Phải quen dần với những thay đổi tại Olympic Tokyo 2020

MINH TRIẾT |

Do tổ chức trong thời dịch COVID-19, Olympic Tokyo 2020 sẽ có rất nhiều những điều khác với thường lệ.

Khi Olympic Tokyo bị hoãn vào tháng 3.2020, Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) và Chính phủ Nhật Bản hy vọng đại dịch sẽ được kiểm soát trong năm 2021. Tuy nhiên, đến sát ngày ngày khai mạc Thế vận hội, Tokyo vẫn đang trong tình trạng chống dịch khẩn cấp với số ca mắc COVID-19 tăng từng ngày, tỉ lệ tiêm chủng chỉ đạt 20%. Tại làng Olympic, số ca nhiễm đã tăng lên con số 79 (tính đến sáng 22.7).

Không ít vận động viên đã rút lui khỏi Olympic Tokyo vì lo ngại dịch bệnh hoặc không hài lòng với các quy định nghiêm ngặt. Song, phần nhiều đã tập luyện và tích điểm nhiều năm để được tỏa sáng tại Thế vận hội, nên họ sẵn sàng tuân thủ tất cả để giải diễn ra. Và Olympic Tokyo 2020 hứa hẹn sẽ là kỷ niệm khó quên...

Những hoạt động mang tính truyền thống như diễu hành trong lễ khai mạc, chia sẻ đồ ăn, bắt tay thể hiện tình đoàn kết đều bị cấm. Cuốn Playbook phát cho các đoàn thể thao dài đến 70 trang hướng dẫn về các giao thức phòng COVID-19. Các vận động viên sẽ phải quen với những chữ "không", không hò reo, không tiếp xúc gần và đương nhiên không ôm hôn hay quan hệ tình dục. Đến khi trao huy chương, họ cũng phải tự đeo. Điện thoại phải cài đặt các phần mềm giám sát để kiểm tra sức hoạt và lịch trình di chuyển.

"Điều duy nhất tôi lo lắng là bị nhốt trong căn phòng của chính mình. Tôi thực sự không biết phải làm gì để giết thời gian, chắc phải mang theo đồ chơi điện tử hoặc thứ gì đó", vận động viên thể dục người Mỹ - Sunisa Lee nói. Gia đình của Lee đã có kế hoạch đến Tokyo để cổ vũ con gái nhưng mọi thứ tiêu tan kể từ tháng 3.2021 - khi lệnh cấm ban hành. Nhiều người cũng như Lee, phải cố vượt qua những hụt hẫng để mang về thành tích cao nhất.

Một hoạt động thường thấy là du lịch thành phố đăng cai giờ là điều xa xỉ đối với những người tham dự Olympic Tokyo 2020. Nguyên tắc bong bóng được đảm bảo ở mức tối đa. Không bạn bè, người thân tới cổ vũ, khán giả cũng bị cấm nên nhìn chung là không tiếng ồn, không màu sắc cổ vũ.

"Chúng tôi sẽ tham gia lễ bế mạc, nhưng chúng tôi phải xem lễ khai mạc trên TV", Lee nói thêm. "Mọi người sẽ phải lười biếng một chút. Có lẽ, chúng tôi sẽ ngồi dán mắt vào điện thoại suốt 24/7, chắc chắn sẽ khác thường lệ".

Lễ khai mạc Olympic Tokyo sẽ diễn ra sẽ diễn ra từ 20h - 23h30 ngày 23.7 (giờ địa phương, tức 18h - 21h30 cùng ngày giờ Việt Nam).

MINH TRIẾT
TIN LIÊN QUAN

Hai nữ cầu thủ Brazil lập kỷ lục khó tin ở Olympic Tokyo 2020

KHÁNH AN |

Marta và Formiga chứng minh rằng họ là “huyền thoại sống” của bóng đá Brazil với những kỷ lục "vô tiền khoáng hậu" được tạo ra tại Olympic Tokyo 2020.

Những vận động viên gốc Việt tranh tài tại Olympic Tokyo 2020

NGUYỄN ĐĂNG |

Có ít nhất 3 vận động viên gốc Việt Nam sẽ thi đấu tại Olympic Tokyo 2020 ở các môn cầu lông, thể dục dụng cụ và điền kinh.

