Quảng Ninh khôi phục lại đội bóng đá nam Quảng Ninh như thế nào?

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Sau khi chính thức rút đội bóng đá nam Than Quảng Ninh khỏi V-League năm 2021 do không còn kinh phí nuôi đội bóng, Quảng Ninh đang lên kế hoạch xây dựng lại đội bóng đá nam Quảng Ninh.

Sở VHTT Quảng Ninh đang hoàn thiện Đề án “Tái thiết đội bóng đá nam Quảng Ninh”. Dự kiến trong tuần tới, bản đề án này sẽ được trình lên UBND tỉnh Quảng Ninh xem xét và cho ý kiến.

Việc tái thiết đội bóng đá nam Quảng Ninh sẽ vẫn dựa trên cơ sở đẩy mạnh xã hội hóa nhằm huy động rộng rãi các nguồn lực, với sự đầu tư có trọng tâm, trọng điểm của tỉnh Quảng Ninh, cùng sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức xã hội, nghề nghiệp và người hâm mộ.

Tuy nhiên, việc phát triển đội bóng đá nam thời gian tới sẽ toàn diện, bền vững hơn, giảm thiểu sự phụ thuộc hoàn toàn vào một nhà tài trợ như trước đây.

Những người làm bóng đá Quảng Ninh mong muốn đưa bóng đá nam Quảng Ninh trở lại thi đấu đỉnh cao trước năm 2026.

CĐV Quảng Ninh xếp hàng từ giữa đêm đợi nhận vé mời xem các trận đấu bóng đá nữ SEA Games 31 trên SVĐ Cẩm Phả. Ảnh: An Nguyên
CĐV Quảng Ninh xếp hàng từ giữa đêm đợi nhận vé mời xem các trận đấu bóng đá nữ SEA Games 31 trên SVĐ Cẩm Phả. Ảnh: An Nguyên

Được biết, Đề án tái thiết lập Đội bóng đá nam Quảng Ninh do Sở VH-TT Quảng Ninh phối hợp với Công ty CP kiến tạo thành công và hạnh phúc Ohsho xây dựng. Mục tiêu đặt ra là khôi phục lại đội bóng, vẫn chủ yếu bằng nguồn vốn xã hội hóa, nhưng phương án phải bền vững hơn, tránh tình trạng “ăn đong” như thời gian qua.

Trước đó, kinh phí nuôi CLB bóng đá nam Than Quảng Ninh chủ yếu từ các nguồn, trong đó có: Công ty CP khai thác khoáng sản vàng Hà Giang – đơn vị quản lý CLB, Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam (30-35 tỉ/năm), Tổng Công ty Đông Bắc (1-5 tỉ/năm).

Ngoài ra, tỉnh Quảng Ninh còn đầu tư hàng trăm tỉ đồng để cải tạo, nâng cấp sân vận động; đặt hàng cho Công ty CP khai thác khoáng sản vàng Hà Giang đào tạo bóng đá trẻ từ U11 đến U17 với kinh phí trung bình 20 tỉ đồng/năm.

Ước tính, để duy trì CLB, mỗi năm cần từ 70-80 tỉ đồng.

Tuy nhiên, năm 2021, Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam ngừng tài trợ thông qua quảng cáo cho đội bóng, Công ty CP khai thác khoáng sản vàng Hà Giang không có đủ kinh phí để vận hành đội bóng.

Một loạt các cầu thủ xin đi với những khoản lương, thưởng, lót tay cho đến giờ vẫn chưa được thanh toán.

Nhiều cầu thủ không tìm được tìm được bến đỗ mới, phải chuyển nghề, trong đó một số cầu thủ đi làm shipper, buôn bán hải sản, làm công nhân…

Sau rất nhiều nỗ lực tìm kiếm các nhà tài trợ bất thành, cuối cùng, đội bóng đất Mỏ đã phải rời bỏ Giải bóng đá vô địch quốc gia V-Leaguge.

Các CĐV Quảng Ninh lấy làm tiếc trước việc đội bóng có truyền thống, là niềm tự hào của người dân, công nhân vùng Mỏ phải dừng cuộc chơi chỉ vì thiếu kinh phí, trong khi Quảng Ninh lại là một trong những tỉnh, thành có điều kiện kinh tế khá nhất cả nước.

Nhiều CĐV có tâm thư gửi lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh xin hãy cứu đội bóng, lấy lại “món ăn tinh thần” cho người dân Quảng Ninh.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng gửi thư chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U23 Việt Nam giành huy chương vàng SEA Games 31

Vương Trần |

Tối 22.5, trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình, U23 Việt Nam đánh bại U23 Thái Lan 1-0, qua đó giành tấm huy chương vàng SEA Games 31. Ngay sau đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có thư chúc mừng Ban Huấn luyện và Đội tuyển bóng đá nam U23 quốc gia Việt Nam.

Hình ảnh cỏ sân Mỹ Đình trước trận chung kết bóng đá nam SEA Games 31

Thanh Vũ |

Mặt cỏ sân Mỹ Đình chưa thật sự đạt chất lượng tốt nhất trước trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 31 giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan.

Khó mua vé online xem chung kết bóng đá nam SEA Games 31

MINH TRIẾT |

Dù đã vào trang từ sớm và thử thao tác nhiều lần nhưng không ít người hâm mộ phản hồi rằng không thể mua được vé xem chung kết bóng đá nam SEA Games 31.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thủ tướng gửi thư chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U23 Việt Nam giành huy chương vàng SEA Games 31

Vương Trần |

Tối 22.5, trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình, U23 Việt Nam đánh bại U23 Thái Lan 1-0, qua đó giành tấm huy chương vàng SEA Games 31. Ngay sau đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có thư chúc mừng Ban Huấn luyện và Đội tuyển bóng đá nam U23 quốc gia Việt Nam.

Hình ảnh cỏ sân Mỹ Đình trước trận chung kết bóng đá nam SEA Games 31

Thanh Vũ |

Mặt cỏ sân Mỹ Đình chưa thật sự đạt chất lượng tốt nhất trước trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 31 giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan.

Khó mua vé online xem chung kết bóng đá nam SEA Games 31

MINH TRIẾT |

Dù đã vào trang từ sớm và thử thao tác nhiều lần nhưng không ít người hâm mộ phản hồi rằng không thể mua được vé xem chung kết bóng đá nam SEA Games 31.