Real Madrid, PSG đối mặt với nỗi sợ sụp đổ hậu Champions League

TAM NGUYÊN |

Dấu hỏi về tinh thần của cầu thủ Real Madrid và Paris Saint Germain được đặt ra sau thất bại tại Champions League.

Để lại phía sau tiếng hò reo vui mừng của người Anh, Paris Saint Germain và Real Madrid rời xứ sở sương mù, trở về trong nỗi thất vọng. Liệu thất bại có kéo theo cả mùa giải sụp đổ?

Quá khứ đã từng chứng kiến Real Madrid hướng đến cơ hội giành cú ăn ba ở mùa giải 2003-04. Đó là mùa giải họ chào đón David Beckham đến với dàn Galacticos vốn đã có Luis Figo, Zinedine Zidane, Ronaldo Lima hay Roberto Carlos, Raul Gonzalez…

Đội bóng Hoàng gia mở đầu mùa giải bằng danh hiệu Siêu cúp Tây Ban Nha (thắng Real Mallorca chung cuộc 4-2). Sau đó, binh đoàn Hoàng gia đạt phong độ rất cao ở La Liga, có hành trình thuận lợi tại Champions League và giành vé vào chung kết Cúp Nhà Vua.

Với sức mạnh khủng khiếp, Real Madrid hướng đến việc trở thành đội bóng Tây Ban Nha đầu tiên giành cú ăn ba lịch sử. Tuy nhiên, Kền kền trắng đã đi vào một ngã rẽ bất ngờ và kết thúc mùa giải một cách thảm họa.

Thua Real Zaragoza ở trận chung kết Copa del Rey vào giữa tháng 3 và việc bị AS Monaco lội ngược dòng tại vòng tứ kết Champions League (Real Madrid thắng 4-2 ở lượt đi, thua 1-3 ở lượt về) khiến tinh thần của Zidane và các đồng đội suy sụp, đổ vỡ.

Từ đó, đội bóng của huấn luyện viên Carlos Queiroz chỉ thắng 1 trong 7 vòng đấu còn lại của La Liga (thua 6) để kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 4.

Trở lại mùa giải này, thầy trò Zidane đã sớm bị loại ở Cúp Nhà Vua nhưng vẫn ganh đua ở Liga và Champions League cho đến khi đụng phải Chelsea.

2 trận đấu đã chỉ ra sự cần thiết về những thay đổi, nhưng trước khi thực hiện điều đó trong mùa chuyển nhượng Hè, họ cần hoàn tất nhiệm vụ tại Liga.

Hiện tại, Los Blancos đang đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng với 74 điểm, kém Atletico Madrid 2 điểm. Barcelona cũng có 74 điểm nhưng kém hệ số đối đầu. Cuối tuần này, tại vòng 35, sẽ là cột mốc quan trọng khi Barca đối đầu Atletico, còn Real Madrid đụng độ Sevilla với 70 điểm.

Madridista chắc chắn sẽ là cổ động viên của… Barca trong ngày thứ Bảy (8.5). Với bất kỳ kết quả nào ngoài chiến thắng cho Atletico, Real Madrid sẽ chiếm ngôi đầu bảng nếu thắng Sevilla sau đó 1 ngày.

Nếu trận đấu tại sân Camp Nou có tỉ số hòa, Real Madrid cũng sẽ dẫn đầu dù bằng điểm Atletico do hơn hệ số đối đầu. Khi đó, họ sẽ hơn Barca 2 điểm. Nếu Barca thắng, Atletico sẽ bị đẩy xuống thứ 3, Real Madrid dẫn đầu nhưng bằng điểm Barca và chỉ hơn hàng xóm 1 điểm.

Tất nhiên, chức vô địch chưa được trao vào cuối tuần này mà vẫn còn 3 vòng đấu nữa, trong đó Real Madrid có 2 trận sân khách.

Zidane và các học trò chỉ còn mục tiêu duy nhất và giờ các Madridista hy vọng ông không sai lầm trong cách sử dụng nhân sự để bảo vệ thành công chức vô địch Liga.

