Quả bóng Vàng Futsal 2021 đặt mục tiêu giành vàng SEA Games 31

Thanh Vũ |

Cầu thủ Nguyễn Minh Trí đã có những chia sẻ với Báo Lao Động về mục tiêu và kế hoạch sau đợt nghỉ Tết Nguyên đán.

Năm 2021 là năm tương đối thành công với riêng cá nhân pivot (tiền đạo cắm trong futsal) Nguyễn Minh Trí.

Anh cùng đội tuyển Futsal Việt Nam tham dự vòng chung kết Futsal World Cup 2021 tại Lithuania và đăng quang giải Futsal vô địch quốc gia 2021 trong màu áo câu lạc bộ Thái Sơn Nam.

Nói về năm đã qua, Minh Trí chia sẻ: "Với tôi, năm 2021 đã trôi qua với nhiều niềm vui vì hầu hết các mục tiêu đề ra đều thực tốt. Về thành tích bản thân thì tôi thấy mình vẫn còn nhiều thiếu sót vẫn chưa hoàn thiện".

Minh Trí là trụ cột quan trọng của tuyển futsal Việt Nam. Ảnh: VFF
Minh Trí là trụ cột quan trọng của tuyển Futsal Việt Nam. Ảnh: VFF

Tại kỳ Futsal World Cup 2021 vừa qua, Minh Trí cho biết, điều đáng tiếc nhất của anh ở giải đấu này thất bại 2-3 trước đội tuyển Nga ở vòng 16 đội.

"Ở kỳ World Cup vừa qua, khi tiến vào vòng 16 đội cảm xúc của tôi rất vui vì đây là lần thứ 2 tôi cùng tất cả anh em đội tuyển vượt qua vòng bảng khi dự World Cup.

Ở giải đấu đó, điều đáng tiếc nhất là khi để thua Nga. Nếu may mắn thì Việt Nam có thể cầm hoà đội tuyển Nga trong thời gian thi đấu chính thức", Minh Trí nói thêm.

Năm 2022, Futsal Việt Nam sẽ tham dự SEA Games 31 với tư cách chủ nhà. Đây cũng là mục tiêu quan trọng nhất của Minh Trí sau kỳ nghỉ Tết Nhâm Dần.

"Trong năm mới, mục tiêu quan trọng nhất của tôi là giành huy chương Vàng SEA Games 31 cho Futsal Việt Nam. Ngoài ra, trong màu áo câu lạc bộ thì tôi cũng đặt mục tiêu cùng Thái Sơn Nam bảo vệ chức vô địch ở giải Futsal vô địch quốc gia.

Về kế hoạch đón tết thì cũng như mọi năm tôi sẽ về quê ở Long An ăn tết cùng gia đình và đến mùng 7 Tết thì tôi sẽ quay lại tập luyện.

Tôi cũng xin gửi lời chúc đến các độc giả của Báo Lao Động có một cái Tết thật ấm cúng, vạn sự như ý và đều quan trọng nhất là chúc mọi người luôn luôn khoẻ mạnh trong năm Nhâm Dần", Minh Trí chia sẻ.

Thanh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Cái Tết mong được... xa nhà của đội tuyển nữ Việt Nam

THU MINH |

Huỳnh Như và các đồng đội sẵn sàng xa nhà dịp Tết nguyên Đán 2022 để giúp đội tuyển nữ Việt Nam hoàn thành mục tiêu World Cup. 

Chuyên gia không dám đặt cửa tuyển Trung Quốc thắng tuyển Việt Nam

NGUYỄN ĐĂNG |

Trận thua toàn diện của tuyển Trung Quốc trước tuyển Nhật Bản, khiến truyền thông nước này không tự tin vào một kết quả tốt của thầy trò Li Xiaopeng khi tái đấu tuyển Việt Nam.

Phạm Văn Luân: "Tôi may mắn khi được thi đấu cho Sài Gòn"

Thanh Vũ - Nguyễn Đăng |

Tiền vệ Phạm Văn Luân đã có những chia sẻ với báo Lao Động sau khi anh được chọn là 1 trong 4 cầu thủ của câu lạc bộ Sài Gòn sang Nhật Bản thi đấu.

Ghé thăm thiên đường độc đáo dành cho mèo tại Malaysia

Tuấn Đạt |

Thiên đường của loài mèo ở thành phố Kuching (Malaysia) được dự kiến sẽ là điểm đến ưa chuộng của du khách vào dịp Tết Nguyên đán.

Phương Tây mệt mỏi với tình hình Ukraina?

Khánh Minh |

Thủ tướng Ba Lan cảnh báo các nhà lãnh đạo phương Tây đừng nên mệt mỏi với tình hình Ukraina.

Trung Quốc công bố phát hiện mới về bí mật của Vạn Lý Trường Thành

Ngọc Vân |

Trung Quốc tiết lộ thêm nhiều bí mật của Vạn Lý Trường Thành - hàng trăm cánh cửa giấu kín.

Huỳnh Như trải lòng khi đón Tết phương xa

Thanh Vũ |

Huỳnh Như đã có những tâm sự với Báo Lao Động trong năm thứ 2 không được đón Tết cùng gia đình.

Huấn luyện viên Park Hang-seo khẳng định vị thế ở Đông Nam Á

AN NGUYÊN |

Huấn luyện viên Park Hang-seo đến Việt Nam từ nguồn cơn thất bại 0-3 cay đắng của đội U23 trước Thái Lan tại SEA Games 2017. Sau 5 năm dẫn dắt một đội bóng Đông Nam Á, tất cả đều phải thừa nhận rằng Việt Nam là số 1.

Cái Tết mong được... xa nhà của đội tuyển nữ Việt Nam

THU MINH |

Huỳnh Như và các đồng đội sẵn sàng xa nhà dịp Tết nguyên Đán 2022 để giúp đội tuyển nữ Việt Nam hoàn thành mục tiêu World Cup. 

Chuyên gia không dám đặt cửa tuyển Trung Quốc thắng tuyển Việt Nam

NGUYỄN ĐĂNG |

Trận thua toàn diện của tuyển Trung Quốc trước tuyển Nhật Bản, khiến truyền thông nước này không tự tin vào một kết quả tốt của thầy trò Li Xiaopeng khi tái đấu tuyển Việt Nam.

Phạm Văn Luân: "Tôi may mắn khi được thi đấu cho Sài Gòn"

Thanh Vũ - Nguyễn Đăng |

Tiền vệ Phạm Văn Luân đã có những chia sẻ với báo Lao Động sau khi anh được chọn là 1 trong 4 cầu thủ của câu lạc bộ Sài Gòn sang Nhật Bản thi đấu.