Quảng Ninh: Về Bình Liêu xem những cô gái Sán Chỉ đá bóng

Thiên Hà |

Quảng Ninh - Ngoài thời gian lên nương, lên rẫy, những người phụ nữ ở xã Húc Động, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh còn tranh thủ thời gian buổi chiều tập luyện đá bóng, để duy trì đội bóng đá nữ dân tộc Sán Chỉ.

Đội bóng đá nữ dân tộc Sán Chỉ. Video: TH.

Đời thường của những nữ cầu thủ dân tộc Sán Chỉ

Từ sáng sớm, những người phụ nữ người dân tộc Sán Chỉ (xã Húc Động, huyện Bình Liêu) đã lên đường vào rẫy, vào nương để làm sạch cỏ hoang, lấy đất trồng quế, hồi,... kiếm thêm thu nhập.

Các thành viên đội bóng đá nữ Sán Chỉ đi làm rẫy. Ảnh: TH.
Các thành viên đội bóng đá nữ Sán Chỉ đi làm rẫy. Ảnh: TH.
Các thành viên đội bóng đá nữ Sán Chỉ đi làm rẫy. Ảnh: TH.

Chị Mảy Thị Kim - Đội trưởng đội bóng đá nữ dân tộc Sán Chỉ - chia sẻ: "Thu hoạch mùa lúa xong, chúng tôi đi làm rẫy, đi rừng; có người lại đi đào gừng thuê. Đi rừng lúc sáng sớm, rừng gần thì trưa về nhà nghỉ, còn xa các chị em cùng nhau ở lại đây nghỉ ngơi rồi tiếp tục công việc buổi chiều".

Chị Kim cũng cho biết thêm, mỗi lần đi rừng sẽ đi theo nhóm từ 7 người trở lên, đa phần là các thành viên trong đội bóng nên khi trở về, muốn cùng nhau tập luyện cũng sẽ cũng rất thuận lợi.

Chị em đi rừng làm sạch cỏ hoang lấy đất trồng cây. Ảnh: TH.
Chị em đi rừng làm sạch cỏ hoang lấy đất trồng cây. Ảnh: TH.
Chị em đi rừng làm sạch cỏ hoang lấy đất trồng cây. Ảnh: TH.
Chị em đi rừng làm sạch cỏ hoang lấy đất trồng cây. Ảnh: TH.

Hầu hết, các cầu thủ đều là tay ngang, công việc chính là nông dân, tiểu thương hoặc là công chức, viên chức trong xã, trong thôn, có những thành viên là học sinh nữ cấp phổ thông. Họ đá bóng với tinh thần vì sức khỏe, chơi hết mình và cùng nhau phát triển đội bóng đá nữ Sán Chỉ.

Duy trì đội bóng đá nữ

Bóng đá nữ Sán Chỉ bắt đầu được biết đến trên truyền thông từ năm 2016 và được huyện Bình Liêu đưa thành hoạt động trong các chương trình Tuần Văn hóa, Thể thao, Du lịch từ năm 2018.

Các thành viên đội bóng đá nữ Sán Chỉ. Ảnh: TH.
Các thành viên đội bóng đá nữ Sán Chỉ. Ảnh: TH.

Anh Trần A Tám - cán bộ công chức hộ tịch xã Húc Động - cho biết, thời điểm năm 2017, trận bóng đá nữ Sán Chỉ đầu tiên do anh khởi xướng, khi đó anh Tám là Bí thư Đoàn Thanh niên xã Húc Động.

Vốn là người thích quan sát, anh Tám nhận thấy khi du khách đến Bình Liêu, họ rất thích chụp ảnh các cô gái Sán Chỉ mặc trang phục của dân tộc mình. Anh Tám đã đưa ra ý tưởng thành lập các đội bóng đá nữ dân tộc Sán Chỉ (là dân tộc chiếm số đông ở xã Húc Động) và để chị em mặc nguyên trang phục dân tộc mình rồi đá bóng.

Đội bóng đá nữ Sán Chỉ đá giao hữu với đội bóng thanh niên xã Húc Động. Ảnh: TH.
Đội bóng đá nữ Sán Chỉ đá giao hữu với đội bóng thanh niên xã Húc Động. Ảnh: TH.
Đội bóng đá nữ Sán Chỉ đá giao hữu với đội bóng thanh niên xã Húc Động. Ảnh: TH.

Từ đó, ngày bình thường, cũng như bao người dân khác sinh sống trên bản, chị em phụ nữ Sán Chỉ đều đi rừng, làm rẫy. Nhưng trước khi lễ hội diễn ra, các chị em dân tộc Sán Chỉ tại các thôn, bản lại hò nhau cùng tập luyện, để chuẩn bị tranh chiếc cúp vô địch duy nhất trong năm.

