Quảng Bình: Vinh danh các VĐV trở về từ SEA Games 31

ĐỨC TUẤN |

QUẢNG BÌNH – Ngày 30.5, UBND tỉnh Quảng Bình đã tổ chức lễ tuyên dương, khen thưởng các VĐV đạt thành tích xuất sắc tại SEA Games 31.

Đoàn Quảng Bình tham gia SEA Games 31 gồm có 6 VĐV là: Nguyễn Huy Hoàng, Nguyễn Ngọc Anh Thư (Bơi lội); Hoàng Thị Ngọc, Nguyễn Thị Hương (Điền kinh); Lường Thị Thảo (Đua thuyền Rowing) và Dương Anh Đức (Đua thuyền Canoeing).

Kết quả, sau SEA Games 31, các VĐV Quảng Bình đã mang về 8 HCV và 1 HCB.

Cụ thể, tại SEA Games 31 lần này, VĐV Hoàng Thị Ngọc đã xuất sắc giành HCV nội dung chạy tiếp sức 4x400m, đây cũng là tấm HCV thứ 3 liên tiếp mà Hoàng Thị Ngọc đã giành được tại 3 kỳ Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 29, 30 và 31.

VĐV Lường Thị Thảo xuất sắc giành 2 HCV trong bộ môn đua thuyền Rowing. Bên cạnh đó, VĐV Nguyễn Thị Hương cũng giành 1 HCB tại môn điền kinh.

Đặc biệt, tại SEA Games lần này, tỉnh Quảng Bình vinh dự khi có VĐV được biểu dương xuất sắc nhất SEA Game 31, đó là VĐV bơi Nguyễn Huy Hoàng, người tạo nên cột mốc mới khi giành 5 HCV, trong đó có 4 HCV cá nhân và 1 HCV đồng đội.

Nguyễn Huy Hoàng cũng chính là người vinh dự cầm cờ cho Đoàn thể thao Việt Nam tại lễ khai mạc SEA Games 31.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Trần Hải Châu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Bình cho biết, dù gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là về ngân sách, tuy nhiên trong thời gian qua tỉnh cũng đã có sự quan tâm đến việc đào tạo những môn thể thao mũi nhọn, nhất là những môn thế mạnh của tỉnh như là bơi lội, điền kinh…

Đồng thời, Chủ tịch HĐND cũng đánh giá cao những nỗ lực của ban huấn luyện và đặc biệt là đối với các VĐV khi đã trải qua thời gian dài rèn luyện để có được thành công như ngày hôm nay.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Trần Thắng trao thưởng cho các VĐV xuất sắc. Ảnh: Đ. Tuấn
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Trần Thắng trao thưởng cho các VĐV xuất sắc. Ảnh: Đ. Tuấn

Với các thành tích trên, UBND tỉnh Quảng Bình đã quyết định tặng bằng khen và thưởng 127 triệu cho 4 VĐV đạt thành tích xuất sắc tại SEA Games 31.

Đồng thời, UBND tỉnh quyết định thưởng nóng cho các HLV, VĐV tham dự tại SEA Games 31 số tiền 650 triệu đồng. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn cũng đã tài trợ, trao thưởng với tổng số tiền 740 triệu đồng.

ĐỨC TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng thưởng 1,5 tỉ cho vận động viên đạt huy chương tại SEA Games 31

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Chiều 30.5, UBND TP.Đà Nẵng đã tổ chức tuyên dương, khen thưởng hơn 1 tỉ đồng cho các vận động viên, huấn luyện viên đạt thành tích cao trong kỳ Sea Games 31 vừa qua.


SEA Games 31 và lời chia tay của những tượng đài

AN NGUYÊN |

Nhiều vận động viên kì cựu đã quyết định giã từ đội tuyển quốc gia sau SEA Games 31. Đó là điều đáng tiếc song cũng là cơ hội để lớp kế cận có cơ hội thể hiện khả năng của mình.

Thành công ở SEA Games 31: Thể thao điện tử bước dần ra sân khấu lớn

Hà Nhi |

Sau SEA Games 30, một lần nữa thể thao điện tử được đưa vào thi đấu tranh huy chương, lần này Việt Nam vinh dự là nước chủ nhà. Thành công vang dội tại SEA Games 31 mở đường cho thể thao điện tử bước ra sân khâu lớn.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Cận Tết tôm, cua Cà Mau nắm tay tăng giá chóng mặt vẫn không đủ hàng để bán

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Giá một kg tôm đất khô đã lên đến 1,7 triệu đồng. Không thua kém tôm đất khô, cua gạch Cà Mau cũng có giá lên đến 1,2 triệu đồng/kg. Đây là mức giá cao nhất trong vòng 3 năm trở lại đây và không đủ hàng để bán.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Đà Nẵng thưởng 1,5 tỉ cho vận động viên đạt huy chương tại SEA Games 31

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Chiều 30.5, UBND TP.Đà Nẵng đã tổ chức tuyên dương, khen thưởng hơn 1 tỉ đồng cho các vận động viên, huấn luyện viên đạt thành tích cao trong kỳ Sea Games 31 vừa qua.


SEA Games 31 và lời chia tay của những tượng đài

AN NGUYÊN |

Nhiều vận động viên kì cựu đã quyết định giã từ đội tuyển quốc gia sau SEA Games 31. Đó là điều đáng tiếc song cũng là cơ hội để lớp kế cận có cơ hội thể hiện khả năng của mình.

Thành công ở SEA Games 31: Thể thao điện tử bước dần ra sân khấu lớn

Hà Nhi |

Sau SEA Games 30, một lần nữa thể thao điện tử được đưa vào thi đấu tranh huy chương, lần này Việt Nam vinh dự là nước chủ nhà. Thành công vang dội tại SEA Games 31 mở đường cho thể thao điện tử bước ra sân khâu lớn.