PVF đổi tên thành Cảng Sài Gòn: Ngỡ ngàng!

NGUYỄN ĐĂNG |

PVF nhấn mạnh, không muốn Cảng Sài Gòn chỉ còn là hoài niệm của những người yêu bóng đá nên quyết định làm “sống lại” cái tên là biểu tượng, tự hào một thời của bóng đá Việt Nam.

Mới đây, Công ty TNHH đầu tư và phát triển bóng đá Việt Nam có văn bản số 53/CV-PVF gửi đến Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và Ban tổ chức giải hạng Nhì xin đổi tên đội PVF thành Câu lạc bộ bóng đá Cảng Sài Gòn. Điều này đã tạo nên cơn sốt với nhiều tranh luận, phản ứng.

Lý lẽ của PVF

Đội PVF thi đấu ở Giải hạng Nhì 2021 được sở hữu bởi Công ty TNHH đầu tư và phát triển bóng đá Việt Nam. Đơn vị này có mối quan hệ hợp tác đầu tư với Công ty Cổ phần đầu tư Cảng Sài Gòn (tên viết tắt Cang Sai Gon Corp), do ông Nguyễn Cao Đức làm đại diện pháp luật.

Hôm 23.4. Công ty cổ phần đầu tư Cảng Sài Gòn đã gửi công văn lên VFF do Chủ tịch Hội đồng quản trị Đào Duy Tính ký, với nội dung thống nhất và và đồng ý cho Công ty THHH Đầu tư và phát triển tài năng bóng đá Việt Nam chuyển tên đội PVF thành tên Cảng Sài Gòn.

Ngày 27.4, Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn (tên viết tắt Saigon Port) đã có văn bản số 318 gửi VFF, Ban tổ chức giải hạng Nhì Quốc gia 2021 và Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học Công nghệ phản đối việc này, bởi đã đăng ký thương hiệu “Cảng Sài Gòn” vào năm 2003.

Chia sẻ với Lao Động, một thành viên ban lãnh đạo PVF cho biết: “Cái tên Cảng Sài Gòn là hoài niệm của người hâm mộ, không lẽ để nó chết. Chúng ta phải xây dựng nó lên chứ. Việc Công ty cổ phần đầu tư Cảng Sài Gòn hợp tác với PVF vì muốn nuôi đội bóng này lên đến V.League. Người ta xây dựng, ươm mầm để lên thi đấu ở hạng cao nhất của bóng đá Việt Nam, tính chuyện làm bóng đá bền vững, chứ không phải làm theo kiểu qua loa”.

Ai đúng, ai sai?

Một lãnh đạo PVF chia sẻ, việc họ xin đổi tên đội bóng thành Cảng Sài Gòn không hề sai về so với quy chế của VFF lẫn pháp luật. Quy chế bóng đá ngoài chuyên nghiệp cho phép câu lạc bộ ở hạng Nhì được đổi tên, miễn chủ sở hữu vẫn được giữ nguyên.

Theo tài liệu Lao Động có được, Công ty cổ phần đầu tư Cảng Sài Gòn là doanh nghiệp hoạt động đa ngành, đa lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực thể thao. Họ đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần từ phòng đăng ký kinh doanh, thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM từ năm 2009.

Trong khi đó, Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn, đơn vị đăng ký thương hiệu “Cảng Sài Gòn”, hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0300479714 do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM cấp thay đổi lần thứ 4 ngày 1.10.2015 với ngành nghề kinh doanh chính: Quản lý, khai thác cảng biển; dịch vụ hàng hải; kinh doanh kho bãi; bốc xếp hàng hóa; dịch vụ Logistics... Đơn vị này đã gửi công văn số 318/CSG-NSKSNB hôm 27.4 cho rằng PVF đổi tên thành Cảng Sài Gòn là không phù hợp với quy định.

Sau khi xem xét kỹ thông tin cùng các giấy tờ liên quan, Luật sư Phạm Đình Bắc (Công ty Luật Nam Bắc Sài Gòn) đã có văn bản trả lời Lao Động. Trong đó có đoạn: “Việc Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn không đồng ý để PVF sử dụng tên “Cảng Sài Gòn” là không có căn cứ. Bởi lẽ, “Cảng Sài Gòn” mà Công ty đề cập trong Công văn 318 là nhãn hiệu của Công ty được nhà nước thừa nhận có khả năng phân biệt và bảo hộ cho một số hàng hóa nhất định. Còn cụm từ “Cảng Sài Gòn” mà PVF hướng đến là tên riêng của một câu lạc bộ/đội bóng đá hoạt động trong giải Hạng nhì thuộc sự quản lý của Liên đoàn bóng đá Việt Nam. 2 cái tên này không cùng xuất hiện chung một thị trường, không thể tạo ra sự nhầm lẫn với nhau trong quá trình hoạt động”.

