Roman Abramovich và top 10 ông chủ giàu nhất các câu lạc bộ bóng đá

TAM NGUYÊN (ẢNH: MARCA, AFP, DAILY MAIL) |

Những chủ sở hữu giàu nhất của các câu lạc bộ bóng đá đã được tạp chí Forbes công bố, với một số cái tên quen thuộc và một vài bất ngờ.

10. Dmitry Rybolovlev (Monaco): 5,776 tỉ Euro. Doanh nhân và nhà đầu tư người Nga. Rybolovlev trở thành Chủ tịch câu lạc bộ bóng đá AS Monaco năm 2011.
10. Dmitry Rybolovlev (Monaco): 5,776 tỉ Euro. Doanh nhân và nhà đầu tư người Nga. Rybolovlev trở thành Chủ tịch câu lạc bộ bóng đá AS Monaco năm 2011.
9. Zhang Jindong (Inter Milan): 6,353 tỉ Euro. Một trong những người sáng lập và là cổ đông lớn nhất hiện tại của Suning.com, có trụ sở chính tại Nam Kinh, tỉnh Giang Tô.
9. Zhang Jindong (Inter Milan): 6,353 tỉ Euro. Một trong những người sáng lập và là cổ đông lớn nhất hiện tại của Suning.com, có trụ sở chính tại Nam Kinh, tỉnh Giang Tô.
8. Rocco Commisso (Fiorentina): 6,466 tỉ Euro. Doanh nhân tỷ phú người Mỹ gốc Italia, đồng thời là người sáng lập, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Mediacom, công ty truyền hình cáp lớn thứ năm tại Mỹ.
8. Rocco Commisso (Fiorentina): 6,466 tỉ Euro. Doanh nhân tỉ phú người Mỹ gốc Italia, đồng thời là người sáng lập, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Mediacom, công ty truyền hình cáp lớn thứ năm tại Mỹ.
7. Nasser Al-Khelaifi (PSG): 6,897 tỉ Euro. Doanh nhân người Qatar và là Chủ tịch của beIN Media Group, Chủ tịch của Qatar Sports Investments, Chủ tịch của Paris Saint-Germain, Chủ tịch Liên đoàn quần vợt Qatar và Phó chủ tịch của Liên đoàn quần vợt châu Á ở Tây Á.
7. Nasser Al-Khelaifi (PSG): 6,897 tỉ Euro. Doanh nhân người Qatar và là Chủ tịch của beIN Media Group, Chủ tịch của Qatar Sports Investments, Chủ tịch của Paris Saint-Germain, Chủ tịch Liên đoàn quần vợt Qatar và Phó chủ tịch của Liên đoàn quần vợt châu Á ở Tây Á.
6. Stanley Kroenke (Arsenal): 9,225 tỉ Euro. Chủ sở hữu của Kroenke Sports & Entertainment, là công ty mẹ của hàng loạt câu lạc bộ ở nhiều môn thể thao khác nhau, trong đó có Arsenal.
6. Stanley Kroenke (Arsenal): 9,225 tỉ Euro. Chủ sở hữu của Kroenke Sports & Entertainment, là công ty mẹ của hàng loạt câu lạc bộ ở nhiều môn thể thao khác nhau, trong đó có Arsenal.
5. Roman Abramovich (Chelsea): 12,76 tỉ Euro. Một tỷ phú dầu mỏ người Nga gốc Do Thái. Ông mang 2 quốc tịch Nga và Israel, đồng thời là Thống đốc khu tự trị Chukotka từ năm 2000 đến tháng 7.2008.
5. Roman Abramovich (Chelsea): 12,76 tỉ Euro. Tỷ phú dầu mỏ người Nga gốc Do Thái. Ông mang 2 quốc tịch Nga và Israel, đồng thời là Thống đốc khu tự trị Chukotka từ năm 2000 đến tháng 7.2008.
4. Andrea Agnelli (Juventus): 20,166 tỉ Euro. Doanh nhân người Italia, Chủ tịch câu lạc bộ Juventus. Thành viên của tập đoàn công nghiệp gia đình Agnelli và cũng là thành viên hội đồng quản trị của Stellantis và Exor.
4. Andrea Agnelli (Juventus): 20,166 tỉ Euro. Doanh nhân người Italia, Chủ tịch câu lạc bộ Juventus. Thành viên của tập đoàn công nghiệp gia đình Agnelli và cũng là thành viên hội đồng quản trị của Stellantis và Exor.
3. Mansour bin Zayed Al Nahyan (Manchester City): 20,166 tỉ Euro. Thường được biết đến với tên Sheikh Mansour, ông là Phó Thủ tướng UAE và nổi tiếng với vai trò Chủ tịch của câu lạc bộ Man City sau khi mua lại vào năm 2008, với giá 210 triệu bảng, từ cựu Thủ tướng Thái Lan - Thaksin Shinawatra.
3. Mansour bin Zayed Al Nahyan (Manchester City): 20,166 tỉ Euro. Thường được biết đến với tên Sheikh Mansour, ông là Phó Thủ tướng UAE và nổi tiếng với vai trò Chủ tịch của câu lạc bộ Man City sau khi mua lại vào năm 2008, với giá 210 triệu bảng, từ cựu Thủ tướng Thái Lan - Thaksin Shinawatra.
2. Dietrich Mateschitz (Leipzig): 25,3 tỉ Euro. Tỷ phú, doanh nhân người Áo. Ông là đồng sáng lập và giữ 49% quyền sở hữu của công ty nước tăng lực Red Bull.
2. Dietrich Mateschitz (Leipzig): 25,3 tỉ Euro. Tỷ phú, doanh nhân người Áo. Ông là đồng sáng lập và giữ 49% quyền sở hữu của công ty nước tăng lực Red Bull.
1. François Pinault (Rennes): 42,075 tỉ Euro. Doanh nhân người Pháp, chủ tịch và CEO của tập đoàn đa quốc gia Kering từ năm 2005, và Chủ tịch của Groupe Artémis từ năm 2003. Ông sở hữu Rennes từ năm 2003. Năm 2009, ông lấy vợ thứ hai là nữ diễn viên nổi tiếng Salma Hayek.
1. Francois Pinault (Rennes): 42,075 tỉ Euro. Doanh nhân người Pháp, chủ tịch và CEO của tập đoàn đa quốc gia Kering từ năm 2005, và Chủ tịch của Groupe Artémis từ năm 2003. Ông sở hữu Rennes từ năm 2003. Năm 2009, ông lấy vợ thứ hai là nữ diễn viên nổi tiếng Salma Hayek.
TAM NGUYÊN (ẢNH: MARCA, AFP, DAILY MAIL)
TIN LIÊN QUAN

