Phân biệt chủng tộc và quấy rối tình dục trong bóng đá

MINH TRIẾT |

Hè 2021, cả thế giới ngóng về Châu Âu và Nam Mỹ, nơi những giải đấu hấp dẫn như EURO hay Copa America làm nóng cả giới túc cầu. Thế nhưng ở chính những nơi đó, đối nghịch với không khí hối hả của sự chuẩn bị khai màn, đâu đó vẫn có những khoảng buồn khi mà vấn nạn phân biệt chủng tộc và quấy rối tình dục trong bóng đá chưa bao giờ chấm dứt.

Hôm thứ Sáu (4.6, giờ Châu Âu), Seid Visin - một cựu học viên của lò AC Milan tự vẫn ở tuổi 20, sau thời gian dài điều trị tâm lý vì bị phân biệt chủng tộc. Gần như cùng thời điểm đó tại Brazil, Liên đoàn Bóng đá Brazil (CBF) chính thức chuyển vụ việc Chủ tịch Rogerio Caboclo bị cáo buộc quấy rối tình dục và xúc phạm nhân viên nữ lên trên Ủy ban đạo đức của tổ chức.

2 lát cắt chỉ ra những mặt tối trong làng bóng đá, hoặc nhiều hơn là đâu đó ở cả một xã hội. Ví như sự việc của Visin, anh là người Ethiopia nhập cư vào Italia nhưng luôn cố gắng phủ nhận đi điều ấy vì những áp lực cuộc sống và sự kỳ thị của cộng đồng. Trong lá thư tuyệt mệnh, Visin gọi đó là sự sợ hãi, nỗi sợ bị căm ghét. Thậm chí, cựu tiền vệ này không thể tìm được công việc vì những người lớn tuổi từ chối và coi anh là lý do khiến nhiều người trẻ Italia (da trắng) không có được việc làm.

Ở sự việc của Rogerio Caboclo, báo chí Brazil nhấn mạnh rằng, vị Chủ tịch này có hàng loạt scandal nhưng vẫn tại vị ở CBF. Hành vi quấy rối tình dục ấy thực chất diễn ra từ tháng 4.2020 nhưng phải hơn 1 năm sau, người bị hại mới dám đứng lên tố cáo với Ủy ban Đạo đức bóng đá Brazil.

Seid Visin và nữ nhân viên giấu tiên của CBF chỉ là những cá nhân điển hình đã và đang bị hại. Họ không cầu xin sự đồng cảm hay thương hại, điều cần thiết là sự đấu tranh để cuộc sống được công bằng hơn. Thể thao vốn luôn nêu cao tinh thần ấy, và giờ cần nhiều hơn những tiếng nói cũng như hành động thiết thực.

MINH TRIẾT
TIN LIÊN QUAN

Bóng đá Anh tẩy chay mạng xã hội để chống phân biệt chủng tộc

TAM NGUYÊN |

Trong vòng 4 ngày, bóng đá nói riêng và thể thao Anh nói chung sẽ không có bất kỳ hoạt động nào trên các mạng xã hội.

Treo giò Cavani, chính FA mới phân biệt chủng tộc?

TAM NGUYÊN |

Edinson Cavani có thể bỏ qua, nhưng các đồng đội và đồng hương của anh không đồng tình với cách làm của Liên đoàn bóng đá Anh.

Trận đấu của PSG phải tổ chức lại vì trọng tài phân biệt chủng tộc

HOÀI MINH |

Trận đấu giữa PSG và Istanbul Basaksehir trong khuôn khổ lượt cuối vòng bảng Champions League phải tổ chức lại, do trọng tài thứ 4 có hành vi phân biệt chủng tộc.

M.U đấu PSG: Solskjaer bênh Cavani sau hành động "phân biệt chủng tộc"

VIỆT HÙNG |

Màn trình diễn thăng hoa của Cavani trước Southampton ở vòng 10 có thể là lần cuối cùng anh được đá tại Premier League trong năm nay.

Giá giảm gần một nửa, người trồng cúc tiger ở Làng hoa Sa Đéc kém vui

Thanh Thanh |

Dịp Rằm tháng Giêng, những nông dân trồng cúc tiger tại Làng hoa Sa Đéc (TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) kém vui vì giá bán thấp.

Kiểm điểm trường học có bảng điểm bất thường với 21 điểm 0

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 4.2, Phòng Giáo dục huyện Châu Đức cho biết đã tiến hành chỉ đạo xử lý, kiểm điểm các cá nhân liên quan đến vụ việc có đến 21 điểm 0 trong bảng điểm của một lớp học có 34 học sinh lớp 8.

Vụ khách mua phải vàng hút nam châm: Quản lý tiệm vàng giải thích lý do

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Những ngày qua, trên mạng xã hội xôn xao video về cặp vợ chồng đi mua vàng về nhà phát hiện vàng hút được nam châm, nghi vấn tiệm vàng bán hàng gian lận.

Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Nghệ An bị Công an khám xét trụ sở

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Cơ quan công an tiến hành khám xét tại trụ sở Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Nghệ An, thu giữ, niêm phong nhiều tài liệu liên quan để phục vụ điều tra.

Bóng đá Anh tẩy chay mạng xã hội để chống phân biệt chủng tộc

TAM NGUYÊN |

Trong vòng 4 ngày, bóng đá nói riêng và thể thao Anh nói chung sẽ không có bất kỳ hoạt động nào trên các mạng xã hội.

Treo giò Cavani, chính FA mới phân biệt chủng tộc?

TAM NGUYÊN |

Edinson Cavani có thể bỏ qua, nhưng các đồng đội và đồng hương của anh không đồng tình với cách làm của Liên đoàn bóng đá Anh.

Trận đấu của PSG phải tổ chức lại vì trọng tài phân biệt chủng tộc

HOÀI MINH |

Trận đấu giữa PSG và Istanbul Basaksehir trong khuôn khổ lượt cuối vòng bảng Champions League phải tổ chức lại, do trọng tài thứ 4 có hành vi phân biệt chủng tộc.

M.U đấu PSG: Solskjaer bênh Cavani sau hành động "phân biệt chủng tộc"

VIỆT HÙNG |

Màn trình diễn thăng hoa của Cavani trước Southampton ở vòng 10 có thể là lần cuối cùng anh được đá tại Premier League trong năm nay.