Ra mắt bài hát về HLV Park Hang-seo

NGUYỄN ĐĂNG |

Bài hát có tựa đề “Mr Park” sẽ ra mắt vào ngày 1.4 để cảm ơn huấn luyện viên Park Hang-seo và cổ vũ, chung tay cùng chống dịch COVID-19.

Huấn luyện viên Park Hang-seo mang đến cơn sốt bóng đá tại Việt Nam suốt hơn 2 năm qua. Cùng với các đội tuyển, ông liên tục lập nên những kỳ tích như vô địch AFF Cup, Huy chương Vàng SEA Games, Á quân U.23 Châu Á 2018, Tứ kết Asian Cup và bán kết ASIAD 2018. Sau rất nhiều thành công, ông không dừng lại mà tiếp tục muốn cùng bóng đá Việt chinh phục những mục tiêu mới. Bản hợp đồng tái ký 3 năm của ông bắt đầu bằng chiến dịch vòng loại World Cup 2022, với thành tích bất bại sau 5 trận, dẫn đầu bảng G.

Trong thời điểm hoạt động bóng đá tại Việt Nam đang bị tạm dừng do ảnh hưởng của dịch COVID-19, các kế hoạch của Huấn luyện viên Park Hang-seo với Tuyển Việt Nam vì thế cũng chưa thể thực hiện được. Rất hay, ông thầy của Tuyển Việt Nam tích cực tham gia các hoạt động để cùng chống dịch, từ việc cùng học trò ở đội tuyển quốc gia tham gia thử thách “Rửa tay đúng cách” đến việc ủng hộ số tiền 5.000USD cho “quỹ phòng chống dịch COVID-19” theo hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Những cống hiến cùng những hành động thiết thực của  ông Park đã chạm đến trái tim nhiều người Việt.

Mới đây nhất, ông Park đã là cảm hứng để một sáng tác mang tên “Mr Park” ra đời. Bài hát cổ động lên ý tưởng từ năm 2019,  do Kim Bo-hee - một giọng ca nổi tiếng của Hàn Quốc ở thập niên 90 của thế kỷ trước - sáng tác.

“Tôi hy vọng những thông điệp tích cực sẽ được gửi đến huấn luyện viên Park Hang-seo và cầu mong cơn sốt bóng đá sẽ hồi sinh trở lại”, Kang Min-woo - Giám đốc điều hành công ty thực hiện bài hát chia sẻ trên tờ Poli News. Ca khúc này sẽ được phát hành thành 2 phiên bản, dành cho nam sẽ do Kim Bo-hee trình bày, còn phiên bản nữ sẽ do ca sĩ, diễn viên Yangyang, thể hiện. Bài hát này sẽ được phát hành trực tuyến từ trưa 1.4. Và đơn vị sản xuất đang tìm kiếm một ca sĩ Việt Nam để trình diễn bài hát  bằng tiếng Việt.

“Hiện nay, Việt Nam và cả thế giới đang ngày ngày vất vả chống lại SARS-CoV-2. Bản thân tôi thời gian qua cũng chỉ có thể đi qua lại từ nhà đến văn phòng nội khu VFF, kiềm chế ra ngoài, giữ khoảng cách xã hội một cách chắc chắn. Và hôm nay, tôi có mặt ở đây là để góp một phần dù nhỏ bé nhưng hy vọng sẽ an ủi được những người chịu đau khổ do SARS-CoV-2” - ông Park chia sẻ như thế khi tham gia chiến dịch cùng chống dịch. Và tranh thủ thời gian bóng đá đang tạm dừng, ông Park cùng các trợ lý rất tích cực học tiếng Việt để giúp ích hơn trong công việc trong thời gian tới. Những hành động ý nghĩa của ông Park đã thật sự cổ vũ tinh thần chống dịch COVID-19 của Việt Nam cũng như đóng góp nhiều vào quan hệ 2 nước Việt  Nam - Hàn Quốc.

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Dịch COVID-19 đến 22h ngày 30.3: Việt Nam đã chữa khỏi 55 ca bệnh

Phương Anh |

Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế, đến 22h ngày 30.3, trên thế giới đã có 725.230 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 (COVID-19), tổng số trường hợp tử vong lên đến con số 34.034.

Bệnh nhân thứ 17 cùng 29 bệnh nhân mắc COVID-19 được ra viện ngày 30.3

Phương Anh |

Ngày 30.3, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương (Hà Nội) và Bệnh viện dã chiến Củ Chi (TP HCM) đã công bố 30 bệnh nhân mắc COVID-19, trong đó có bệnh nhân thứ 17 (BN17) đã khỏi bệnh được ra viện.

Bệnh viện Chợ Rẫy tạm ngưng hoạt động một số khoa để ngừa dịch COVID-19

Thanh Chân |

Bệnh viện Chợ Rẫy (quận 5, TPHCM) vừa thông báo sẽ tạm ngưng hoạt động một số khoa, phòng, vận động nhân viên thực hiện nghỉ phép, nghỉ tại nhà, hạn chế ra đường nhằm tránh lây nhiễm COVID-19.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Dịch COVID-19 đến 22h ngày 30.3: Việt Nam đã chữa khỏi 55 ca bệnh

Phương Anh |

Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế, đến 22h ngày 30.3, trên thế giới đã có 725.230 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 (COVID-19), tổng số trường hợp tử vong lên đến con số 34.034.

Bệnh nhân thứ 17 cùng 29 bệnh nhân mắc COVID-19 được ra viện ngày 30.3

Phương Anh |

Ngày 30.3, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương (Hà Nội) và Bệnh viện dã chiến Củ Chi (TP HCM) đã công bố 30 bệnh nhân mắc COVID-19, trong đó có bệnh nhân thứ 17 (BN17) đã khỏi bệnh được ra viện.

Bệnh viện Chợ Rẫy tạm ngưng hoạt động một số khoa để ngừa dịch COVID-19

Thanh Chân |

Bệnh viện Chợ Rẫy (quận 5, TPHCM) vừa thông báo sẽ tạm ngưng hoạt động một số khoa, phòng, vận động nhân viên thực hiện nghỉ phép, nghỉ tại nhà, hạn chế ra đường nhằm tránh lây nhiễm COVID-19.