Việc PVF đổi tên thành Cảng Sài Gòn là có căn cứ pháp lý. Tuy nhiên, theo ông Bắc thì việc đổi tên vẫn nên được cân nhắc vì 2 lẽ: Thứ nhất, theo quy chế của Liên đoàn bóng đá Việt Nam thì tên Câu lạc bộ/đội bóng phải được đặt theo công thức: Tên riêng hoặc tên cơ quan chủ quản của câu lạc bộ, đội bóng + tên địa phương. Nhưng đến thời điểm hiện nay, không còn tồn tại một địa phương nào mang tên “Sài Gòn” trên phương diện pháp lý.

Thứ hai, tên đội bóng Cảng Sài Gòn đã ghi sâu vào tâm trí của những người hâm mộ bóng đá nói chung và người hâm mộ ở thành phố mang tên Bác nói riêng, việc một đội bóng khác lấy tên này để hoạt động tất nhiên sẽ vấp phải nhiều ý kiến trái chiều, nghi ngờ về việc PVF sử dụng chiêu trò nhằm đánh bóng tên tuổi đội bóng, đồng thời tạo áp lực lớn lên các cầu thủ khi phải cố gắng đạt được tới trình độ của những danh thủ một thời. Bên cạnh đó, áp lực của dư luận cũng tác động rất lớn đến việc ra quyết định của Liên đoàn bóng đá Việt Nam về việc đổi tên của đội bóng.

Người trong cuộc nói gì?

Cảng Sài Gòn được thành lập năm 1975, từng 5 lần lên ngôi vô địch quốc gia. Đội đổi tên thành TPHCM vào năm 2009 sau một giai đoạn thi đấu trồi sụt. Kể từ đó đến nay, cái tên này đã không còn hiện diện trên bản đồ bóng đá Việt Nam cho đến khi PVF xin đổi tên.

Cảng Sài Gòn là đội bóng gắn liền với nhiều thế hệ danh thủ nổi tiếng như Phạm Huỳnh Tam Lang (đã qua đời), Đặng Trần Chỉnh, Võ Hoàng Bửu, Lư Đình Tuấn… được rất nhiều fan ở TPHCM yêu quý. Vì thế, việc cái tên Cảng Sài Gòn “bỗng dưng sống lại” khiến một số người ngỡ ngàng.

Một danh thủ từng khoác áo đội Cảng Sài Gòn từ năm 1988 đến 1995 cho biết, về vấn đề này, ông có cùng quan điểm với cựu Trưởng đoàn Nguyễn Xuân Thái. Theo ông, đơn vị muốn đổi tên đội từ PVF thành Cảng Sài Gòn chắc chắn đã yêu Cảng Sài Gòn từ lâu, có tình cảm sâu đậm mới đội mới quyết định khôi phục lại nó. Đó là tình cảm rất đáng trân trọng. Tuy nhiên, thời cuộc bóng đá bây giờ đã khác. Một đội bóng vốn không có liên quan gì đến Cảng Sài Gòn, việc lấy tên liệu có nên hay không và quá trình đội đi lên từ giải hạng Nhì sẽ như thế nào?

Một cựu cầu thủ khác của Cảng Sài Gòn, khoác áo đội từ năm 1983 đến 1995 nhấn mạnh, trong thâm tâm ông muốn khôi phục lại cái tên Cảng Sài Gòn nhưng phải bằng một cách dễ chấp nhận hơn.

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

VFF chưa quyết định việc PVF xin đổi tên thành Cảng Sài Gòn

ĐĂNG HUỲNH |

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) chưa đưa ra quyết định việc PVF xin đổi tên thành Cảng Sài Gòn để thi đấu ở giải hạng Nhì Quốc gia 2021.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

VFF chưa quyết định việc PVF xin đổi tên thành Cảng Sài Gòn

ĐĂNG HUỲNH |

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) chưa đưa ra quyết định việc PVF xin đổi tên thành Cảng Sài Gòn để thi đấu ở giải hạng Nhì Quốc gia 2021.