Real Madrid: Doanh nhân “mặt búng ra sữa” muốn lật Chủ tịch Perez

TAM NGUYÊN |

Cách điều hành của Florentino Perez ở Real Madrid được cho là không còn phù hợp với thời đại mới.

Tính đến thời điểm này, Florentino Perez đã ngồi trên ghế Chủ tịch Real Madrid trong 18 năm, qua 5 nhiệm kỳ. Cá tính quyết đoán, mạnh mẽ, dám đột phá và tất cả vì thành công của câu lạc bộ, ông trùm ngành xây dựng Tây Ban Nha được đánh giá là một trong số Chủ tịch thành công nhất ở đội bóng Hoàng gia.

Cũng vì thế, khi Real Madrid sẽ tổ chức bầu Chủ tịch nhiệm kỳ mới trong năm nay, rất nhiều Madridista tin rằng nhà quản lý 74 tuổi sẽ tiếp tục chiến thắng.

Tuy nhiên, theo thông tin mới nhất, đã có một đối thủ tiềm năng với khả năng tạo ra thách thức rất lớn đối với Don Perez. Đáng nói là, nhân vật này chỉ mới… 32 tuổi. Theo đó, Enrique Riquelme là cái tên “chiếm sóng” trên truyền thông Tây Ban Nha trong ngày thứ Sáu (26.3), khi phát đi thông tin về việc có thể tham gia tranh cử ghế Chủ tịch của Los Blancos.

Mặc dù sinh ra ở thị trấn Cox ở Alicante thuộc xứ Castellon nhưng Riquelme là thành viên trong gia đình ủng hộ Real Madrid. Ngoài việc là cổ động viên của Real Madrid từ bé, Riquelme có niềm đam mê với thể thao, từ Formula E (Đua xe công thức E) đến golf.

Các trận chung kết Champions League ở Milan, Kiev và Cardiff, Riquelme đều có mặt cùng gia đình và bạn bè. Từng chụp ảnh chung với Lionel Messi nhưng Los Blancos mới là niềm đam mê và dĩ nhiên anh không giấu giếm điều đó.

Riquelme là thành viên sáng lập, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của công ty năng lượng tái tạo Cox Energy. Đáng chú ý, doanh nhân 32 tuổi là con trai của một cựu thành viên Ban lãnh đạo Real Madrid thời Ramón Calderón làm Chủ tịch.

Trong lĩnh vực hoạt động của mình, quan hệ và ảnh hưởng của Riquelme là khá rộng. Ảnh: Marca
Trong lĩnh vực hoạt động của mình, quan hệ và ảnh hưởng của Riquelme
là khá rộng. Ảnh: Marca

Riquelme cũng đã là là thành viên của Real Madrid trong hơn 20 năm, đảm bảo một trong những quy định đối với bất kỳ ai muốn tham gia tranh cử - phải có ít nhất 20 năm mà không bị tạm dừng với tư cách thành viên.

Về khía cạnh tài chính, Riquelme dĩ nhiên không ngại về yêu cầu “phải đảm bảo” 15% ngân sách của đội bằng tài sản cá nhân” (khoảng 92,5 triệu Euro). Cox Energy của được định giá khoảng 300 triệu Euro như tiết lộ của chính Riquelme trong cuộc phỏng vấn trên tờ El Confidencial.

Riquelme có tên trong danh sách 100 người Latin có ảnh hưởng nhất trong việc chống lại biến đổi khí hậu. Năm 2019, Cox Energy của anh đã tài trợ giải đấu đầu tiên trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu, khi AS Roma đối đầu Real Madrid trong giai đoạn chuẩn bị mùa giải.

Là một doanh nhân trẻ, dĩ nhiên Riquelme rất tôn trọng những giá trị mà Don Perez tạo ra ở Real Madrid, nhưng anh muốn thay đổi cách nghĩ, cách hành động và trả lại câu lạc bộ về với đúng nghĩa là “của các thành viên”.

"Ngay bây giờ, Real Madrid phải có một hướng đi khác và hoàn toàn chuyên nghiệp hóa việc quản lý, trở thành một câu lạc bộ toàn cầu thực sự, nếu không sẽ có vấn đề," Riquelme nói với El Confidencial, "Trở thành thương hiệu toàn cầu không chỉ là thực hiện một chuyến du đấu đến Mỹ.

Tôi thấy khả năng áp dụng những gì đã học và quản lý một hội đồng siêu chuyên nghiệp, không phải được thiết lập bởi những người bạn, để đưa câu lạc bộ lên một tầm cao mới.

Santiago Bernabeu đã đặt nền móng cho Real Madrid và, không nghi ngờ gì, ông ấy là Chủ tịch xuất sắc nhất trong lịch sử. Chúng ta đã có những Chủ tịch giỏi khác và trong số đó, Florentino Perez là chất xúc tác đã làm những điều rất tốt cho câu lạc bộ.

Ông ấy đã xây dựng nên Real Madrid 2.0, nhưng thể chế cần phải thay đổi".

TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Thắng Celta Vigo 3-1, Real Madrid vẫn cáu tiết với trọng tài

TAM NGUYÊN |

Trọng tài đã có một quyết định thổi phạt “tưởng tượng” suýt khiến Real Madrid phải trả giá.

Nếu... lách luật, Ronaldo có thể về Real Madrid mà không bị áp thuế cao

TAM NGUYÊN |

Khả năng Real Madrid và Cristiano Ronaldo tái hợp sau 3 năm vẫn đang để ngỏ…

Florentino Perez và những lần “hạ bệ huyền thoại” Real Madrid

TAM NGUYÊN |

Madridista đang nghĩ đến cảnh một huyền thoại nữa phải rời Real Madrid “không kèn, không trống”, sau Hierro, Figo, Raul, Casillas, Ronaldo…

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thắng Celta Vigo 3-1, Real Madrid vẫn cáu tiết với trọng tài

TAM NGUYÊN |

Trọng tài đã có một quyết định thổi phạt “tưởng tượng” suýt khiến Real Madrid phải trả giá.

Nếu... lách luật, Ronaldo có thể về Real Madrid mà không bị áp thuế cao

TAM NGUYÊN |

Khả năng Real Madrid và Cristiano Ronaldo tái hợp sau 3 năm vẫn đang để ngỏ…

Florentino Perez và những lần “hạ bệ huyền thoại” Real Madrid

TAM NGUYÊN |

Madridista đang nghĩ đến cảnh một huyền thoại nữa phải rời Real Madrid “không kèn, không trống”, sau Hierro, Figo, Raul, Casillas, Ronaldo…