Trong khi đó, tại Pháp, PSG hiện cũng đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng với 1 điểm kém Lille sau 35 vòng. Thật khó tin là dù để thua đến 8 trận mà Neymar và các đồng đội vẫn có cơ hội vô địch. Lille mới chỉ thua 3 nhưng họ lại hòa quá nhiều (10 trận) nên không tạo được cách biệt đủ lớn.

Trong 3 lượt cuối, cả Lille và PSG đều còn làm khách trên sân đối thủ đang cạnh tranh suất dự Cúp Châu Âu là Rennes và Lens. 2 vòng khác đều là những đối thủ đã hết mục tiêu còn Lille có trận đấu.

Khác với Real Madrid, PSG còn cơ hội giành cú đúp khi đã vào chung kết Cúp Quốc gia gặp Montpellier. Giờ thì quan trọng là tinh thần của Mauricio Pochettino và các học trò sẽ thế nào, sau khi bị loại ở Champions League.

TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Real Madrid: Ngay cả “tự sát” cũng không thể là chính mình!

TAM NGUYÊN |

Real Madrid của Zinedine Zidane “chiến đấu” trong vỏ bọc của kẻ khác chứ không phải chính mình.

Paris Saint Germain bị loại: Và Neymar đã “không chết trên sân”…

TAM NGUYÊN |

“Tôi sẵn sàng làm tất cả để Paris Saint Germain vào chung kết, kể cả phải chết trên sân”. Neymar tuyên bố trước trận đấu.

Thua toàn diện cả 2 lượt trận, Pochettino vẫn tin PSG “trên cơ” Man City

HOÀI MINH |

Dù nhận thất bại 1-4 sau 2 lượt trận trước Man City, huấn luyện viên Mauricio Pochettino vẫn tin PSG chơi tốt và xứng đáng đi tiếp.

24 giờ nhớ đời của khách Tây đi xe giường nằm từ Việt Nam sang Lào

Thúy Ngọc |

Thay vì bay một tiếng từ Việt Nam sang Lào, Hannah đi xe giường nằm với hành trình kéo dài 24 tiếng. Dẫu có những thời điểm lo sợ thót tim, nhưng cô không hối hận với lựa chọn của mình.

Chủ tịch TPHCM báo cáo Thủ tướng về giải ngân thấp, xin hạ một bậc thi đua

MINH QUÂN |

Trước việc TPHCM giải ngân đầu tư công chỉ đạt 71,3% trong năm 2022, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ và đề xuất hạ một bậc thi đua.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu cán bộ không đi lễ hội trong giờ hành chính

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính; không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ.

3 lý do khiến VN-Index giảm sốc đầu tuần, nhóm bất động sản sàn la liệt

Đức Mạnh |

Nhóm bất động sản hôm nay diễn biến kém khả quan, kéo VN-Index lùi sâu dưới tham chiếu. Toàn thị trường ghi nhận số mã giảm gấp hơn 3 lần số mã tăng, 75 cổ phiếu bám sàn.

Khám xét khẩn cấp Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Thừa Thiên Huế

PHÚC ĐẠT |

Thừa Thiên Huế - Lực lượng công an khám xét Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Thừa Thiên Huế.

Real Madrid: Ngay cả “tự sát” cũng không thể là chính mình!

TAM NGUYÊN |

Real Madrid của Zinedine Zidane “chiến đấu” trong vỏ bọc của kẻ khác chứ không phải chính mình.

Paris Saint Germain bị loại: Và Neymar đã “không chết trên sân”…

TAM NGUYÊN |

“Tôi sẵn sàng làm tất cả để Paris Saint Germain vào chung kết, kể cả phải chết trên sân”. Neymar tuyên bố trước trận đấu.

Thua toàn diện cả 2 lượt trận, Pochettino vẫn tin PSG “trên cơ” Man City

HOÀI MINH |

Dù nhận thất bại 1-4 sau 2 lượt trận trước Man City, huấn luyện viên Mauricio Pochettino vẫn tin PSG chơi tốt và xứng đáng đi tiếp.