn ra vào tháng 6 năm nay.

ĐĂNG HUỲNH
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.