Phía sau vụ ẩu đả bóng đá nữ

Hoài Đan |

Tuần qua, người ta nhắc nhiều về hình ảnh các cầu thủ nữ ẩu đả hỗn loạn trong trận bán kết giải nữ VĐQG 2018. Những cô gái đáng thương nhiều hơn đáng trách. Bởi họ luôn cần nhận được sự cảm thông, chia sẻ để cố gắng sống vì nghề.

Chuyện của Quỳnh

Phạm Hoàng Quỳnh – đội trưởng của Than KSVN là 1 trong 5 cô gái phải nhận án phạt từ VFF do tham gia vào vụ ẩu đả trên sân Thống Nhất trong trận bán kết giải nữ VĐQG 2018. Cô bị “treo giò” 5 tháng và phạt 10 triệu đồng do có hành vi xâm phạm thân thể thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng đối với cầu thủ của đội TP. Hồ Chí Minh I.

Thế nhưng, hình ảnh khiến tất cả nhớ hơn cả về Quỳnh mà báo chí ghi lại được là hành động cô ngăn cản chồng sắp cưới – tiền vệ Hồ Ngọc Thắng (SHB.Đà Nẵng) tham gia vào cuộc ẩu đả đó vì muốn bảo vệ vợ mình. Trên báo chí, Quỳnh một mực khẳng định rằng chồng mình không đánh người dẫu cho những hình ảnh được chụp lại có thể sẽ gây bất lợi cho Ngọc Thắng. Thêm một dấu ấn cho cuộc tình gây xôn xao làng bóng đá Việt.

Hoàng Quỳnh và Ngọc Thắng là chuyện tình đẹp của bóng đá Việt Nam. Mối quan hệ của cả hai bắt đầu được bén duyên từ ASIAD 2014 tại Hàn Quốc. Khi đó Quỳnh là tuyển nữ Việt Nam còn Hồ Ngọc Thắng là tuyển thủ U23 Việt Nam. Thời điểm đó, cả hai đội tuyển được xếp ở chung cùng khách sạn. Khi đó cả 2 cũng đã có cảm tình cảm với nhau. Thế nhưng, phải gần 4 năm sau lần gặp định mệnh đó, cả 2 mới chính thức đến với nhau.

Hoàng Quỳnh sinh năm 1992 hơn Thắng 2 tuổi. Thế nhưng, tình yêu đã khiến khoảng cách này bị xoá nhoà. Hoàng Quỳnh là đội trưởng, trụ cột của CLB nữ Quảng Ninh, đang chuẩn bị cho lượt đi giải VĐQG nữ rồi các kế hoạch tập trung đội tuyển liên miên. Ngọc Thắng cũng bận bịu không kém với lịch thi đấu của CLB Đà Nẵng ở giải V.League. Thế nên suốt khoảng thời gian yêu, cả hai đều phải hy sinh khá nhiều vì công việc. Những lần gặp nhau đều diễn ra tranh thủ.

Cả hai đã xác định cưới nhau vào cuối năm nay. Mới đây, trang cá nhân của cặp đôi này đã xuất hiện những chia sẻ ngọt ngào về màn cầu hôn ngập trong hạnh phúc. Điều đó đồng nghĩa với việc họ sẽ sớm nên duyên vợ chồng trong thời gian tới. Cả hai đã bắt đầu xưng hô là vợ là chồng. Hoàng Quỳnh cũng “bật mí” rằng tháng 10 tới đây có thể cô sẽ lấy chồng và chia tay với bóng đá.

Hoàng Quỳnh từng được đánh giá là một trong những nữ cầu thủ tiềm năng của bóng đá Việt Nam nhờ kỹ thuật khéo léo. Năm 2015, Hoàng Quỳnh bất ngờ gác lại sự nghiệp để đi tu nghiệp tại Nhật Bản trong hơn 1 năm. Sau khi trở về nước tiếp tục thi đấu tại CLB nữ Quảng Ninh. Ngay ở lần tập trung đội tuyển sau đó, Hoàng Quỳnh tiếp tục được HLV Mai Đức Chung tin tưởng và gọi lên tập trung. Hoàng Quỳnh đang là trụ cột trong đội hình của HLV Mai Đức Chung từ giải vô địch Đông Nam Á cho tới ASIAD 2018.

Sau sự cố đã qua ở sân Thống Nhất, cặp đôi này lại càng được bàn tán xôn xao nhiều hơn. Hồ Ngọc Thắng được Hoàng Quỳnh ngăn lại khi xuống sân bảo vệ bạn gái. Hình ảnh rất bản năng và con người của Thắng ở góc độ nào đó có thể thông cảm được. Nhưng dù Thắng chưa kịp đánh ai thì hình ảnh đó có thể sẽ khiến cựu tuyển thủ U23 Việt Nam gặp bất lợi. Bởi suy cho cùng hành động chạy xuống sân định “tham chiến” cũng là sai rồi. Còn với Quỳnh, có thể sự nghiệp của cô cũng kết thúc luôn từ đây. Có thể đó là đoạn kết buồn cho số phận của một cầu thủ nhưng nó lại cho thấy bản năng sinh tồn luôn mãnh liệt.

