PCT VFF bảo vệ luận án tiến sĩ về lượng khán giả tại giải bóng đá quốc gia

HOÀI ĐAN |

Sáng ngày 9.12, tại Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Malaysia, ông Cao Văn Chóng - Phó Chủ tịch phụ trách truyền thông VFF đã xuất sắc bảo vệ thành công luận án tiến sĩ với đề tài “Các yếu tố ảnh hưởng đến lượng khán giả tại giải bóng đá vô địch quốc gia Việt Nam”.

Đây là đề tài được ông Cao Văn Chóng bắt đầu nghiên cứu từ đầu năm 2017, lúc còn đảm nhiệm vai trò Tổng giám đốc công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) - đơn vị quản lý điều hành các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam.

Trước khi phát triển đề tài để đăng ký bảo vệ luận án tiến sĩ tại Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Malaysia, đề tài “Các yếu tố ảnh hưởng đến lượng khán giả tại giải bóng đá vô địch quốc gia Việt Nam” được ông Cao Văn Chóng bảo vệ thành công tại chương trình đào tạo thạc sĩ của Trường Đại học Kinh Bắc (tỉnh Bắc Ninh) và cũng đạt kết quả xuất sắc.

Đánh giá về luận án của ông Chóng, PGS.TS Khashayar Yazdani - Phó viện trưởng Viện đào tạo sau đại học, Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Malaysia, người trực tiếp hướng dẫn khoa học cho ông Cao Văn Chóng, cho rằng đây là luận án có lượng thông tin phong phú, phương pháp nghiên cứu và phân tích hiện đại, góc nhìn có tính thực tiễn cao:

"Lĩnh vực này tại các nước Châu Âu đã có vài nghiên cứu khoa học ở cấp độ tiến sĩ nhưng ở các nước Đông Nam Á gần như chưa có. Tôi chúc mừng tân tiến sĩ Cao Văn Chóng là một trong số ít cá nhân tại Đông Nam Á đã khởi xướng nghiên cứu và bảo vệ thành công luận án tiến sĩ khoa học về lĩnh vực này".

Ông Cao Văn Chóng và các giảng viên Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Malaysia tại buổi bảo vệ luận án tiến sĩ vào sáng ngày 9.12. Ảnh: HĐ
Ông Cao Văn Chóng và các giảng viên Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Malaysia tại buổi bảo vệ luận án tiến sĩ vào sáng ngày 9.12. Ảnh: HĐ

Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Malaysia (MUST) được thành lập vào năm 1997 dựa trên sự hợp tác giữa chính phủ Malaysia và Viện Đại học Công Nghệ Massachusetts Hoa Kỳ (MIT).

Đại học MUST với sự bảo trợ của MIT đã kế thừa chương trình, mô hình và đội ngũ giảng viên được MIT đào tạo, MUST đã phát triển trở thành một trong những trường đại học uy tín hàng đầu Malaysia hiện nay, mục tiêu hướng đến Top 10 đại học tốt nhất châu Á trong tương lai gần. 

Hiện Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Malaysia đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam cấp phép hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học với nhiều trường đại học trong nước. Một số đơn vị đã ký kết hợp tác với Đại học Khoa học và Công nghệ Malaysia như: Đại học Nguyễn Tất Thành, Đại học Nam Cần Thơ, Đại học An Giang (thành viên của Đại học Quốc gia TPHCM), Đại học Phan Thiết, Đại học Kinh Bắc, Đại học Trà Vinh và nhiều trường đại học khác.

Ông Cao Văn Chóng là nhà quản lý bóng đá dày dạn kinh nghiệm, công tác tại Câu lạc bộ bóng đá Becamex Bình Dương từ năm 2004 qua các vai trò Giám đốc thương mại, Phó TGĐ và TGĐ câu lạc bộ. Ông cũng có thời gian điều hành VPF.

Hiện nay ông Cao Văn Chóng đang là phó chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, ngoài ra ông còn đảm nhiệm vai trò quan trọng tại một số đơn vị như giám đốc truyền thông Tổng công ty Becamex IDC, phó chủ tịch CLB Doanh nhân Tiền Giang tại TPHCM, thành viên hội đồng trường đại học Tiền Giang,...

HOÀI ĐAN
TIN LIÊN QUAN

VPF sẽ “cấm cửa” trọng tài Trần Văn Lập

ĐÌNH THẢO |

Tại vòng 22 V.League 2018 trên sân Gò Đậu giữa B.Bình Dương và Than Quảng Ninh, trọng tài chính Trần Văn Lập đã mắc sai lầm “thuộc dạng hiếm” của bóng đá Việt Nam.

VPF không có mâu thuẫn, mất đoàn kết

Đăng Huỳnh |

Ông Cao Văn Chóng - Tổng giám đốc Công ty CP Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) nhiệm kỳ 2015-2017 đã chính thức chia tay VPF để trở lại Becamex sau quãng thời gian 2 năm biệt phái. Trao đổi với Lao Động, ông Chóng đã có những chia sẻ thẳng thắn về công việc sau quãng thời gian gắn bó với tổ chức này. 

Ông Cao Văn Chóng: “Từ ngày mai, tôi sẽ không làm việc ở VPF nữa”

ĐĂNG HUỲNH (THỰC HIỆN) |

TGĐ Công ty CP Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) Cao Văn Chóng nhiệm kỳ 2015-2017 đã chính thức xác nhận thông tin chia tay sau buổi làm việc với lãnh đạo mới của VPF sáng 18.12.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

VPF sẽ “cấm cửa” trọng tài Trần Văn Lập

ĐÌNH THẢO |

Tại vòng 22 V.League 2018 trên sân Gò Đậu giữa B.Bình Dương và Than Quảng Ninh, trọng tài chính Trần Văn Lập đã mắc sai lầm “thuộc dạng hiếm” của bóng đá Việt Nam.

VPF không có mâu thuẫn, mất đoàn kết

Đăng Huỳnh |

Ông Cao Văn Chóng - Tổng giám đốc Công ty CP Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) nhiệm kỳ 2015-2017 đã chính thức chia tay VPF để trở lại Becamex sau quãng thời gian 2 năm biệt phái. Trao đổi với Lao Động, ông Chóng đã có những chia sẻ thẳng thắn về công việc sau quãng thời gian gắn bó với tổ chức này. 

Ông Cao Văn Chóng: “Từ ngày mai, tôi sẽ không làm việc ở VPF nữa”

ĐĂNG HUỲNH (THỰC HIỆN) |

TGĐ Công ty CP Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) Cao Văn Chóng nhiệm kỳ 2015-2017 đã chính thức xác nhận thông tin chia tay sau buổi làm việc với lãnh đạo mới của VPF sáng 18.12.