Sao tuyển Nga dính nghi án doping

VIỆT HÙNG |

Vừa nhận được đề cử giải "Bàn thắng đẹp nhất năm" của FIFA, Denis Cheryshev đã vướng phải nghi án doping.

Cơ quan phòng chống doping của Tây Ban Nha (AEPSAD) chính thức mở cuộc điều tra với tiền vệ đang chơi cho CLB Valencia - Denis Cheryshev sau khi cha của ngôi sao này chia sẻ việc anh đang phải điều trị chấn thương.

"Chúng tôi xác nhận đã bắt đầu cuộc điều tra về những nghi vấn gần đây. Cơ quan phòng chống doping của Nga và của thế giới đã chung tay giúp đỡ chúng tôi", đại diện AEPSAD cho biết.

Nghi vấn bắt đầu được lan truyền khi World Cup 2018 đang diễn ra. Trước giải, cha của Cheryshev đã vô tình chia sẻ, con trai mình sử dụng một loại "hóoc-môn tăng trưởng" để chữa trị chấn thương. Và đến thời điểm hiện tại, khi Cheryshev đang gặp chấn thương và phải dừng thi đấu để điều trị, nghi vấn này được quan tâm nhiều hơn nữa.

Tiền vệ của Valencia từng dùng thuốc tiêm để trị chấn thương trước World Cup. Ảnh: PA.
Tiền vệ của Valencia từng dùng thuốc tiêm để trị chấn thương trước World Cup. Ảnh: PA.

Trước trận đấu giữa Nga và Tây Ban Nha, Cheryshev khẳng định anh không bao giờ dùng doping nhưng lời khẳng định đó của tiền vệ này là không đủ để anh thoát khỏi vòng điều tra của AEPSAD.

Liên đoàn bóng đá Nga (RFU) đã đứng ra để bảo vệ cầu thủ của mình. Họ cho rằng các phiên dịch viên đã hiểu sai câu nói của cha Cheryshev và nghi anh dùng doping. Thực tế, chất mà Cheryshev dùng được RFU khẳng định là chất làm tăng huyết tương giàu tiểu cầu, đây là một chất hợp pháp.

Cùng quan điểm với RFU là đại diện của CLB Valencia. Theo TGĐ Mateu Alemany, cầu thủ của CLB luôn được đặt trong sự kiểm soát chặt về hành vi ngoài sân cỏ. Ông Alemany cũng cho hay, nghi vấn trên dành cho Cheryshev chỉ là do người phiên dịch đã hiểu sai ý của cha tiền vệ này.

Cheryshev chơi nổi bật tại World Cup 2018. Ảnh: FIFA.
Cheryshev chơi nổi bật tại World Cup 2018. Ảnh: FIFA.

Tại kì World Cup 2018, Denis Cheryshev là một trong những ngôi sao lớn của tuyển Nga với 4 bàn thắng. Anh gia nhập Valencia từ Villareal từ đầu mùa giải này và trước đó đá dự bị tại Real Madrid.

VIỆT HÙNG
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.