Phá kỉ lục quốc gia, Quách Thị Lan vào chung kết 400m rào nữ

ĐÌNH THẢO |

VĐV điền kinh Quách Thị Lan đã giành quyền vào chung kết nội dung 400m rào nữ và nhiều khả năng có thể tranh chấp huy chương.

Tại vòng loại nội dung 400m rào nữ, Quách Thị Lan dẫn đầu đợt chạy vòng loại suốt 3/4 quãng đường trước khi bị đương kim vô địch Oluwakemi Adekoya qua mặt ở 100m cuối khoảng cách khá xa.

Tuy vậy, chân chạy 19 tuổi Quách Thị Lan vẫn đạt mốc thành tích tốt nhất từ trước đến nay 55 giây 74, xếp thứ nhì vòng loại và giành vé vào tranh chung kết nội dung 400m rào nữ.

Phần thi vòng loại 400m rào nữ của Quách Thị Lan. Nguồn: VTC Now

Đáng nói hơn, với thành tích 55 giây 74, Quách Thị Lan đã phá kỉ lục cá nhân mình ở nội dung này. Trước đó, thành tích tốt nhất của Quách Thị Lan là 56 giây 67. Không những thế, cô cũng phá luôn kỉ lục quốc gia 56 giây 06 được xác lập trước đó.

Nội dung thi chung kết của Quách Thị Lan sẽ diễn vào lúc 18h45 tối mai (27.8). Với thành tích ấn tượng như trên, đây là nội dung được hy vọng sẽ mang về tấm huy chương cho thể thao Việt Nam vào ngày mai.

ĐÌNH THẢO
TIN LIÊN QUAN

Dương Thuý Vi và kỳ ASIAD cuối cùng

Hoài Đan |

ASIAD 18 có thể coi kỳ Á vận hội cuối cùng của VĐV wushu Dương Thuý Vi. Thế nhưng, cô chỉ có thể rời giải đấu với chiếc huy chương đồng. Đây là điều khiến nhiều người tiếc nuối.

Công Phượng: Tiền đạo quan trọng bậc nhất của U23 Việt Nam tại ASIAD 2018

Văn Phú |

Màn trình diễn ấn tượng trước u23 Bahrain nhắc chúng ta nhớ rằng Công Phượng chứ không phải bất kỳ ai khác mới là tiền đạo quan trọng bậc nhất của U23 Việt Nam suốt những năm qua.

U23 Việt Nam và những con số ấn tượng nhất sau chiến tích vào tứ kết ASIAD

Văn Phú |

U23 Việt Nam chưa nhận bàn thua nào và ghi được 7 bàn thắng là những con số ấn tượng nhất sau chiến tích vào tứ kết ASIAD 2018 trên đất Indonesia.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Dương Thuý Vi và kỳ ASIAD cuối cùng

Hoài Đan |

ASIAD 18 có thể coi kỳ Á vận hội cuối cùng của VĐV wushu Dương Thuý Vi. Thế nhưng, cô chỉ có thể rời giải đấu với chiếc huy chương đồng. Đây là điều khiến nhiều người tiếc nuối.

Công Phượng: Tiền đạo quan trọng bậc nhất của U23 Việt Nam tại ASIAD 2018

Văn Phú |

Màn trình diễn ấn tượng trước u23 Bahrain nhắc chúng ta nhớ rằng Công Phượng chứ không phải bất kỳ ai khác mới là tiền đạo quan trọng bậc nhất của U23 Việt Nam suốt những năm qua.

U23 Việt Nam và những con số ấn tượng nhất sau chiến tích vào tứ kết ASIAD

Văn Phú |

U23 Việt Nam chưa nhận bàn thua nào và ghi được 7 bàn thắng là những con số ấn tượng nhất sau chiến tích vào tứ kết ASIAD 2018 trên đất Indonesia.