Quên chức vô địch đi, đây là hành trình mới!

LÊ VINH |

“SEA Games 31 tổ chức ở Việt Nam, chúng ta lại là đương kim vô địch môn bóng đá nam. Người dân Việt Nam rất trông đợi nên các cầu thủ cũng hơi bị áp lực” - huấn luyện viên Park Hang-seo mở đầu buổi họp báo trước trận ra quân của U.23 Việt Nam tại bảng A SEA Games 31, gặp U.23 Indonesia.

Các đội bóng bước vào giải đấu đều có áp lực riêng, trong đó, đội đương kim vô địch hẳn nhiên chịu sức ép lớn nhất. Đơn giản thôi, mọi đối thủ đều muốn “hạ bệ Nhà vua”, nếu không thể trực tiếp thì là gián tiếp ở các trận đấu tại vòng bảng. Luôn là như vậy, các đội bóng luôn có sự xác định về tâm lý và sự quyết tâm cao hơn bình thường mỗi khi gặp nhà vô địch.

Bên cạnh đó, không quá nếu nói rằng, trong mọi bài viết của giới truyền thông đều ít nhiều nhắc đến cụm từ “đương kim vô địch”, góp phần tạo thêm sức ép. Và cũng vì thế, nhà vô địch cần thể hiện được bản lĩnh.

Tuy nhiên, nếu nói về áp lực dành cho nhà vô địch - theo đúng nghĩa đen, thì đó lại là những gương mặt đã quen với sức ép, là những người đàn anh ở đội U.23 Việt Nam lúc này, gồm Hùng Dũng, Hoàng Đức, Tiến Linh. Họ là những nhà vô địch SEA Games 30 còn lại trong đội hình U.23 hiện tại, nhưng với tư cách của các cầu thủ đã quá tuổi. Chỉ có Văn Toản là vẫn còn trong độ tuổi U.23 sau gần 3 năm kể từ giải đấu tại Philippines, và dĩ nhiên, thủ thành này cũng đã có bước trưởng thành quan trọng.

Vậy, áp lực nào dành cho phần còn lại? Cũng giống như các đội còn lại của kỳ SEA Games này, họ là “những tấm chiếu mới”, lần đầu tiên dự SEA Games, thế nên, họ đâu phải là nhà vô địch? Họ chỉ khác với các đồng nghiệp là khoác trên mình màu áo của đội vô địch.

Thế nên, việc quên đi nhiệm vụ bảo vệ chức vô địch cũng là một cách để cởi bỏ áp lực. Hãy nghĩ rằng, đây là hành trình mới, hành trình của riêng mình, tìm kiếm vinh quang cho đất nước nói chung và cho thế hệ của mình nói riêng. Kiểu sức ép đó giúp các cầu thủ dễ đối mặt hơn, bởi tâm thế của “kẻ đi săn” luôn có sự chủ động và tìm được nhiều phương án hơn so với đối thủ phải tìm cách bảo vệ mình trước muôn trùng sức ép.

Tất nhiên, lý thuyết là thế, nhưng thực hiện thế nào lại là chuyện khác. Ở đây, không chỉ về chuyện chuyên môn, thầy Park và ban huấn luyện cũng cần đặc biệt quan tâm đến vấn đề làm tâm lý cho các cầu thủ để họ không gục ngã trước sức ép…

LÊ VINH
TIN LIÊN QUAN

U.23 Việt Nam được gì sau trận giao hữu với U.20 Hàn Quốc?

TAM NGUYÊN |

Có thể thấy một lớp cầu thủ nhiệt huyết và không thiếu triển vọng…

U.23 Việt Nam: Sức ép với “người bảo vệ” Huy chương Vàng SEA Games

TAM NGUYÊN |

Không cần nói ra thì ai cũng biết sức ép dành cho Huấn luyện viên Park Hang-seo và các cầu thủ lớn đến mức nào. Bởi lẽ, bóng đá Việt Nam lúc này giống như sự chơi vơi giữa 2 điểm, không quá vượt trội ở Đông Nam Á mà cũng chưa đủ tầm Châu Á...

U.23 Việt Nam: Vì sao thầy Park chọn Hùng Dũng, Hoàng Đức, Tiến Linh?

TAM NGUYÊN |

3 suất quá tuổi cho đội hình U.23 sẽ gánh trách nhiệm lớn trong nhiệm vụ bảo vệ tấm Huy chương Vàng SEA Games 31.

U.23 Việt Nam và sứ mệnh tại vòng loại World Cup 2026

PHẠM ĐÌNH (thực hiện) |

Trao đổi với Lao Động, Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Lê Hoài Anh cho biết lực lượng cầu thủ U.23 Việt Nam vừa lên ngôi vô địch U.23 Đông Nam Á 2022 là nguồn lực lượng bổ sung cho Đội tuyển quốc gia dự Vòng loại World Cup 2026.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

U.23 Việt Nam được gì sau trận giao hữu với U.20 Hàn Quốc?

TAM NGUYÊN |

Có thể thấy một lớp cầu thủ nhiệt huyết và không thiếu triển vọng…

U.23 Việt Nam: Sức ép với “người bảo vệ” Huy chương Vàng SEA Games

TAM NGUYÊN |

Không cần nói ra thì ai cũng biết sức ép dành cho Huấn luyện viên Park Hang-seo và các cầu thủ lớn đến mức nào. Bởi lẽ, bóng đá Việt Nam lúc này giống như sự chơi vơi giữa 2 điểm, không quá vượt trội ở Đông Nam Á mà cũng chưa đủ tầm Châu Á...

U.23 Việt Nam: Vì sao thầy Park chọn Hùng Dũng, Hoàng Đức, Tiến Linh?

TAM NGUYÊN |

3 suất quá tuổi cho đội hình U.23 sẽ gánh trách nhiệm lớn trong nhiệm vụ bảo vệ tấm Huy chương Vàng SEA Games 31.

U.23 Việt Nam và sứ mệnh tại vòng loại World Cup 2026

PHẠM ĐÌNH (thực hiện) |

Trao đổi với Lao Động, Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Lê Hoài Anh cho biết lực lượng cầu thủ U.23 Việt Nam vừa lên ngôi vô địch U.23 Đông Nam Á 2022 là nguồn lực lượng bổ sung cho Đội tuyển quốc gia dự Vòng loại World Cup 2026.