World Cup 2022 tại Qatar: Hơn cả một ngày hội bóng đá

NGUYỄN ĐĂNG |

Công tác chuẩn bị cho World Cup 2022 của Qatar đã hoàn tất 98%. Quốc gia vùng Vịnh này đã bắt tay với Tổ chức Y tế thế giới (WHO) để tổ chức một giải đấu lành mạnh và an toàn.

Tỉ phú Arab, ông chủ mới của câu lạc bộ Newcastle giàu cỡ nào?

Bảo Châu |

Quỹ đầu tư PIF do tỉ phú, Thái tử Saudi Arabia đứng đầu, đã hoàn tất việc thâu tóm câu lạc bộ bóng đá Ngoại hạng Anh Newcastle.

Inter Milan thua lỗ kỷ lục dưới thời ông chủ Trung Quốc

NGUYỄN ĐĂNG |

Đội đương kim vô địch Serie A, Inter Milan đã ghi nhận khoản thua lỗ kỷ lục lên đến gần 285 triệu USD, sau mùa giải 2020-2021.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

World Cup 2022 tại Qatar: Hơn cả một ngày hội bóng đá

NGUYỄN ĐĂNG |

Công tác chuẩn bị cho World Cup 2022 của Qatar đã hoàn tất 98%. Quốc gia vùng Vịnh này đã bắt tay với Tổ chức Y tế thế giới (WHO) để tổ chức một giải đấu lành mạnh và an toàn.

Tỉ phú Arab, ông chủ mới của câu lạc bộ Newcastle giàu cỡ nào?

Bảo Châu |

Quỹ đầu tư PIF do tỉ phú, Thái tử Saudi Arabia đứng đầu, đã hoàn tất việc thâu tóm câu lạc bộ bóng đá Ngoại hạng Anh Newcastle.

Inter Milan thua lỗ kỷ lục dưới thời ông chủ Trung Quốc

NGUYỄN ĐĂNG |

Đội đương kim vô địch Serie A, Inter Milan đã ghi nhận khoản thua lỗ kỷ lục lên đến gần 285 triệu USD, sau mùa giải 2020-2021.