"Sát thủ" Malaysia thừa nhận bế tắc để xuyên thủng hàng thủ tuyển Việt Nam

Cát Tường |

Syafiq Ahmad - cầu thủ ghi 5 bàn trong 3 trận trước khi gặp tuyển Việt Nam thừa nhận anh đã gặp bế tắc trong việc xuyên phá hàng phòng ngự đội chủ nhà ở trận đấu tối 10.10.

Trước thềm lượt trận thứ 3 vòng loại World Cup 2022, tiền đạo Syafiq Ahmad của Malaysia tự tin tuyên bố sẽ giành chiến thắng ngay tại sân Mỹ Đình. Thậm chí ngôi sao sinh năm 1995 còn so sánh lối đá của tuyển Việt Nam với Sri Lanka - đội bóng mà "Hổ Malay" vừa vùi dập 6 bàn không gỡ.

Tuy nhiên, diễn biến trong 90 phút thi đấu tại Hà Nội đã không giống với toan tính của chân sút 24 tuổi. Syafiq Ahmad và các đồng đội bị chủ nhà Việt Nam áp đảo trong phần lớn trận đấu, và khá may mắn khi chỉ nhận 1 bàn thua từ cú ra chân của Quang Hải.

 
Syafiq Ahmad (số 20) thi đấu trọn vẹn 90 phút ở trận gặp Việt Nam. Ảnh H.N

Sau trận, tiền đạo đang thi đấu cho Malaysia Johor Darul Ta'zim II không tiếc lời khen ngợi hàng thủ tuyển Việt Nam. Anh nói: "Chúng tôi thừa nhận Việt Nam đã thi đấu rất tốt. Họ có hệ thống phòng ngự chắc chắn khiến việc tiếp cận khung thành trở nên rất khó khăn.

Tôi thừa nhận đã bế tắc khi tìm đường di chuyển. Họ sở hữu nhiều hậu vệ giỏi và sử dụng sơ đồ 5 hậu vệ khiến chúng tôi không thể xâm nhập vòng cấm", Syafiq Ahmad nói trên Malay Mail.

 
Cầu thủ 24 tuổi dành lời khen cho hàng phòng ngự đội tuyển Việt Nam. Ảnh NST

Dù thừa nhận đội nhà "bất lực" trong việc xuyên thủng hàng thủ tuyển Việt Nam, tiền đạo 24 tuổi vẫn dành những lời khích lệ tới toàn đội. Theo anh, đội tuyển Malaysia cần quên đi thất bại ở Mỹ Đình để hướng tới những trận đấu kế tiếp.

"Vận may đã không đến với Malaysia mặc dù chúng tôi đã nỗ lực hết sức. Toàn đội cần quên đi thất bại này để cố gắng trong những trận đấu tiếp theo. Malaysia cần hạn chế những điểm yếu mắc phải như ở trận đấu với Việt Nam", Syafiq nhấn mạnh.

Trước đó, Syafiq Ahmad gây ấn tượng mạnh với truyền thông Việt Nam khi ghi tới 5 bàn trong 3 trận gần nhất. Cụ thể, trong hai trận gặp UAE và Indonesia, "sát thủ" 24 tuổi đều có tên trên bảng tỉ số với 1 bàn thắng, trước khi lập cú hat-trick trong màn "hủy diệt" 6-0 Sri Lanka ở lượt trận giao hữu ngày 5.10.

Chân sút thuộc biên chế Malaysia Johor Darul Ta'zim II được huấn luyện viên Tan Cheng Hoe rất ưu ái bởi có thể thi đấu đa dạng ở nhiều vị trí. Hiện tại Syafiq đã có 8 bàn thắng sau 16 lần ra sân cho đội tuyển Quốc gia Malaysia.

 
Malaysia buộc phải thắng ở trận gặp Thái Lan ngày 14.11 để nuôi hi vọng đi tiếp. Ảnh AFF

Sau trận thua tuyển Việt Nam, đội bóng của Siafiq tạm thời tụt xuống vị trí thứ 4 tại bảng G vòng loại World Cup 2022. Đội tuyển Malaysia chỉ giành được 1 chiến thắng (trước Indonesia) nhưng nhận tới 2 thất bại (trước UAE và Việt Nam).

Dưới thời huấn luyện viên Tan Cheng Hoe, "Hổ Malay" đã thua trắng trong 3 lần gần nhất hành quân tới sân Mỹ Đình. Thất bại mới đây trước thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo khiến cơ hội giành vé vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022 của Malaysia đang hẹp dần.

Trước mắt, Syafiq Ahmad và các đồng đội sẽ được nghỉ ngơi ở lượt trận thứ 4 vào ngày 15.10. Đội tuyển Malaysia chỉ trở lại vào ngày 14.11, ở cuộc tiếp đón Thái Lan trên sân nhà Bukit Jalil.

Cát Tường
TIN LIÊN QUAN

Cận cảnh "thiên đường" Bali, nơi tuyển Việt Nam đóng quân chờ đấu Indonesia

C.T (Nguồn Next Sports) |

Để chuẩn bị cho trận gặp Indonesia vào ngày 15.10, đội tuyển Việt Nam đang đóng quân tại Wyndham Tamansari Jivva Resort thuộc đảo Bali.

Hùng Dũng lên công về thủ nhịp nhàng trong chiến thắng của tuyển Việt Nam

C.T (Nguồn Next Sports) |

Thiếu vắng Xuân Trường vì chấn thương, tiền vệ Hùng Dũng đã làm tốt vai trò đá cặp cùng Tuấn Anh ở hàng tiền vệ tuyển Việt Nam, với nhiều tình huống lên công về thủ nhịp nhàng.

HLV Malaysia: "Chúng tôi đá chưa đúng đẳng cấp ở trận thua tuyển Việt Nam"

Cát Tường |

Trên đường trở về, huấn luyện viên Tan Cheng Hoe đã có những chia sẻ ngắn với truyền thông Malaysia về lý do thất bại trước đội tuyển Việt Nam.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Cận cảnh "thiên đường" Bali, nơi tuyển Việt Nam đóng quân chờ đấu Indonesia

C.T (Nguồn Next Sports) |

Để chuẩn bị cho trận gặp Indonesia vào ngày 15.10, đội tuyển Việt Nam đang đóng quân tại Wyndham Tamansari Jivva Resort thuộc đảo Bali.

Hùng Dũng lên công về thủ nhịp nhàng trong chiến thắng của tuyển Việt Nam

C.T (Nguồn Next Sports) |

Thiếu vắng Xuân Trường vì chấn thương, tiền vệ Hùng Dũng đã làm tốt vai trò đá cặp cùng Tuấn Anh ở hàng tiền vệ tuyển Việt Nam, với nhiều tình huống lên công về thủ nhịp nhàng.

HLV Malaysia: "Chúng tôi đá chưa đúng đẳng cấp ở trận thua tuyển Việt Nam"

Cát Tường |

Trên đường trở về, huấn luyện viên Tan Cheng Hoe đã có những chia sẻ ngắn với truyền thông Malaysia về lý do thất bại trước đội tuyển Việt Nam.