Cuối cùng thì “chàng sinh viên” ấy thất bại. Nói một cách hình ảnh, đó vẫn chỉ là “chàng trai đến độ tuổi học đại học chứ về bản chất vẫn chưa tốt nghiệp tiểu học”. Dù nguyên nhân của thất bại đó là gì, giới chuyên môn và người hâm mộ cuối cùng cũng nhận ra rằng, trưởng thành, tiến bộ và vươn lên là cả một quá trình. Nhưng quan trọng hơn cả, khi trở lại với sân chơi nhỏ hơn, không nên mang theo sự coi thường, chủ quan. Thay vào đó, để khẳng định sự trưởng thành của mình thì phải thể hiện được sự vượt lên về trình độ.
Chiều tối 4.6, hình ảnh của đội tuyển Việt Nam đâu đó được thấy ở câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai, khi họ ra quân tại giải tứ hùng ở Hải Phòng. Thầy trò huấn luyện viên Kiatisuk Senamuang thất bại 0-4 trước đội chủ nhà và tạm đứng cuối bảng sau lượt trận đầu tiên (Viettel cũng thua 2-4 trước Hà Nội nhưng xếp trên nhờ hiệu số phụ).
Không quá nếu nói rằng, người hâm mộ đội bóng phố Núi rất kỳ vọng vào đội nhà, dù đây chỉ là giải đấu mang tính giao hữu. Lý do là trong nửa cuối tháng 4, đầu tháng 5 vừa qua, Hoàng Anh Gia Lai thi đấu tại vòng bảng AFC Champions League và thể hiện rất tốt. Tuy chỉ thắng 1 trận (hòa 2, thua 3), nhưng Công Phượng và các đồng đội đều nhận được những lời khen ngợi trong 6 trận đấu của họ. Các đối thủ mạnh như Yokohama F.Marinos, Jeonbuk Motors, Sydney đều không thể ghi nhiều hơn 2 bàn thắng vào lưới Tuấn Linh.
Vậy mà, chỉ trong 90 phút ở Lạch Tray, đội bóng thành phố hoa phượng đỏ ghi nhiều hơn nửa số bàn thua mà Hoàng Anh Gia Lai phải nhận tại giải đấu cấp châu lục.
Trước đó, trong 4 trận đấu đầu mùa giải 2022, Hoàng Anh Gia Lai cũng thể hiện rất tệ (hòa 3, thua 1, chỉ ghi 2 bàn). V.League và AFC Champions League khác biệt, cũng như vòng loại thứ ba World Cup khác AFF Cup vậy. Và vẫn có sự giống nhau. Không khẳng định thất bại là do chủ quan hay thái độ thi đấu, nhưng sự tập trung khi đối đầu với các cầu thủ đẳng cấp hơn đã trôi đi đấu mất? Đó là vấn đề, kể cả khi thử nghiệm.
Bóng đá nhiều biến số trong khoảng thời gian rất dài của trận đấu. Thế nên, đến lúc bỏ đi suy nghĩ về việc được đá ở sân chơi lớn đồng nghĩa với chiến thắng ở sân chơi nhỏ. Mọi đối thủ cần được tôn trọng như nhau.