Quá đen cho Hoàng Thịnh, đau mắt đỏ nên bị gạch tên trận gặp Malaysia

ĐÌNH THẢO |

HLV Park Hang-seo đã quyết định gạch tên tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh trước thềm trận đấu gặp đội tuyển Malaysia ở vòng loại World Cup 2022, khi cầu thủ này vẫn chưa khỏi hẳn bệnh đau mắt.    

Tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh dính dịch đau mắt đỏ đúng ngày nhận được thông tin HLV Park Hang-seo gọi lên đội tuyển Việt Nam.

Căn bệnh đau mắt khiến anh không thể lên tập trung ngay cùng đội tuyển Việt Nam trong những ngày đầu tiên và được đặc cách cho chữa trị tại nhà, sau đó mới lên hội quân.

Do bệnh đau mắt rất dễ lây cho người khác nên các bác sĩ của đội tuyển Việt Nam đã khám lại cho Hoàng Thịnh vào hôm 26.9.

Kết quả, tiền vệ thuộc biên chế của TP. Hồ Chí Minh chưa khỏi hẳn và phải mất thêm 4 ngày nữa mới có thể hồi phục hoàn toàn. Do vậy, HLV Park Hang-seo quyết định gạch tên Hoàng Thịnh, cho anh trở về câu lạc bộ.

HLV Park Hang-seo buộc lòng phải loại Hoàng Thịnh ở lần đầu tiên gọi tiền vệ này lên tuyển Việt Nam. Ảnh: H.A
HLV Park Hang-seo buộc lòng phải loại Hoàng Thịnh ở lần đầu tiên gọi tiền vệ này lên tuyển Việt Nam. Ảnh: H.A

Do không kịp bình phục nên Hoàng Thịnh sẽ phải chờ cơ hội trong những lần tập trung tới, khi HLV Park Hang-seo cần thêm những phương án cho trung tâm hàng tiền vệ.

Hoàng Thịnh trở thành cầu thủ đầu tiên bị thầy Park gạch tên khỏi đội tuyển Việt Nam trong đợt tập trung chuẩn bị cho 2 trận đấu với Malaysia và Indonesia ở vòng loại World Cup 2022. Đây là điều vô cùng đáng tiếc, khi 2 năm qua tiền vệ này vẫn mòn mỏi chờ cơ hội quay lại cùng với màu áo ĐTQG.

Hoàng Thịnh từng sút tung lưới Malaysia ở AFF Cup 2014. Ảnh: Tuấn Tú
Hoàng Thịnh từng sút tung lưới Malaysia ở AFF Cup 2014. Ảnh: Tuấn Tú

Hoàng Thịnh là một trong những cái tên thi đấu nổi bật dưới thời HLV Toshiya Miura. Tuy nhiên, anh không xuất hiện dưới thời của HLV Park Hang-seo. Đây là lần đầu tiên tiền vệ của TP.Hồ Chí Minh được thầy Park gọi lên tuyển nhưng rồi mất cơ hội do dính dịch đau mắt.

Hiện tại, đội tuyển Việt Nam vẫn chưa đủ quân để tập luyện. Ngoài Văn Lâm, Văn Hậu và Công Phượng thi đấu ở nước ngoài, các cầu thủ thuộc biên chế của câu lạc bộ Hà Nội cũng chưa hội quân vì bận tham dự chung kết liên khu vực AFC Cup 2019.

Trong số 32 cầu thủ có tên trong danh sách đội tuyển Việt Nam, HLV Park Hang-seo sẽ phải loại 9 người trước khi đọ sức với đội tuyển Malaysia (10.10) và với đội tuyển Indonesia (15.10).

ĐÌNH THẢO
TIN LIÊN QUAN

Từ góc nhìn thẳng của thầy Park

ĐĂNG HUỲNH |

Khi bóng đá Việt Nam bước ra chinh phục những mục tiêu lớn ở châu lục và xa hơn là giấc mơ Olympic hay World Cup, chúng ta thường nghĩ đến “nguồn tài nguyên” là cầu thủ nhập tịch và Việt kiều. Tuy nhiên, vẫn chưa có những bộ tiêu chí cụ thể với những trường hợp này.

U.23 Việt Nam sẽ phát huy tinh thần Thường Châu

Đăng Huỳnh |

U.23 Việt Nam đã rơi vào bảng D - Vòng chung kết U.23 Châu Á 2020 gặp các đội: CHDCND Triều Tiên, UAE và Jordan. Đây là bảng đấu được đánh giá dễ thở nhất. Tuy nhiên, khi Việt Nam không còn là ẩn số, chúng ta sẽ đối mặt với những khó khăn.

Báo Hàn Quốc dự đoán đội nhà sẽ gặp tuyển U23 Việt Nam tại tứ kết

HOÀI MINH |

Sau lễ bốc thăm vòng chung kết U23 Châu Á 2020, truyền thông xứ kim chi đã sớm nghĩ đến viễn cảnh U23 Việt Nam đụng đội U23 Hàn Quốc tại vòng tứ kết.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Từ góc nhìn thẳng của thầy Park

ĐĂNG HUỲNH |

Khi bóng đá Việt Nam bước ra chinh phục những mục tiêu lớn ở châu lục và xa hơn là giấc mơ Olympic hay World Cup, chúng ta thường nghĩ đến “nguồn tài nguyên” là cầu thủ nhập tịch và Việt kiều. Tuy nhiên, vẫn chưa có những bộ tiêu chí cụ thể với những trường hợp này.

U.23 Việt Nam sẽ phát huy tinh thần Thường Châu

Đăng Huỳnh |

U.23 Việt Nam đã rơi vào bảng D - Vòng chung kết U.23 Châu Á 2020 gặp các đội: CHDCND Triều Tiên, UAE và Jordan. Đây là bảng đấu được đánh giá dễ thở nhất. Tuy nhiên, khi Việt Nam không còn là ẩn số, chúng ta sẽ đối mặt với những khó khăn.

Báo Hàn Quốc dự đoán đội nhà sẽ gặp tuyển U23 Việt Nam tại tứ kết

HOÀI MINH |

Sau lễ bốc thăm vòng chung kết U23 Châu Á 2020, truyền thông xứ kim chi đã sớm nghĩ đến viễn cảnh U23 Việt Nam đụng đội U23 Hàn Quốc tại vòng tứ kết.