“Sát thủ” của đội tuyển Thái Lan không ưu tiên trở thành Vua phá lưới

VIỆT ANH |

Tiền đạo Adisak Kraisorn muốn giành chức vô địch AFF Suzuki Cup 2018 cùng ĐT Thái Lan hơn là đoạt danh hiệu cá nhân.

Đến lúc này, Adisak Kraisorn đã ghi được 8 bàn tại AFF Cup 2018, trong đó có tới 6 pha lập công ngay trong trận ra quân trước Timor-Leste.

Anh đã chính thức vượt qua Natipong Sritong để trở thành cầu thủ Thái Lan ghi được nhiều bàn nhất trong khuôn khổ 1 giải bóng đá vô địch Đông Nam Á. Kraisorn cần 2 bàn nữa để cân bằng kỉ lục 10 bàn của Noh Alam Shah (Singapore) thiết lập được ở giải đấu năm 2007.

Dẫu vậy, tiền đạo của SCG Muangthong United lại dành sự ưu tiên cho thành tích tập thể hơn là danh hiệu cá nhân.

Adisak Kraisorn đã ghi bàn ở 3/4 trận đấu ở vòng bảng. Ảnh: AFF
Adisak Kraisorn đã ghi bàn ở 3/4 trận đấu ở vòng bảng. Ảnh: AFF

Trả lời phỏng vấn tờ Bangkok Sports, Kraisorn cho biết: “Tôi hạnh phúc khi ghi bàn cho đội bóng nhưng không ưu tiên bất kì kỉ lục cá nhân nào. Tôi không nhắm đến danh hiệu “Chiếc giày vàng” hay Vua phá lưới giải đấu.

Tôi muốn giành chức vô địch cùng ĐT Thái Lan. Song, đây không phải là nhiệm vụ dễ dàng khi các đối thủ đã từng bước tiến bộ. Vì lẽ đó, chúng tôi không thể đánh giá thấp bất kì đối thủ nào”.

Trong khi đó, tiền vệ Sanrawat Detchmitr lại thừa nhận về phong độ của mình: “Tôi hạnh phúc khi chúng tôi đã tiến vào bán kết. Tôi đã không chơi tốt trong tất cả các trận đấu đã qua. Điều quan trọng nhất là tôi đã giúp đội giành chiến thắng”.

ĐT Thái Lan đã giành ngôi đầu bảng B với 10 điểm sau 4 trận. Họ sẽ đối đầu với Malaysia ở vòng bán kết. Thầy trò HLV Milovan Rajevac sẽ chơi trận lượt đi trên sân khách (Bukit Jalil) vào ngày 1.12 trước khi đá trận lượt về trên sân nhà Rajamangala vào ngày 5.12.

VIỆT ANH
TIN LIÊN QUAN

Làm khán giả, HLV Singapore "tiên tri" trận chung kết giữa Việt Nam và Thái Lan

Hồng Ngọc |

Thất bại khi Singapore dừng chân sau vòng bảng, HLV Fandi Ahmad đã đưa ra dự đoán Việt Nam và Thái Lan sẽ góp mặt ở chung kết AFF Cup 2018.

"Máy ghi bàn" Adisak Kraisorn của Thái Lan" thích làm siêu nhân, vươn lên từ nghèo khó

VIỆT HÙNG |

Tối 25.11, người hâm mộ Thái Lan được chiêm ngưỡng một tài năng bước ra ánh sáng Adisak Kraisorn với kỉ lục mới sau 22 năm.

Highlights: Đả bại Singapore 3 - 0, Thái Lan giành vé vào bán kết AFF Cup với ngôi đầu bảng

Văn Thắng (TH) |

Với đẳng cấp vượt trội, Thái Lan đã dễ dàng đánh bại Singapore với tỷ số 3-0 để đoạt vé vào bán kết AFF Cup 2018 với ngôi đầu bảng A. Đối thủ ở vòng 4 đội của đội bóng xứ sở chùa vàng sẽ là Malaysia.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Làm khán giả, HLV Singapore "tiên tri" trận chung kết giữa Việt Nam và Thái Lan

Hồng Ngọc |

Thất bại khi Singapore dừng chân sau vòng bảng, HLV Fandi Ahmad đã đưa ra dự đoán Việt Nam và Thái Lan sẽ góp mặt ở chung kết AFF Cup 2018.

"Máy ghi bàn" Adisak Kraisorn của Thái Lan" thích làm siêu nhân, vươn lên từ nghèo khó

VIỆT HÙNG |

Tối 25.11, người hâm mộ Thái Lan được chiêm ngưỡng một tài năng bước ra ánh sáng Adisak Kraisorn với kỉ lục mới sau 22 năm.

Highlights: Đả bại Singapore 3 - 0, Thái Lan giành vé vào bán kết AFF Cup với ngôi đầu bảng

Văn Thắng (TH) |

Với đẳng cấp vượt trội, Thái Lan đã dễ dàng đánh bại Singapore với tỷ số 3-0 để đoạt vé vào bán kết AFF Cup 2018 với ngôi đầu bảng A. Đối thủ ở vòng 4 đội của đội bóng xứ sở chùa vàng sẽ là Malaysia.