Phan Tuấn Tài từ vua phá lưới cấp huyện đến ngôi sao bóng đá quốc gia

Trung Dũng |

Đắk Lắk - Phan Tuấn Tài là cái tên đã quá quen thuộc với những người yêu bóng đá ở Việt Nam. Từ nhỏ, Tuấn Tài đã là Vua phá lưới giải đấu cấp huyện. Hiện nay, Tuấn Tài đã trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp, thi đấu nổi bật giúp đội tuyển U23 Việt Nam lên ngôi vô địch Đông Nam Á năm 2022, bảo vệ thành công Huy chương vàng ở SEA Games 31...

Con đường trở thành cầu thủ chuyên nghiệp

Cầu thủ Phan Tuấn Tài (SN 2001) là con út trong gia đình có 3 anh chị em ở xã Ea Kpam, huyện Cư M'gar. Khi mới lên 3, Tuấn Tài đã đam mê với trái bóng tròn. Thậm chí, Tuấn Tài còn coi quả bóng như vật “bất ly thân”.

Mỗi buổi chiều, Tài cùng lũ trẻ trong thôn xóm “quần thảo” trên nền đất đỏ đến khi mệt nhoài mới chịu về nhà. Từ thủa nhỏ, Tài đã bộc lộ tài năng chơi bóng của mình những pha rê dắt lắt léo, dứt điểm đầy uy lực.

Ở cấp độ đội tuyển nhi đồng cấp xã, huyện thì Tuấn Tài luôn là ngôi sao không thể thay thế. Năm 8 tuổi, Tuấn Tài đã danh hiệu “Vua phá lưới” giải bóng đá nhi đồng cấp huyện.

Nhận thấy con trai có năng khiếu và rất đam mê với trái bóng tròn, bố của Tuấn Tài đã quyết định đưa con đi dự tuyển. Sau đó, Tuấn Tài đã đậu vào Trường năng khiếu Thể dục thể thao tỉnh Đắk Lắk. Sau bước ngoặt này, Tuấn Tài đã nỗ lực hết mình để nắm bắt cơ hội được phát triển sự nghiệp và thi đấu chuyên nghiệp.

Ông Phan Bá Sáu - bố của Tuấn Tài - cho biết: “Ban đầu con nói sẽ theo sự nghiệp bóng đá, gia đình rất phân vân, bởi Tài đang nhỏ tuổi và học văn hóa cũng giỏi. Gia đình thì muốn cháu theo con đường văn hoá hơn vì nghiệp “quần đùi áo số” tỉ lệ thành tài không nhiều".

Theo ông Sáu, thấy con rất quyết tâm nên gia đình cũng chiều theo đam mê của cháu. Dù phải sống xa gia đình từ khá sớm nhưng Tuấn Tài chưa từng nản chí hay muốn dừng đam mê chơi bóng. Tuấn Tài luôn quyết tâm và nỗ lực hết mình để theo đuổi con đường mà mình đã chọn.

Khoác áo Câu lạc bộ bóng đá Đắk Lắk, Tuấn Tài đã thi đấu xuất sắc, giúp đội nhà đoạt ngôi vô địch giải bóng đá Nhi đồng toàn Quốc Cúp Yamaha năm 2012 tại Vĩnh Phúc. Nhờ thành tích ấy, cầu thủ này đã được Câu lạc bộ bóng đá Viettel chiêu mộ và bước lên tập luyện, thi đấu chuyên nghiệp từ đó đến nay.

Đam mê với trái bóng tròn

Nhờ có sẵn tố chất rồi cả niềm đam mê nên khi được luyện tập trong môi trường đào tạo chuyên nghiệp thì Tuấn Tài như cá gặp nước. Từ đó, sự nghiệp quần đùi áo số của chàng hậu vệ người Đắk Lắk này đã có những chuyển biến vượt bậc.

Với lối chơi thông minh, khả năng đi bóng lắt léo và cân bằng tốt giữa tấn công với phòng ngự, Tuấn Tài là một trong những nhân tố mang đến nhiều nét mới lạ mỗi khi có mặt trên sân. Đến nay, Tuấn Tài đã cùng đồng đội giành nhiều danh hiệu danh giá ở các giải đấu mà mình được góp mặt.

