PVF và giấc mơ World Cup của bóng đá Việt Nam

Nguyễn Anh |

Được góp mặt tại World Cup là niềm mơ ước qua nhiều thế hệ của người hâm mộ Việt Nam nhưng chưa thành hiện thực. Tuy nhiên với cách làm bóng đá từ gốc với lộ trình cụ thể và mức đầu tư chưa từng có như cách PVF đang làm, mục tiêu Olympic Paris 2024 và Vòng chung kết FIFA World Cup 2026 đang đến gần hơn với bóng đá Việt Nam.

Nắm bắt cơ hội và hiện thực hóa giấc mơ World Cup

Trong 2 năm qua, chúng ta giành Á quân U23 châu Á 2018, hạng 4 ASIAD 2018, vô địch AFF Cup 2018, tứ kết Asian Cup 2019, nhất bảng vòng loại U23 châu Á. Với những chiến công liên tiếp, người hâm mộ có quyền đặt niềm tin vào những thành tích cao hơn của bóng đá Việt Nam - bỏ qua “ao làng” để vươn ra biển lớn.

Đặc biệt khi PVF đầu tư 35 triệu USD xây dựng Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ  đồng bộ, hiện đại nhất khu vực, đã làm thay đổi cơ bản nhận thức và giải pháp trong huấn luyện cầu thủ trẻ, trong đó tập trung vào khoa học dinh dưỡng, kỹ chiến thuật - được coi là những giải pháp căn cơ cho một nền bóng đá phát triển. PVF không chỉ đào tạo ra lứa cầu thủ chất lượng, đủ đức đủ tài mà còn trở thành điểm tập luyện thường xuyên của các ĐTQG.

Nhờ sự đầu tư bài bản mà bóng đá Việt Nam đang có 1 thế hệ vàng với Quang Hải, Công Phượng, Văn Hậu, Xuân Trường, Đức Chinh… Mới nhất là tại vòng loại World Cup 2022, thầy trò HLV Park Hang-seo đã bất bại 3 trận đầu tiên và có được 7 điểm - màn khởi đầu tốt nhất trong những lần vòng loại đã qua. World Cup dù chưa phải trong tầm tay, nhưng đó không còn là nhiệm vụ bất khả thi.

Theo ông Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn Bóng đá Việt Nam VFF. tới đây Vòng chung kết World Cup 2026 mở rộng từ 32 lên 48 đội mở ra cơ hội cho bóng đá châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng. Với những thành tích hiện tại chúng ta hoàn toàn có quyền hy vọng và tin tưởng bởi châu Á sẽ có 8,5 suất. “Cơ hội mở ra chiến dịch đua tranh cho các nước Đông Nam Á nên chúng ta không thể chậm trễ hơn. Chúng ta đã đi đúng hướng, nhưng cần đẩy mạnh hơn nữa”, ông Tuấn khẳng định.

Vươn ra thế giới để “cá chép hoá rồng”

Việc cạnh tranh để trở thành 1 trong 48 đội mạnh nhất (từ World Cup 2026) giành quyền tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh là mơ ước không dễ dàng. Tuy nhiên, xét về thực lực hiện tại, Việt Nam hiện chỉ kém nhóm các đội hạt giống số 1, gồm Iran, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Qatar, UAE. Các đội hạt giống số 2 như Trung Quốc, Saudi Arabia, Iraq, Uzbekistan không còn quá vượt trội với tuyển Việt Nam. Đặc biệt, cơ sở quan trọng cho khát vọng này là chất lượng cầu thủ của chúng ta đang được nâng lên đáng kể - thành quả của quá trình đào tạo trẻ hơn 10 năm qua.

Cũng theo ông Tuấn, việc đào tạo trẻ đang làm rất tốt, và sự tích cực của các trung tâm đào tạo bóng đá trẻ hiện đại như PVF mang tới niềm hy vọng lớn cho nền bóng đá Việt Nam. Tới đây, cơ hội thi đấu và rèn luyện ở châu Âu - đấu trường bóng đá chất lượng nhất thế giới - của các tuyển thủ trẻ Việt Nam sẽ lớn hơn rất nhiều khi Vingroup vừa ký hợp tác đào tạo với CLB Sarajevo, đội bóng giàu thành tích nhất Bosnia & Herzegovina và là đại diện nổi bật nhất của nước này trong các giải đấu ở châu Âu. Đương kim vô địch của Bosnia & Herzegovina cam kết tạo nhiều cơ hội cho các cầu thủ Việt được thể hiện mình tại trời Âu bằng thời gian ra sân cụ thể.

Đây không phải là “cơ hội từ trên trời rơi xuống” mà là bước đi mang tính lộ trình của Vingroup ngay từ khi thành lập PVF. Khát vọng góp phần đưa bóng đá Việt Nam vươn tầm thế giới của PVF đang gần với hiện thực hơn bao giờ hết.

Bằng việc đầu tư lớn, lộ trình cụ thể, PVF đang góp phần mở ra trang mới với bóng đá Việt Nam: khoa học hơn, chuyên nghiệp hơn, vươn tầm ra thế giới. Giấc mơ World Cup của hàng triệu người hâm mộ Việt qua bao thế hệ đang dần trở thành hiện thực!

Nguyễn Anh
TIN LIÊN QUAN

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Khổ luyện để trở thành kỳ nữ Mai hoa thung

Tạ Quang |

Để có thể biểu diễn Mai hoa thung, các vận động viên phải khổ luyện, thành thạo múa lân truyền thống và bắt buộc là phải biết võ thuật. Những chú lân bay nhảy trên dàn cọc sắt, cao từ 1m đến 3m, kết hợp với các động tác tung hứng mạo hiểm, tạo nên những pha thót tim.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội nhận 10.000 USD cảm ơn

Việt Dũng |

Ngoài chỉ đạo cấp dưới thương thảo, đàm phán nhà thầu "hỗ trợ" 2-5% giá trị gói thầu, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn còn nhận "cảm ơn".