Robben giã từ ĐT Hà Lan: Đoạn cuối cùng của một cơn lốc

VIỆT HÙNG |

Sau trận Hà Lan thắng Thụy Điển 2-0 vào rạng sáng nay 11.10, Robben đã chính thức nói lời chia tay The Oranje ở tuổi 33.

Ở tuổi xế chiều của sự nghiệp cộng thêm việc liên tục phải chống chọi với chấn thương, Robben đã có quyết định được đánh giá đúng đắn. Hà Lan không thể giành vé đến World Cup 2018 hay điều tương tự xảy đến trước EURO 2016, tất cả mọi thứ như giọt nước tràn li khiến "Ben hói" đưa ra quyết định này.

Robben giã từ để lại một khoảng trống mênh mông mà những người làm bóng đá Hà Lan vẫn chưa biết phải làm sao để khỏa lấp. Sau thế hệ "Hà Lan bay" năm 1988, lứa của Robben gồm những Van Persie, Sneijder, Van Nistelrooy... đều đã nói lời từ giã ĐTQG từ lâu, chỉ còn mình "Ben hói" ở lại với mong muốn vực dậy cả một nền bóng đá đang lao dốc, tuy nhiên mọi thứ vẫn không thành.

Ảnh: Getty.
Ảnh: Getty.

World Cup 2010, Hà Lan vào tới chung kết (thua Tây Ban Nha). Thành tích đó rất tốt nhưng với lối đá thực dụng 7 năm trước, Hà Lan đã được cảnh báo về một thời gian mất bản sắc, mất thương hiệu. Và giờ mọi thứ đã trở thành hiện thực.

HLV Van Marwijk khi đó chấp nhận gạt qua bản sắc "cơn lốc" của ĐTQG để theo đuổi thứ bóng đá mà người ta ví là "gió độc" ấy. Thậm chí với bản thân Robben tại World Cup 2010, anh cũng phải học dần với những pha "đốn giò" thay vì thoải mái đi bóng lắt léo và tốc độ như mọi khi.

Để rồi đến EURO 2012, Hà Lan thua trắng 3 trận vòng bảng. Kì World Cup 2014 trên đất Brazil, Hà Lan cũng đi được tới bán kết nhưng họ đã 2 lần phải đá luân lưu.

Thêm một kì bóng đá lớn nữa, người hâm mộ không còn thấy được hình ảnh một "cơn lốc" thật sự, đó chỉ là những miếng đánh thực dụng, co cụm, chấp nhận "đấu súng" dù đó không phải sở trường.

Ảnh: Getty.
Ảnh: Getty.

Hà Lan đã thay nhiều HLV trước Advocaat, hệ quả là một tập thể với những con người không đổi nhưng lối đá thay đổi triền miên. Khi có một tư tưởng chơi bóng không thông suốt, thất bại là điều khó tránh khỏi. Hãy nhìn Đức với Joachim Loew, đó là hình mẫu trong công cuộc làm tư tưởng với cả nền bóng đá.

Sau cùng vẫn là yếu tố con người. Thế hệ của Robben qua đi, Hà Lan vẫn không thể tìm được ai thay thế xứng đáng. Ngôi sao sáng nhất thế hệ sau Robben chỉ là Depay - "của nợ" bị M.U hắt hủi. Ajax, PSV vẫn cho ra lò hàng tá cái tên triển vọng mỗi năm, thế nhưng chỉ triển vọng không là chưa đủ.

Ảnh: Getty.
Ảnh: Getty.

Bóng đá thời kì hội nhập, hòa quyện chứ không hòa tan. Hà Lan vẫn có thể "chém đinh, chặt sắt" khi cần, nhưng đừng quên, họ mãi được gắn với hình ảnh một cơn lốc đúng nghĩa. Bản sắc là thứ không thể từ bỏ bởi đánh mất bản sắc là đánh mất chính mình.

Nếu ví những bước chạy xé gió của Robben với hình ảnh cơn lốc thì tiếc thay, một cơn lốc màu cam danh tiếng đã đi đến đoạn cùng để rồi suy yếu thành cơn gió thoảng.

VIỆT HÙNG
TIN LIÊN QUAN

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.