"Cứ đến dịp lễ hội, các thành viên trong đội chúng em lại tập trung lại để cùng nhau tập luyện nhiều hơn. Thời gian tập luyện khoảng 1 đến 2 tiếng lúc buổi chiều, chúng em hay cùng các bạn nam tập để học hỏi thêm nhiều kỹ năng, cũng như cách xử lý các pha bóng thuần thục hơn" - em La Thị Thảo - thành viên đội bóng đá nữ Sán Chỉ cho biết.

La Thị Thảo tham gia tranh chấp những pha bóng nảy lửa. Ảnh: TH.
Em La Thị Thảo tham gia tranh chấp những pha bóng nảy lửa. Ảnh: TH.

Hiếm có nơi nào như huyện biên giới Bình Liêu, phụ nữ mạnh mẽ, quyết đoán và đam mê thể thao như vậy. "Bóng đá là một trong những môn thể thao tôi đặc biệt yêu thích, bởi vậy sau khi đi rừng về, chỉ cần có thời gian là tôi lại gọi các chị em trong đội cùng nhau tranh thủ tập luyện. Ngày nào sớm thì từ 16h30 - 17h, ngày muộn thì từ 17h - 17h30, chỉ cần tranh thủ khoảng 30 phút, cũng là cách để chúng tôi cùng nhau phát triển đội bóng hơn" - chị Mảy Thị Kim cười nói kể.

 
 
Những buổi tập luyện của đội bóng đá nữ Sán Chỉ. Ảnh: TH.

Bóng đá nữ Sán Chỉ từ xã Húc Động giờ đây đã được nhân rộng ra các xã và thị trấn Bình Liêu, lan sang các vùng đồng bào Sán Chỉ sinh sống ở huyện giáp ranh Tiên Yên và đưa hình ảnh du lịch của Bình Liêu ngày càng vươn xa hơn.

Thiên Hà
TIN LIÊN QUAN

Lễ cưới hỏi rước dâu của người Sán Chỉ

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh - Lễ cưới hỏi rước dâu của người dân tộc Sán Chỉ ở huyện Bình Liêu (Quảng Ninh) có nhiều nét độc đáo đã tồn tại từ lâu đời. Sau khi đôi lứa yêu nhau và được gia đình đồng thuận sẽ tiến hành các bước so mệnh, cưới hỏi, thách cưới và tổ chức đám cưới. Trong khuôn khổ lễ hội mùa vàng Bình Liêu 2022, Lễ cưới hỏi rước dâu của người Sán Chỉ được tái hiện tại thôn Ngàn Pạt, xã Lục Hồn, huyện Bình Liêu.

Quảng Ninh: Khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch, Hội Mùa vàng Bình Liêu

Đoàn Hưng |

Tối 4.11, tại Quảng trường 25.12, huyện Bình Liêu (Quảng Ninh) đã diễn ra lễ khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch, Hội Mùa vàng Bình Liêu năm 2022.

Đến Bình Liêu ngắm mùa vàng trải dài triền núi

Thiên Hà |

Cuối tháng 10 trời xanh, mây trắng, nắng vàng cũng là thời điểm những thửa ruộng bậc thang ở huyện Bình Liêu (tỉnh Quảng Ninh) thay lớp áo mới vàng óng ả.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Lễ cưới hỏi rước dâu của người Sán Chỉ

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh - Lễ cưới hỏi rước dâu của người dân tộc Sán Chỉ ở huyện Bình Liêu (Quảng Ninh) có nhiều nét độc đáo đã tồn tại từ lâu đời. Sau khi đôi lứa yêu nhau và được gia đình đồng thuận sẽ tiến hành các bước so mệnh, cưới hỏi, thách cưới và tổ chức đám cưới. Trong khuôn khổ lễ hội mùa vàng Bình Liêu 2022, Lễ cưới hỏi rước dâu của người Sán Chỉ được tái hiện tại thôn Ngàn Pạt, xã Lục Hồn, huyện Bình Liêu.

Quảng Ninh: Khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch, Hội Mùa vàng Bình Liêu

Đoàn Hưng |

Tối 4.11, tại Quảng trường 25.12, huyện Bình Liêu (Quảng Ninh) đã diễn ra lễ khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch, Hội Mùa vàng Bình Liêu năm 2022.

Đến Bình Liêu ngắm mùa vàng trải dài triền núi

Thiên Hà |

Cuối tháng 10 trời xanh, mây trắng, nắng vàng cũng là thời điểm những thửa ruộng bậc thang ở huyện Bình Liêu (tỉnh Quảng Ninh) thay lớp áo mới vàng óng ả.