Quang Hải, Huy Hoàng vắng mặt trong lễ vinh danh thể thao Việt Nam

MINH TRIẾT |

Dù đều là vận động viên tiêu biểu được vinh danh nhưng Quang Hải, Huy Hoàng vắng mặt ở chương trình "Vinh quang thể thao Việt Nam" do bận tập luyện, tập huấn.

Sáng 20.3, tại trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội đã diễn ra chương trình “Vinh quang thể thao”.

Đây là chương trình nằm trong chuỗi hoạt động kỉ niệm 76 năm ngày truyền thống ngành Thể dục thể thao và hướng tới SEA Games 31. Dưới sự chỉ đạo của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Ủy ban Olympic Việt Nam, Tổng cục TDTT đã tổ chức chương trình Vinh quang thể thao, trao thưởng và tôn vinh những vận động viên, huấn luyện viên tiêu biểu toàn quốc có nhiều đóng góp cho Thể thao nước nhà trong năm 2021.

Tham dự chương trình có đại diện lãnh đạo các Bộ, Ban, ngành Trung ương, lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, lãnh đạo ngành Thể dục thể thao, các Liên đoàn, Hiệp hội Thể thao quốc gia, các vận động viên, huấn luyện viên tiêu biểu toàn quốc.

Đáng tiếc, một số vận động viên và huấn luyện viên tiêu biểu được vinh danh nhưng không thể có mặt tại buổi lễ, điển hình như kình ngư Nguyễn Huy Hoàng (vận động viên tiêu biểu nhất thể thao Việt Nam năm 2021) vì tập huấn nước ngoài, hay tiền vệ Quang Hải và huấn luyện viên Park Hang-seo do bận tập trung cùng đội tuyển quốc gia Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại 3 World Cup 2022.

Phát biểu tại chương trình, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương khẳng định, trải qua chặng đường 76 năm đồng hành cùng đất nước, với tư tưởng “Dân cường thì Quốc thịnh” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, huấn luyện viên, vận động viên, trọng tài và những người làm công tác TDTT trong cả nước luôn khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 
Vận động viên Lê Văn Công được trao tặng Huân chương Lao động hạng 2. Ảnh: Q.L

Nhân dịp này, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ đã quyết định tặng Huân chương Lao động hạng 2 cho vận động viên Lê Văn Công vì đã có thành tích giành HCV Paralympic 2020 và Huân chương Lao động hạng 3 cho huấn luyện viên Lê Quang Thái vì đã có công huấn luyện Lê Văn Công giành thành tích tại Thế vận hội dành cho người khuyết tật. Các vận động viên, huấn luyện viên tiêu biểu được nhận Bằng khen của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Olympic Việt Nam, Kỷ niệm chương của Ban Tổ chức.

Chương trình “Vinh quang thể thao” là sự kiện có ý nghĩa động viên, cổ vũ tinh thần các vận động viên những người đã, đang và sẽ tiếp tục cố gắng tập luyện, thi đấu, vượt qua mọi khó khăn, thử thách trong bối cảnh dịch COVID-19 ảnh hưởng rất lớn tới thể thao thế giới cũng như của Việt Nam, để mang vinh quang về cho thể thao nước nhà, đặc biệt là trong quá trình chuẩn bị, hướng tới thành công mới tại SEA Games diễn ra tại Việt Nam vào tháng 5 tới.

Ảnh: Q.L
Nhạc sỹ Huy Tuấn sáng tác ca khúc cho SEA Games 31. Ảnh: Q.L

Tại Chương trình, ban tổ chức đã công bố tác phẩm “Hãy tỏa sáng" (Let’s Shine), bài hát chính thức của Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31. Bài hát được ca sĩ Tùng Dương và Văn Mai Hương trình diễn tại buổi lễ. Nhạc sĩ Huy Tuấn chia sẻ niềm vinh dự khi “Hãy tỏa sáng" (Let’s Shine) được lựa chọn là bài hát chính thức của đại hội, và hy vọng người hâm mộ và bạn bè quốc tế sẽ đón nhận tác phẩm này.

MINH TRIẾT
TIN LIÊN QUAN

Chi phí ăn ở cho vận động viên tại SEA Games 31 là bao nhiêu?

AN NGUYÊN |

Tại Hội nghị Trưởng đoàn SEA Games 31 lần thứ 2, mức chi phí ăn ở, sinh hoạt cho kì Đại hội tới đây đã được ấn định.

Quang Hải và cầu thủ Việt Nam được định giá bao nhiêu?

TAM NGUYÊN |

Quang Hải có thể ra nước ngoài thi đấu theo diện cầu thủ tự do, nhưng anh được định giá bao nhiêu trên thị trường chuyển nhượng?

Câu lạc bộ Hà Nội của Quang Hải đắt giá top 10 Đông Nam Á

ĐÌNH THẢO |

Câu lạc bộ Hà Nội là đội bóng của Việt Nam duy nhất lọt top 10 đội bóng có giá trị cao nhất Đông Nam Á, trong đó tiền vệ Quang Hải của đội bóng này có được định giá lên tới 400.000 Euro.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Chi phí ăn ở cho vận động viên tại SEA Games 31 là bao nhiêu?

AN NGUYÊN |

Tại Hội nghị Trưởng đoàn SEA Games 31 lần thứ 2, mức chi phí ăn ở, sinh hoạt cho kì Đại hội tới đây đã được ấn định.

Quang Hải và cầu thủ Việt Nam được định giá bao nhiêu?

TAM NGUYÊN |

Quang Hải có thể ra nước ngoài thi đấu theo diện cầu thủ tự do, nhưng anh được định giá bao nhiêu trên thị trường chuyển nhượng?

Câu lạc bộ Hà Nội của Quang Hải đắt giá top 10 Đông Nam Á

ĐÌNH THẢO |

Câu lạc bộ Hà Nội là đội bóng của Việt Nam duy nhất lọt top 10 đội bóng có giá trị cao nhất Đông Nam Á, trong đó tiền vệ Quang Hải của đội bóng này có được định giá lên tới 400.000 Euro.