Giám đốc tổ chức nghi lễ Olympic Tokyo bị sa thải trước giờ khai mạc

MINH TRIẾT |

Giám đốc phụ trách tổ chức lễ khai mạc và bế mạc Olympic Tokyo - Kentaro Kobayashi bị buộc từ chức, khi thời điểm Thế vận hội chính thức khai màn chỉ còn chưa đầy 36 tiếng.

Biến cố ngành y: Thiếu thuốc, vật tư y tế

Nhóm PV |

Theo PGS.TS Nguyễn Việt Hùng – Nguyên Trưởng khoa Nhiễm khuẩn – BV Bạch Mai, việc thiếu thuốc, vật tư y tế là cuộc khủng hoảng không đáng có trong thời bình. Dù đã có những cảnh bảo từ tháng 6.2022 nhưng ngành y không có ngay các giải pháp tháo gỡ. Gần 9 tháng sau, Nghị quyết 30 của Chính phủ ban hành mới bắt đầu tạo ra những hi vọng gỡ các nút thắt. Tuy nhiên, để gỡ dứt điểm, Bộ Y tế cần phải có những thông tư, hướng dẫn chi tiết dành cho các bệnh viện.

Có cơ quan giám sát độc lập để thẩm định giá đất mới tránh tiêu cực

Cát Tường - Thái Mạnh |

Theo Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi, thành phần của hội đồng thẩm định giá phần lớn là đại diện của các cơ quan Nhà nước và chỉ có một cơ quan có hiểu biết chuyên sâu về định giá đất. Theo các chuyên gia, cần có thêm một cơ quan giám sát độc lập để theo sát mọi quá trình thẩm định giá đất, tránh xảy ra tiêu cực.

Lương tối thiểu vùng ít nhất phải phù hợp mức sống tối thiểu

VĂN SỸ |

Từ sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 đến nay, giá nhiều hàng hóa thiết yếu và tiền thuê trọ tăng đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của công nhân lao động. Đặc biệt là những người lao động có thu nhập thấp. Ghi nhận tại một số tỉnh miền Tây, mức thu nhập của nhiều công nhân chưa đạt 5 triệu đồng/tháng nên cuộc sống khá chật vật.

Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc Trung tâm Pháp y tỉnh Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Ông Nguyễn Đình Cương – Giám đốc Trung tâm Pháp y tỉnh Quảng Trị đã bị Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao khởi tố, bắt tạm giam.

Bóc ngắn cắn dài và bài học đau xót từ SVB

HƯƠNG NGUYỄN |

“Điểm chết” dẫn tới sự sụp đổ gây sốc của SVB là ngân hàng này quá mạo hiểm khi huy động ngắn hạn và cho vay trung - dài hạn. SVB có thể không liên quan trực tiếp đến ngân hàng Việt Nam nhưng những bài học về quản trị rủi ro trong ngân hàng là điều đáng lưu ý.

Hai nữ cầu thủ Brazil lập kỷ lục khó tin ở Olympic Tokyo 2020

KHÁNH AN |

Marta và Formiga chứng minh rằng họ là “huyền thoại sống” của bóng đá Brazil với những kỷ lục "vô tiền khoáng hậu" được tạo ra tại Olympic Tokyo 2020.

Những vận động viên gốc Việt tranh tài tại Olympic Tokyo 2020

NGUYỄN ĐĂNG |

Có ít nhất 3 vận động viên gốc Việt Nam sẽ thi đấu tại Olympic Tokyo 2020 ở các môn cầu lông, thể dục dụng cụ và điền kinh.

Giám đốc tổ chức nghi lễ Olympic Tokyo bị sa thải trước giờ khai mạc

MINH TRIẾT |

Giám đốc phụ trách tổ chức lễ khai mạc và bế mạc Olympic Tokyo - Kentaro Kobayashi bị buộc từ chức, khi thời điểm Thế vận hội chính thức khai màn chỉ còn chưa đầy 36 tiếng.