Rắc rối giấy tờ của Hùng Dũng đâu phải bất ngờ?

LÊ VINH |

Khi đội tuyển Việt Nam lên đường sang Singapore hôm 1.12 theo kế hoạch, tất cả các thành viên đã không được đi cùng nhau. 1 người phải ở lại là Đỗ Hùng Dũng, với lý do liên quan đến chuyện giấy tờ, cụ thể là “thiếu thư mời từ phía Chính phủ Singapore”.

Trong giai đoạn dịch bệnh phức tạp hiện nay, quy định đưa ra phải chấp hành, nhưng vấn đề đặt ra là từ phía Việt Nam, chuyện Hùng Dũng trở lại đội tuyển dường như không được tính đến. Nói cách khác, huấn luyện viên Park Hang-seo và Liên đoàn bóng đá Việt Nam có phần chủ quan trong việc phối hợp cũng như quan tâm đến vấn đề giấy tờ.

Tiền vệ câu lạc bộ Hà Nội đã trở lại tập luyện sau thời gian dài điều trị và phục hồi chấn thương nên từ đầu tháng 11, huấn luyện viên Park Hang-seo đã lên kế hoạch triệu tập anh lên đội tuyển. Tất nhiên, triệu tập vào thời điểm đó chỉ là để anh làm quen lại với đội, cũng như để ông thầy Hàn Quốc theo dõi anh sát sao hơn.

Phía Hà Nội phản đối nên việc triệu tập không được thực hiện. Sau gần 1 tháng, khi câu lạc bộ Hà Nội bật đèn xanh cho sự trở lại của Hùng Dũng, thầy Park lập tức gọi anh trở lại và điền tên vào danh sách 30 cầu thủ đăng ký dự AFF Cup 2020. Nhưng ngay khi chuẩn bị lên đường thì nổi lên vấn đề thủ tục giấy tờ.

Liệu đó có phải là vấn đề phát sinh? Hẳn nhiên là không, bởi phía Singapore đã ra thời hạn đến ngày 24.11 để làm thư mời cho các thành viên của các đội tuyển theo đúng quy định. Nghĩa là từ thời điểm huấn luyện viên Park Hang-seo muốn triệu tập Hùng Dũng cho đến khi hết hạn còn hơn 3 tuần nữa.

Việc huấn luyện viên 64 tuổi tập trung cho 2 trận vòng loại World Cup 2022 thì có thể hiểu, nhưng VFF có vẻ như cũng “quên” theo sát vấn đề để có thể đánh giá thời điểm Hùng Dũng sẵn sàng trở lại, qua đó sớm chuẩn bị sẵn thủ tục giấy tờ.

VFF vẫn gấp rút thực hiện việc này thông qua kênh ngoại giao và có thể sẽ thành công, nhưng rõ ràng, việc không có sự chuẩn bị đã làm ảnh hưởng không nhỏ để Hùng Dũng lẫn đội tuyển.

Tiền vệ 28 tuổi vốn đã tập trung muộn thì nay lại lỡ mất vài ngày tập luyện cùng đội, làm quen các điều kiện tại Singapore. Các đánh giá cho rằng, Hùng Dũng sẽ trở lại với 100% trạng thái vào giữa tháng này nhưng sự cố này sẽ khiến kế hoạch của huấn luyện viên Park Hang-seo với anh lùi lại thêm.

Tất nhiên, đội tuyển vẫn còn dàn nhân sự khá đầy đặn ở tuyến giữa để sắp xếp nhưng sự cố với Hùng Dũng là điều có thể tránh được và cũng nên là vấn đề cần rút kinh nghiệm cho các giải đấu sau.

LÊ VINH
TIN LIÊN QUAN

Hùng Dũng không được nhập cảnh vào Singapore, lỗi tại ai?

PHẠM ĐÌNH |

Tiền vệ Hùng Dũng không được các cơ quan có thẩm quyền của nước chủ nhà giải quyết thủ tục xin cấp phép nhập cảnh vào Singapore, chính thức lỡ hẹn với AFF Cup 2020.

Tiền vệ Hùng Dũng lỡ hẹn với AFF Cup, tuyển Việt Nam không bổ sung nhân sự

MINH PHONG |

Tiền vệ Hùng Dũng sẽ lỡ hẹn với AFF Cup 2020 do không được nước chủ nhà Singapore giải quyết thủ tục xin cấp phép nhập cảnh.

Hùng Dũng và sự “chật chội” của hàng tiền vệ tuyển Việt Nam

THỪA PHONG |

Hàng tiền vệ của đội tuyển Việt Nam đang có nhiều cái tên được đánh giá vào dạng hàng đầu khu vực. Đó là “cơn đau đầu dễ chịu” dành cho huấn luyện viên Park Hang-seo trong hành trình bảo vệ ngôi vương AFF Cup 2020.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Hùng Dũng không được nhập cảnh vào Singapore, lỗi tại ai?

PHẠM ĐÌNH |

Tiền vệ Hùng Dũng không được các cơ quan có thẩm quyền của nước chủ nhà giải quyết thủ tục xin cấp phép nhập cảnh vào Singapore, chính thức lỡ hẹn với AFF Cup 2020.

Tiền vệ Hùng Dũng lỡ hẹn với AFF Cup, tuyển Việt Nam không bổ sung nhân sự

MINH PHONG |

Tiền vệ Hùng Dũng sẽ lỡ hẹn với AFF Cup 2020 do không được nước chủ nhà Singapore giải quyết thủ tục xin cấp phép nhập cảnh.

Hùng Dũng và sự “chật chội” của hàng tiền vệ tuyển Việt Nam

THỪA PHONG |

Hàng tiền vệ của đội tuyển Việt Nam đang có nhiều cái tên được đánh giá vào dạng hàng đầu khu vực. Đó là “cơn đau đầu dễ chịu” dành cho huấn luyện viên Park Hang-seo trong hành trình bảo vệ ngôi vương AFF Cup 2020.