Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn: “Tôi sẵn sàng làm tốt mọi nhiệm vụ được giao”

ĐĂNG HUỲNH |

Tổng cục TDTT có quyết định triệu hồi ông Trần Quốc Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cùng 8 cán bộ khác theo quy định.

Trao đổi với Lao Động, ông Tuấn cho biết, trong trường hợp được tín nhiệm ở Đại hội VFF khoá VIII, trong vai trò kiêm nhiệm thì ông sẵn sàng tiếp nhận và cố gắng làm tốt mọi nhiệm vụ phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ được giao.

Tổng cục TDTT đang hoàn thành thủ tục để đưa các cán bộ từ VFF về lại Tổng cục TDTT. Trong số các cán bộ có ông - hiện đang đương nhiệm chức danh Phó Chủ tịch VFF. Ông có thể cho biết cụ thể vấn đề này?

- Đây là công việc được thực hiện căn cứ theo các quy định về sử dụng và quản lý công chức, quy định về điều động, luân chuyển, biệt phái công chức của Nhà nước. Hiện tại, có 9 cán bộ trong đó có tôi thuộc biên chế của ngành thể dục thể thao được cử biệt phái đến làm việc tại VFF theo yêu cầu nhiệm vụ. Hết thời hạn biệt phái theo quy định của nhà nước, Tổng cục TDTT sẽ có trách nhiệm tiếp nhận cán bộ biệt phái trở về đơn vị cũ công tác. Điều này là hoàn toàn phù hợp với các quy định hiện hành.

Việc trở lại Tổng cục TDTT có ảnh hưởng gì đến việc ông ra tranh cử ở Đại hội VFF khoá VIII hay không?

- Việc tham gia tranh cử tại Đại hội VFF khóa VIII được tuân thủ theo các quy định của Điều lệ và quy chế bầu cử. Tuy nhiên, tôi là công chức nên sẽ chấp hành phân công công tác của cơ quan, tổ chức. Trong trường hợp cơ quan chủ quản tín nhiệm giới thiệu, dù ở cương vị nào thì tôi cũng sẽ nỗ lực hết sức để hoàn thành nhiệm vụ.

Nếu tiếp tục được tín nhiệm ở Đại hội VFF khoá VIII, ông có kế hoạch gì để đảm bảo cả công việc của Tổng cục và VFF trong vai trò kiêm nhiệm?

- Có thể nói rằng, tôi vẫn thường xuyên thực hiện chỉ đạo của Tổng cục TDTT trong phối hợp để giải quyết các công việc theo đúng chức năng, nhiệm vụ, đáp ứng các yêu cầu trong xử lý và quản lý các công việc liên quan đến tổ chức và phát triển hoạt động bóng đá quốc gia. Là một công chức, tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận và cố gắng làm tốt mọi nhiệm vụ phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ được giao.

- Xin cảm ơn ông!

Trước đây, cũng có nhiều cán bộ của tổng cục được cử sang làm việc chuyên trách tại VFF theo đề nghị của liên đoàn. Trong 3 nhiệm kỳ gần đây, ông Tuấn liên tục được bầu vào Ban chấp hành VFF, theo đề nghị của Liên đoàn đã được bầu làm tổng thư ký và sau này được bầu làm phó chủ tịch.

Từ năm 2005, ông Trần Quốc Tuấn đã được Tổng cục TDTT được cử sang làm việc chuyên trách tại VFF theo đề nghị của Liên đoàn. Thời điểm đó, ông Tuấn trúng cử chức danh Tổng thư ký ngay tại Đại hội VFF khoá V (sau này chức danh Tổng thư ký được Chủ tịch VFF giới thiệu, thông qua ban chấp hành biểu quyết). Năm 2011 ông Tuấn trở lại Tổng cục TDTT. Đến tháng 4.2014, ông Tuấn trúng cử chức danh Phó Chủ tịch VFF và tiếp tục trở lại VFF làm việc theo dạng “biệt phái”.

Bây giờ, Tổng cục TDTT sẽ làm theo quy định, sẽ không cử cán bộ, công chức nhà nước về các liên đoàn để làm việc nữa. Theo đó, ông Tuấn và 8 cán bộ khác sẽ được rút về. Tuy nhiên, việc tham gia tranh cử ở Đại hội VFF vẫn diễn ra bình thường nếu được giới thiệu, đề cử.

Ông Trần Quốc Tuấn - Phó Chủ tịch thường trực VFF là một trong 4 ứng viên chủ tịch cùng với 3 cái tên khác là: Cấn Văn Nghĩa - Giám đốc Khu Liên Hợp Thể thao quốc gia Mỹ Đình, Lê Quý Phượng - nguyên Hiệu trưởng trường Đại học TDTT 2 (TPHCM) và Nguyễn Công Khế - nguyên Phó Chủ tịch HĐQT VPF. Trong số này, ông Tuấn, ông Nghĩa và ông Phượng là người thuộc sự quản lý của Bộ VHTTDL. Thế nên việc các ứng viên này ra tranh cử phải được bộ có văn bản giới thiệu 1 trong 3 người. Tuy nhiên, vì lý do Tiểu ban nhân sự Đại hội VFF vẫn chưa hoàn thành công tác nhân sự, bộ vẫn chưa có văn bản cụ thể chọn ai.

ĐĂNG HUỲNH
TIN LIÊN QUAN

Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn trở lại Tổng cục TDTT

HOÀI ĐAN |

Tổng cục TDTT đang làm thủ tục để rút Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn và Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh từ VFF về lại Tổng cục theo quy định.

Ai là “nạn nhân” tiếp theo của Đại hội VFF?

KHÁNH ĐĂNG |

Cho đến thời điểm hiện tại, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) vẫn chưa chốt được thời gian diễn ra Đại hội khoá VIII vì những chuyện “bê bối” ở thượng tầng liên quan đến các quan chức VFF. Một câu hỏi được đặt ra: Còn ai sẽ là nạn nhân tiếp theo của những trò đấu đá trước thềm đại hội?

Bóng đá Việt Nam và bê bối ở thượng tầng: Scandal hay những chiêu trò trước thềm Đại hội VFF?

KHÁNH ĐĂNG |

Gần đến ngày Đại hội Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) khoá VIII, rất nhiều scandal liên quan đến các lãnh đạo VFF xuất hiện. Và chính những người trong cuộc cũng chia sẻ, họ đang là nạn nhân của các chiêu trò nhằm hạ bệ uy tín lẫn nhau.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn trở lại Tổng cục TDTT

HOÀI ĐAN |

Tổng cục TDTT đang làm thủ tục để rút Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn và Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh từ VFF về lại Tổng cục theo quy định.

Ai là “nạn nhân” tiếp theo của Đại hội VFF?

KHÁNH ĐĂNG |

Cho đến thời điểm hiện tại, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) vẫn chưa chốt được thời gian diễn ra Đại hội khoá VIII vì những chuyện “bê bối” ở thượng tầng liên quan đến các quan chức VFF. Một câu hỏi được đặt ra: Còn ai sẽ là nạn nhân tiếp theo của những trò đấu đá trước thềm đại hội?

Bóng đá Việt Nam và bê bối ở thượng tầng: Scandal hay những chiêu trò trước thềm Đại hội VFF?

KHÁNH ĐĂNG |

Gần đến ngày Đại hội Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) khoá VIII, rất nhiều scandal liên quan đến các lãnh đạo VFF xuất hiện. Và chính những người trong cuộc cũng chia sẻ, họ đang là nạn nhân của các chiêu trò nhằm hạ bệ uy tín lẫn nhau.