Phan Thanh Bình "nổi đóa" với tự truyện của Lê Công Vinh

Phi Phi (T/H) |

Trả lời về những thông tin được tiết lộ trong cuốn hồi ký Phút 89 của cựu danh thủ xứ Nghệ, Thanh Bình cho hay, Công Vinh không thể so sánh với anh và Văn Quyến ở thời điểm năm 2005.

Phan Thanh Bình khẳng định, năm 2005 là thời điểm anh đạt đỉnh cao về phong độ. Đó là lý do anh được HLV Alfred Riedl xếp đá chính, trở thành cặp bài trùng bên cạnh Văn Quyến.

“Năm đó, Công Vinh không thể nào sánh với tôi và Phạm Văn Quyến được”, anh nói thêm.

Cựu tiền đạo bày tỏ thái độ khó hiểu về những thông tin được Công Vinh tiết lộ trong tự truyện. Phan Thanh Bình cho rằng, đó là những góc khuất mà anh và nhiều đồng đội khác sẽ không bao giờ nói ra.

Đánh giá về việc Công Vinh ra sách hồi ký với nhiều tiết lộ sốc về giới bóng đá, cựu danh thủ Đồng Tháp cho rằng, đây là hành động không hay. Theo Phan Thanh Bình, dù không còn chơi bóng và đã giã từ sự nghiệp, thì cả anh và Lê Công Vinh vẫn còn liên quan đến bóng đá đến suốt đời.

Trước đó, trong cuốn tự truyện Phút 89, Lê Công Vinh tiết lộ, Phan Thanh Bình là “con cưng” của HLV Alfred Riedl. Chính điều này đã giúp Thanh Bình luôn có được suất đá chính, bên cạnh Văn Quyến trong suốt giải đấu SEA Game năm 2005 và đội tuyển U23 năm đó.

Nhắc đến Phan Thành Bình và Văn Quyến cùng một thời điểm, tuy nhiên Lê Công Vinh dành cho Văn Quyến nhiều lời khen về tài năng mà không nói điều tương tự với Phan Thanh Bình.

Anh viết: "Riedl bao năm vẫn vậy, vẫn chọn những cầu thủ mình thích, vẫn trung thành với lối đá chồng biên. Lúc này, dù đã giành được Quả bóng vàng nhưng tôi vẫn chỉ là dự bị cho cặp tiền đạo ưa thích của ông là Văn Quyến – Thanh Bình. Ông Riedl luôn thương Phan Thanh Bình như con".

Phi Phi (T/H)
TIN LIÊN QUAN

Những bí mật không được Công Vinh nhắc đến trong tự truyện?

Đào Bích |

Ngoài những ồn ào về các thông tin trong “vùng cấm” của giới bóng đá được hé lộ, tự truyện của Lê Công Vinh đang gây bức xúc vì bị cho rằng, có nhiều bí mật đã không được anh công bố hết hoặc công bố không trọn vẹn.

Lê Huỳnh Đức: Công Vinh không dám nói hết sự thật trong tự truyện

Đ.B |

Phản ứng về những thông tin Lê Công Vinh đưa ra trong cuốn tự truyện, HLV Huỳnh Đức cho hay, đó chỉ là một nửa sự thật.

HLV Alfred Riedl: Tự truyện của Công Vinh phải đính chính nhiều chỗ

Phi Phi (Tổng hợp) |

Cựu HLV trưởng đội tuyển Việt Nam, ông Alfred Riedl vừa mới lên tiếng phản bác lại những thông tin được đề cập trong cuốn tự truyện "Phút 89" của Lê Công Vinh.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Những bí mật không được Công Vinh nhắc đến trong tự truyện?

Đào Bích |

Ngoài những ồn ào về các thông tin trong “vùng cấm” của giới bóng đá được hé lộ, tự truyện của Lê Công Vinh đang gây bức xúc vì bị cho rằng, có nhiều bí mật đã không được anh công bố hết hoặc công bố không trọn vẹn.

Lê Huỳnh Đức: Công Vinh không dám nói hết sự thật trong tự truyện

Đ.B |

Phản ứng về những thông tin Lê Công Vinh đưa ra trong cuốn tự truyện, HLV Huỳnh Đức cho hay, đó chỉ là một nửa sự thật.

HLV Alfred Riedl: Tự truyện của Công Vinh phải đính chính nhiều chỗ

Phi Phi (Tổng hợp) |

Cựu HLV trưởng đội tuyển Việt Nam, ông Alfred Riedl vừa mới lên tiếng phản bác lại những thông tin được đề cập trong cuốn tự truyện "Phút 89" của Lê Công Vinh.