Qua rồi cái thời “cầu thủ có tiền thì đá, không thì thôi"?

HOÀI ĐAN |

Câu nói nổi tiếng của bầu Đức suốt 7 năm qua có thể vẫn sẽ còn đủ tính giáo dục cho các cầu thủ trước sự cám dỗ và mặt trái của đồng tiền.

Năm 2011, tại hội thảo “Doanh nghiệp làm bóng đá và hướng đi cho bóng đá Việt Nam” với sự tham dự của các ông bầu đình đám nhất, bầu Đức từng đưa ra phát ngôn nổi tiếng: “Xin lỗi, cầu thủ càng ngày càng mất dạy. Có tiền thì đá, không thì chơi cà chớn”.

Ông Đức thời điểm đó đã lấy dẫn chứng ngay một trường hợp cầu thủ HAGL, sau khi hết hợp đồng đòi trả 3 tỉ đồng để ở lại. Thống nhất mọi điều khoản, bất ngờ Bình Dương trả 8 tỉ đồng và cầu thủ này đổi ý. 

Câu chuyện bầu Đức kể không hoàn toàn chính xác và có thể là góc nhìn cá nhân nhưng ít nhất, nó phản ánh một phần mặt trái của bóng đá chuyên nghiệp kiểu Việt Nam với sự chi phối của tiền bạc.

Chuyện tiền trong bóng đá chuyên nghiệp chưa bao giờ hết “nóng”. Sau ánh hào quang của U23 Việt Nam, những buổi giao lưu, đón rước, giờ cái mà tất cả quan tâm chú ý là chuyện tiền. Chia tiền thưởng và cách cầu thủ sử dụng tiền, tiếp tục kiếm ra tiền bằng chính sức lao động, hình ảnh của mình như thế nào...

Dính đến tiền luôn có mặt trái, những rắc rối. Ví dụ "tin đồn" về Trưởng đoàn U23 Việt Nam nhận số tiền thưởng “khủng” gấp nhiều lần HLV Park Hang-seo và các cầu thủ đá chính. Ông Dương Vũ Lâm đính chính rằng không nằm trong diện được chia thưởng. Tuy nhiên, một quan chức VFF lại cho rằng đấy là ý kiến cá nhân của ông Trưởng đoàn, VFF chưa xác nhận.

VFF giao cho BHL U23 Việt Nam sắp xếp các mức thưởng và các phương án thì chưa nhận được. Mọi thứ "vòng vo" khiến cho câu chuyện chia thưởng lại càng được chú ý mấy ngày qua.

Cũng liên quan đến tiền, trước đó đã có một bản "báo giá khủng" được cho là của người đại diện hình ảnh của thủ môn Bùi Tiến Dũng tung ra. FLC Thanh Hoá dọa kiện rồi Dũng cùng các bên liên quan phủ nhận, xin lỗi để tháo nút thắt cho vụ lùm xùm.

Có ý kiến cho rằng, những người đứng sau Dũng thay vì vạch ra một kế hoạch kiếm tiền vội vàng thì hãy vạch ra một lộ trình trong năm 2018 cho thủ thành này phấn đấu vì sự nghiệp, đấy mới là mục tiêu cần hướng đến.

Với Tiến Dũng và các cầu thủ U23 Việt Nam, tiền là thứ cần và quan trọng để duy trì cuộc sống, phát triển sự nghiệp. Thế nhưng, hy vọng các cầu thủ sẽ đủ tỉnh táo trước cách kiếm tiền và sử dụng đồng tiền của mình.

Mong rằng, với câu chuyện thành công của U23 Việt Nam cùng những gì diễn ra sau đó, câu nói của bầu Đức về cầu thủ Việt sẽ không còn nóng hổi và nguyên giá trị...

HOÀI ĐAN
TIN LIÊN QUAN

Thương hiệu đội tuyển đang bị lãng phí?: Chuyện những chiếc áo đấu (kỳ 1)

HOÀI ĐAN |

Bóng đá Việt Nam đang tạo được hiệu ứng tích cực từ xã hội sau thành công của U.23 Việt Nam tại giải U.23 Châu Á. Thế nhưng chuyện khai thác hình ảnh và thương mại hóa những đồ vật liên quan đến thương hiệu đội tuyển như áo đấu… đang bị lãng phí.

Bóng đá Việt Nam lợi gì từ chuyến thăm của Chủ tịch FIFA?

HOÀI ĐAN |

Ngày 8.2, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino sẽ sang thăm và làm việc tại Việt Nam. Đây là một trong những dấu ấn mới trong quan hệ ngoại giao của VFF.

VFF chưa xác nhận việc Trưởng đoàn U23 Việt Nam không nằm trong diện chia thưởng

HOÀI ĐAN |

Tổng Thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết, đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa nhận được phương án đề xuất chia thưởng của Ban huấn luyện U23 Việt Nam nên việc Trưởng đoàn Dương Vũ Lâm nói không nằm trong diện chia thưởng chỉ là ý kiến cá nhân.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thương hiệu đội tuyển đang bị lãng phí?: Chuyện những chiếc áo đấu (kỳ 1)

HOÀI ĐAN |

Bóng đá Việt Nam đang tạo được hiệu ứng tích cực từ xã hội sau thành công của U.23 Việt Nam tại giải U.23 Châu Á. Thế nhưng chuyện khai thác hình ảnh và thương mại hóa những đồ vật liên quan đến thương hiệu đội tuyển như áo đấu… đang bị lãng phí.

Bóng đá Việt Nam lợi gì từ chuyến thăm của Chủ tịch FIFA?

HOÀI ĐAN |

Ngày 8.2, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino sẽ sang thăm và làm việc tại Việt Nam. Đây là một trong những dấu ấn mới trong quan hệ ngoại giao của VFF.

VFF chưa xác nhận việc Trưởng đoàn U23 Việt Nam không nằm trong diện chia thưởng

HOÀI ĐAN |

Tổng Thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết, đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa nhận được phương án đề xuất chia thưởng của Ban huấn luyện U23 Việt Nam nên việc Trưởng đoàn Dương Vũ Lâm nói không nằm trong diện chia thưởng chỉ là ý kiến cá nhân.