Trong các giải đấu U.23 Đông Nam Á, SEA Games 31 và U23 Châu Á 2022 Tuấn Tài đã chiếm được suất đá chính ở vị trí hậu vệ biên bên trái. Ở các giải đấu, Tuấn Tài đã giành trọn niềm tin của 3 huấn luyện viên trưởng khác nhau là Đinh Thế Nam, Park Hang-seo và Gong Oh-kyun.

Bàn thắng ở giây thứ 17 của Phan Tuấn Tài vào lưới U23 Thái Lan đã ghi tên cầu thủ người Đắk Lắk vào “top” những cầu thủ ghi bàn nhanh nhất trong lịch sử giải U23 Châu Á.

Ngoài ra, cầu thủ này cũng ghi dấu ấn với 4 pha kiến tạo cực kỳ chuẩn xác để đồng đội dứt điểm trong 4 trận đấu cực kỳ quan trọng ở 3 giải đấu nêu trên.

Những đóng góp của Tuần Tài đã góp phần giúp đội tuyển U23 Việt Nam lên ngôi vô địch Đông Nam Á 2022; trở thành đội Đông Nam Á duy nhất lọt vào tứ kết U23 Châu Á năm 2022, cũng như bảo vệ thành công tấm Huy chương Vàng trong trận chung kết SEA Games 31.

Sau các giải đấu vừa qua, Phan Tuấn Tài đã được Câu lạc bộ Viettel nhìn nhận và gọi trở lại để đôn lên đội một. Cầu thủ Phan Tuấn Tài chia sẻ: “Được Câu lạc bộ Viettel gọi trở lại để đôn lên đội một là bước ngoặt trong sự nghiệp của tôi. Tôi sẽ luôn nỗ lực, cố gắng và phát huy hết khả năng, chiến đấu hết mình mỗi khi được vào sân. Mục tiêu của tôi là được triệu tập lên đội tuyển quốc gia thi đấu”.

Ngoài đá bóng hay, cầu thủ Phan Tuấn Tài còn sở hữu thành tích học tập vô cùng đáng nể. Phan Tuấn Tài là Thủ khoa kỳ thi tuyển sinh đại học chính quy năm 2020. Hiện Tuấn Tài đang là sinh viên của trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội.

Trung Dũng
TIN LIÊN QUAN

Tấm huy chương Bạc giải bóng đá nữ - kết quả từ sự đoàn kết và đam mê

NHƯ PHƯƠNG |

Thừa Thiên Huế - Với sự nỗ lực, quyết tâm và tinh thần đoàn kết, đội bóng đá nữ Công đoàn huyện A Lưới xuất sắc giành tấm huy chương Bạc tại Ngày hội văn hóa - thể thao đoàn viên, người lao động tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2022.

Phú Thọ: Sôi nổi giải bóng đá nam thanh niên công nhân

Hoàng Tuấn |

Phú Thọ - Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp với Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ tổ chức Giải bóng đá nam thanh niên công nhân tỉnh Phú Thọ lần thứ nhất năm 2022.

Chủ tịch Đỗ Vinh Quang: "Lợi thế người trẻ giống lứa ‘U’ trong bóng đá"

NHÓM PV |

Sau 2 năm nhận nhiệm vụ quản lý bóng đá, Chủ tịch CLB Hà Nội Đỗ Vinh Quang đã chia sẻ với Lao Động về những câu chuyện nghề cũng như dự định cá nhân.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Tấm huy chương Bạc giải bóng đá nữ - kết quả từ sự đoàn kết và đam mê

NHƯ PHƯƠNG |

Thừa Thiên Huế - Với sự nỗ lực, quyết tâm và tinh thần đoàn kết, đội bóng đá nữ Công đoàn huyện A Lưới xuất sắc giành tấm huy chương Bạc tại Ngày hội văn hóa - thể thao đoàn viên, người lao động tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2022.

Phú Thọ: Sôi nổi giải bóng đá nam thanh niên công nhân

Hoàng Tuấn |

Phú Thọ - Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp với Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ tổ chức Giải bóng đá nam thanh niên công nhân tỉnh Phú Thọ lần thứ nhất năm 2022.

Chủ tịch Đỗ Vinh Quang: "Lợi thế người trẻ giống lứa ‘U’ trong bóng đá"

NHÓM PV |

Sau 2 năm nhận nhiệm vụ quản lý bóng đá, Chủ tịch CLB Hà Nội Đỗ Vinh Quang đã chia sẻ với Lao Động về những câu chuyện nghề cũng như dự định cá nhân.