Premier League của Anh đã chi hơn 1 tỉ euro vào thị trường chuyển nhượng

MẠNH HÀO |

Thị trường chuyển nhượng sẽ đóng cửa vào ngày 9.8, Premier League khởi tranh sau đó 1 ngày và các CLB của Anh đã chi hơn 1 tỉ euro tăng cường lực lượng.

Một lần nữa thì bóng đá Anh và Premier League thống trị thị trường chuyển nhượng mùa hè, dù Lionel Messi đang thi đấu ở Tây Ban Nha, Cristiano Ronaldo ở Italia hay Neymar ở Pháp.

Tuy vậy thì mùa hè thứ 5 liên tiếp, Premier League chi hơn 1 tỉ euro, chính xác là 1,101 tỉ euro vào lúc này, và Liverpool đang dẫn đầu danh sách mua sắm.

 
Bóng đá Anh tiếp tục chứng tỏ sự giàu có 

Cầu thủ đắt nhất ở Premier League trong hè là thủ môn Alisson Becker chuyển từ Roma tới Liverpool với giá 75 triệu euro, trong khi The Reds cũng mua Naby Keita với giá 60 triệu euro.

Bản hợp đồng đắt thứ 2 tại Premier League thuộc về Riyad Mahrez, tiền vệ tới Man City từ Leicester với giá 68 triệu euro, hơn Fred của Man United hay Jorginho của Chelsea.

Tuy nhiên, nếu Liverpool dẫn đầu với 195 triệu euro đầu tư không có gì ngạc nhiên thì ở vị trí thứ 2, West Ham gây bất ngờ với 95 triệu euro. Việc một đội bóng trung bình như West Ham còn chi nhiều tiền đến vậy giải thích tại sao Premier League vượt hơn các giải đấu khác.

 
 Shaqiri của Liverpool

Đứng thứ 2 là Serie A với 927 triệu euro, trong đó có hơn 100 triệu euro dành cho bản hợp đồng Cristiano Ronaldo của Juventus.

Đứng thứ 3 là La Liga với 643 triệu euro, Bundesliga của Đức đứng thứ 4 với 415 triệu euro, trong khi Ligue 1 của Pháp khiêm tốn với 376 triệu euro.

MẠNH HÀO
TIN LIÊN QUAN

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.