Sau Asian Cup, lịch thi đấu của đội tuyển Việt Nam năm 2019 có gì?

Cát Tường |

Trong năm 2019, đội tuyển Việt Nam sẽ tham dự rất nhiều giải đấu hấp dẫn ở nhiều cấp độ đội tuyển. Sự kiện đáng chú ý nhất sau Asian Cup 2019 là SEA Games 30 diễn ra cuối năm.

Trong năm 2019, đội tuyển Quốc gia Việt Nam chỉ tập hợp để thi đấu Cúp bóng đá Châu Á 2019 diễn ra trong vài ngày tới, và tham dự một số trận giao hữu trong năm. Tuy nhiên, các cấp độ trẻ của đội tuyển vẫn tham dự nhiều giải đấu hấp dẫn.

Ngay sau Asian Cup sẽ là giải U22 Đông Nam Á được tổ chức vào giữa tháng 2 năm 2019. Giải đấu này là tiền đề để đội tuyển U22 tham dự vòng loại U23 Châu Á, hướng tới Olympic Tokyo vào năm 2020. Nhiều khả năng lứa cầu thủ tài năng gồm Quang Hải, Văn Hậu, Bùi Tiến Dũng... sẽ tiếp tục tham dự giải đấu này.

HLV Park Hang-seo sẽ cùng U22 Việt Nam chinh phục tấm HCV SEA Games 30?. Ảnh Sơn Tùng
HLV Park Hang-seo sẽ cùng U22 Việt Nam chinh phục tấm HCV SEA Games 30?. Ảnh Sơn Tùng

Kết thúc giải U22 Đông Nam Á nửa tháng, người hâm mộ sẽ tiếp tục được theo dõi vòng loại U23 Châu Á. Ở giải đấu này, Việt Nam nằm cùng bảng K với 3 đại diện đều đến từ khu vực Đông Nam Á là Thái Lan, Indonesia và Brunei. Theo dự kiến, AFC quyết định trao quyền đăng cai một bảng đấu này tại Việt Nam.

Vào cuối năm, đội tuyển U22 với nòng cốt Quang Hải, Văn Hậu, Đình Trọng... sẽ tham dự SEA Games 30 tại Phillippines. Mục tiêu của chúng ta ở giải đấu này không gì khác là giành tấm huy chương vàng bóng đá nam đầu tiên.

 
SEA Games 30 là giải đấu được kỳ vọng nhất trong năm 2019.
Cát Tường
TIN LIÊN QUAN

Chiêm ngưỡng 12 pha ghi bàn của Công Phượng tại V-League 2018

C.T (Nguồn VPF) |

Trong năm 2018, Công Phượng đã ghi được 23 bàn thắng. Trong đó, anh có 12 pha lập công ở V-League và 4 bàn ở cúp quốc gia cho HAGL. Ngoài ra, cầu thủ xứ Nghệ đang tham dự Asian Cup 2019 còn ghi 7 bàn ở các cấp độ cho đội tuyển Việt Nam.

Đội trưởng Quế Ngọc Hải gửi lời chúc năm mới tới chiến sĩ Trường Sa

Cát Tường - Hoài Anh |

Nhân dịp năm mới 2019, đội trưởng Quế Ngọc Hải đã thay mặt đội tuyển Việt Nam gửi lời chúc năm mới 2019 tới các chiến sĩ đang bảo vệ quần đảo Trường Sa.

Khoảnh khắc bóng đá ấn tượng 2018: Mbappe hôn cúp vàng World Cup 2018

Cát Tường |

Một năm đã qua, hãy cùng báo Lao Động điểm lại những hình ảnh ấn tượng nhất của bóng đá thế giới trong năm 2018.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Chiêm ngưỡng 12 pha ghi bàn của Công Phượng tại V-League 2018

C.T (Nguồn VPF) |

Trong năm 2018, Công Phượng đã ghi được 23 bàn thắng. Trong đó, anh có 12 pha lập công ở V-League và 4 bàn ở cúp quốc gia cho HAGL. Ngoài ra, cầu thủ xứ Nghệ đang tham dự Asian Cup 2019 còn ghi 7 bàn ở các cấp độ cho đội tuyển Việt Nam.

Đội trưởng Quế Ngọc Hải gửi lời chúc năm mới tới chiến sĩ Trường Sa

Cát Tường - Hoài Anh |

Nhân dịp năm mới 2019, đội trưởng Quế Ngọc Hải đã thay mặt đội tuyển Việt Nam gửi lời chúc năm mới 2019 tới các chiến sĩ đang bảo vệ quần đảo Trường Sa.

Khoảnh khắc bóng đá ấn tượng 2018: Mbappe hôn cúp vàng World Cup 2018

Cát Tường |

Một năm đã qua, hãy cùng báo Lao Động điểm lại những hình ảnh ấn tượng nhất của bóng đá thế giới trong năm 2018.