Premier League nhận hợp đồng khủng, EFL kêu bất công

lê vinh |

Hệ thống các giải bóng đá chuyên nghiệp Anh (English Football League) lên tiếng chỉ trích Chính phủ vì đã bỏ lỡ cơ hội thay đổi sự phân chia tài chính “không cân bằng, không bền vững và không công bằng”.

Theo thông tin hôm thứ Năm (13.5), Premier League thông báo gia hạn hợp đồng bản quyền truyền hình với Sky, BT, Amazon và BBC đến năm 2025. Bản chất của thương vụ này, thay vì tổ chức quy trình đấu thầu rộng rãi thông thường, việc bán bản quyền được đồng ý về nguyên tắc với một lệnh loại trừ theo Luật cạnh tranh.

Mặc dù Premier League đồng ý cung cấp thêm 100 triệu bảng nữa cho các hạng đấu dưới trong 4 năm tới, bên cạnh khoản chia 1,5 tỉ bảng/năm trong 3 năm nhưng EFL tin rằng, Chính phủ lẽ ra nên thực hiện quy trình nghiêm ngặt hơn và yêu cầu đánh giá lại về cách phân chia doanh thu từ truyền hình trong kim tự tháp bóng đá xứ sở sương mù. Việc bãi bỏ việc chia theo kiểu “rót dầu” đã lỗi thời và cắt giảm 25% bản quyền truyền hình chung là 2 trong số các yêu cầu của EFL.

Trong tuyên bố của EFL có đoạn: “Mặc dù chúng tôi ghi nhận những nỗ lực của Chính phủ nhằm tăng cường mức độ đoàn kết dành cho các đội League One và League Two, nhưng điều cấp thiết hơn được yêu cầu là thiết lập lại cơ bản mô hình tài chính. Chính phủ đã bỏ qua một cơ hội có được cam kết từ Premier League để giải quyết sự mất cân bằng tài chính tồn tại giữa giải đấu hàng đầu và phần còn lại”.

EFL là hệ thống giải đấu có sự tham gia của các câu lạc bộ Anh và Xứ Wales. Được thành lập vào năm 1888 với tên gọi Football League, đây là hệ thống giải đấu cấp cao nhất ở Anh cho đến năm 1992, khi 22 câu lạc bộ hàng đầu tách ra để thành lập Premier League.

Hợp đồng bản quyền truyền hình mới của Premier League có giá trị tương đương với hợp đồng hiện tại ở mức 4,5 tỉ bảng, có những thay đổi đáng kể về điều khoản. Trước nhiều lời phàn nàn, BT Sport đồng ý không xếp lịch những trận đấu có sự góp mặt của các đội đã đá Cúp Châu Âu giữa tuần vào giờ ăn trưa thứ Bảy (giờ địa phương), chuyển sang 19h45 từ mùa 2022-2023.

Giám đốc điều hành của Premier League - Richard Masters bày tỏ sự tin tưởng rằng, cổ động viên sẽ trở lại sân từ mùa tới. Hiện tại, họ đồng ý để fan hâm mộ đến sân vào tuần tới, với giới hạn 10.000 người. Đó là bước đầu cho kế hoạch phủ kín lại các khán đài ở mùa giải 2021-2022 sẽ khởi tranh vào ngày 14.8 tới.

lê vinh
TIN LIÊN QUAN

Man City và chức vô địch Premier League lịch sử

MINH TRIẾT |

Man City lên ngôi vô địch Premier League 2020-2021 bằng một hành trình phi thường, và hứa hẹn sẽ còn tiếp tục ghi danh vào lịch sử bóng đá Anh.

Mourinho đến AS Roma: Những viên gạch đầu tiên đến từ Premier League

VIỆT HÙNG |

Sau những sự bất ngờ khi chọn điểm dừng chân tiếp theo là sân Olimpico, Mourinho đã bắt đầu có những toan tính cho riêng mình.

Lao Động chọn Đội hình tiêu biểu tháng 4 Premier League: Bùng nổ hàng công

HÀ QUANG MINH |

Premier League tháng 4 như thể bù đắp lại cho 2 tháng trước đó, khi mà các cầu thủ tấn công “trăm hoa đua nở”. từ những chân sút đẳng cấp của Man United, Man City cho tới các mũi nhọn của Burnley, West Brom...

"Đại sảnh danh vọng Premier League" vinh danh Henry và Shearer

HOÀI MINH |

Alan Shearer và Thierry Henry là 2 cái tên đầu tiên bước vào Đại sảnh danh vọng Premier League (Premier League Hall of Fame).

24 giờ nhớ đời của khách Tây đi xe giường nằm từ Việt Nam sang Lào

Thúy Ngọc |

Thay vì bay một tiếng từ Việt Nam sang Lào, Hannah đi xe giường nằm với hành trình kéo dài 24 tiếng. Dẫu có những thời điểm lo sợ thót tim, nhưng cô không hối hận với lựa chọn của mình.

Chủ tịch TPHCM báo cáo Thủ tướng về giải ngân thấp, xin hạ một bậc thi đua

MINH QUÂN |

Trước việc TPHCM giải ngân đầu tư công chỉ đạt 71,3% trong năm 2022, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ và đề xuất hạ một bậc thi đua.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu cán bộ không đi lễ hội trong giờ hành chính

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính; không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ.

3 lý do khiến VN-Index giảm sốc đầu tuần, nhóm bất động sản sàn la liệt

Đức Mạnh |

Nhóm bất động sản hôm nay diễn biến kém khả quan, kéo VN-Index lùi sâu dưới tham chiếu. Toàn thị trường ghi nhận số mã giảm gấp hơn 3 lần số mã tăng, 75 cổ phiếu bám sàn.

Man City và chức vô địch Premier League lịch sử

MINH TRIẾT |

Man City lên ngôi vô địch Premier League 2020-2021 bằng một hành trình phi thường, và hứa hẹn sẽ còn tiếp tục ghi danh vào lịch sử bóng đá Anh.

Mourinho đến AS Roma: Những viên gạch đầu tiên đến từ Premier League

VIỆT HÙNG |

Sau những sự bất ngờ khi chọn điểm dừng chân tiếp theo là sân Olimpico, Mourinho đã bắt đầu có những toan tính cho riêng mình.

Lao Động chọn Đội hình tiêu biểu tháng 4 Premier League: Bùng nổ hàng công

HÀ QUANG MINH |

Premier League tháng 4 như thể bù đắp lại cho 2 tháng trước đó, khi mà các cầu thủ tấn công “trăm hoa đua nở”. từ những chân sút đẳng cấp của Man United, Man City cho tới các mũi nhọn của Burnley, West Brom...

"Đại sảnh danh vọng Premier League" vinh danh Henry và Shearer

HOÀI MINH |

Alan Shearer và Thierry Henry là 2 cái tên đầu tiên bước vào Đại sảnh danh vọng Premier League (Premier League Hall of Fame).