Nỗi niềm bóng đá nữ

Quỳnh và những nữ cầu thủ khác đã sai khi lao vào cuộc ẩu đả đó. Ở góc độ nào đó, đấy là những hình ảnh không thể chấp nhận được với các cầu thủ là tuyển thủ quốc gia. Thế nhưng, tuyệt nhiên họ không đáng bị chỉ trích. Họ có thể sai nhưng đó không phải là bản chất của những cô gái đá bóng. Bởi như những người trong nghề chia sẻ thì đây là trường hợp đầu tiên trong lịch sử.

Nếu đó là hình ảnh của bóng đá nam thì đã quá quen thuộc ở V.League. Thế nhưng, với bóng đá nữ khiến nhiều người sốc. Vậy điều gì đã tạo ra màn loạn đả như phim hành động của các cầu thủ nữ?

Theo chia sẻ của HLV Mai Đức Chung thì: “Nguyên nhân dẫn đến màn ẩu đả thứ nhất là căng thẳng trong trận dẫn đến ép buộc phải có thành tích. Làm HLV phải làm giảm căng thẳng, áp lực cho cầu thủ. Người HLV nhận trách nhiệm về mình, ví dụ tôi làm một giải đấu nào không thành công, thành tích bết bát thì tôi xin nghỉ hoặc các bạn cứ đá bóng đi, tất cả trách nhiệm thuộc về tôi nhưng trực tiếp ở trên sân thì các bạn cần hết sức bình tĩnh.

Những cái đầu phải thật lạnh thì gặp đối thủ, chúng ta mới dễ dàng xử lý, không căng thẳng. Có thể ở đây, lãnh đạo các đội giao nhiệm vụ nặng nề và sức ép quá lớn với VĐV nên họ căng thẳng, lúc nào cũng nghĩ phải thắng và sau đó lại nảy sinh ra chuyện.

Khi tôi tập trung đội U19 nữ nói chuyện về vụ việc. Các bạn là bóng đá nữ, tôi là người trực tiếp đang kéo truyền thông, báo chí đến với bóng đá nữ, ủng hộ chúng ta mà để xảy ra chuyện như thế rất là buồn.

Đây là trách nhiệm chung không phải chỉ ở lãnh đạo hay VĐV. Ở đây có nhiều mặt, có cả trọng tài, có thể họ không cương quyết tình huống nào đó trên sân khiến đội kia ức chế chẳng hạn. Nó nảy sinh nhiều điều, nhiều người phải liên đới chịu trách nhiệm. Chuyện đã xảy ra rồi chúng ta nên rút kinh nghiệm”.

Hầu hết những cô gái đi đá bóng đều có hoàn cảnh khó khăn. Họ đến với bóng đá ngoài đam mê thì đó còn là nghề mưu sinh nuôi sống gia đình.

HLV Mai Đức Chung từng xót xa chia sẻ, có những CLB trả lương cầu thủ chỉ 2-3 triệu, đó là mức không thể nuôi sống được đam mê. Thế nên, ông thừa nhận nguồn lực bóng đá nữ đang khan hiếm dần. Mặc dù lên tuyển chế độ theo quy định bằng bóng đá nam, tuy nhiên việc không có nhiều nhà tài trợ và khán giả như đội nam khiến các cô gái luôn thiệt thòi. Đó là điều cần chia sẻ.

Hình ảnh ẩu đả không vẽ nên bức tranh của bóng đá nữ. Thế nhưng, đó là câu chuyện đáng suy ngẫm về cái giá của nghề “con gái đi đá bóng”. Rõ ràng, giữa có thành tích và không sẽ thay đổi số phận của những cô gái. Bởi tất cả đều biết rằng chỉ vô địch thì họ mới có thu nhập xứng đáng. Giống như thực tại của bóng đá nữ vậy, trong cái khó, con người ta đến một giới hạn nào đó phải đấu tranh để sinh tồn.

Hoài Đan
TIN LIÊN QUAN

Đánh bại TP.HCM I mất 4 trụ cột vì ẩu đả, PP Hà Nam lần đầu vô địch

ĐÌNH THẢO |

Đánh bại TP.HCM I với tỷ số 1-0, Phong Phú Hà Nam (PP.HN) đã lần đầu đăng quang giải VĐQG - Thái Sơn Bắc 2018.

HLV Mai Đức Chung: "Bóng đá nữ vất vả, thiệt thòi rồi lại xảy ra sự việc đáng tiếc vậy..."

HOÀI ĐAN |

HLV ĐT nữ Mai Đức Chung cho biết rất buồn và tiếc nuối khi xem những hình ảnh các cầu thủ nữ ẩu đả ở trận bán kết giải nữ VĐQG 2018. 

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Đánh bại TP.HCM I mất 4 trụ cột vì ẩu đả, PP Hà Nam lần đầu vô địch

ĐÌNH THẢO |

Đánh bại TP.HCM I với tỷ số 1-0, Phong Phú Hà Nam (PP.HN) đã lần đầu đăng quang giải VĐQG - Thái Sơn Bắc 2018.

HLV Mai Đức Chung: "Bóng đá nữ vất vả, thiệt thòi rồi lại xảy ra sự việc đáng tiếc vậy..."

HOÀI ĐAN |

HLV ĐT nữ Mai Đức Chung cho biết rất buồn và tiếc nuối khi xem những hình ảnh các cầu thủ nữ ẩu đả ở trận bán kết giải nữ VĐQG 2018.