Ông Trần Anh Tú: “VPF chủ động chấm dứt hợp đồng với Toyota”

ĐÌNH THẢO |

Dù khá khó khăn trong việc tìm tài trợ ở mùa giải mới nhưng theo Chủ tịch Trần Anh Tú thì chính VPF mới là phía chủ động không tiếp tục hợp tác với thương hiệu Toyota. 

Sau mùa giải 2017, Toyota đã khép lại gói tài trợ 3 năm cho V.League. Quá trình đàm phán với nhà tài trợ này đã không đi đến những thỏa thuận thỏa đáng nên phía VPF đã chủ động chấm dứt hợp đồng.

“Sau mùa giải 2017, VFP vẫn tiếp tục thông qua Công ty Dentsu - một công ty đối tác của VFF - đàm phán với Toyota. Phía đại diện Toyota ở Việt Nam thì muốn tiếp tục hợp tác với V.League nhưng công ty “mẹ” của Toyota ở Singapore lại không muốn tiếp tục hợp tác mà gây khó dễ.

“Chia tay” Toyota, VPF nhanh chóng tìm được nhà tài trợ mới, đó là công ty NutiFood cho mùa giải V.League 2018. Ảnh: Dịu Hà
Chia tay”Toyota, VPF nhanh chóng tìm được nhà tài trợ mới, đó là công ty NutiFood cho mùa giải V.League 2018. Ảnh: Dịu Hà

Cụ thể họ muốn giảm gói tài trợ xuống thấp hơn. Chính vì điều này khiến tôi đã chủ động từ chối với đối tác Toyota, dù biết việc tìm kiếm tài trợ là khá khó khăn. Không thể vì khó khăn mà để bị "làm giá” khiến giá trị V.League sẽ thấp đi”, Chủ tịch Trần Anh Tú cho biết.

Cũng theo ông Tú, thành công của U3 Việt Nam tại VCK U23 Châu Á 2018 đã giúp VPF thúc đẩy được nhanh hơn quá trình đàm phán và đi đến việc kí kết hợp đồng tài trợ với NutiFood.

Sau mùa giải 2017, Toyota chia tay V.League. Một phần lý do đưa ra là có một số thông tin rò rỉ về điều khoản tài trợ giữa thương hiệu này với VPF, ví dụ như thông tin bảo mật về gói tài trợ 120 tỷ đồng cho 3 mùa. Tuy nhiên, điều mấu chốt ở chỗ chất lượng, hình ảnh và sức hút của V.League chưa cao trong khi mùa giải nào cũng xảy ra nhiều sự cố, V.League bị nhìn với ác cảm qua lăng kính thiếu tích cực.

ĐÌNH THẢO
TIN LIÊN QUAN

Những “bầu sữa” của bóng đá Việt

HOÀI ĐAN |

Trước khi V.League 2018 khởi tranh, VPF đã tìm được nhà tài trợ chính thay thế Toyota là NutiFood. Đó là “bầu sữa” sẽ đồng hành cùng giải vô địch quốc gia trong 3 năm liên tiếp.

Vì sao Toyota chia tay V.League?

HOÀI ĐAN |

Tôi đã được chứng kiến những lần Công ty CP BĐCN Việt Nam (VPF) công bố nhà tại trợ mùa giải mới của V.League.

Thai.League đi sau về trước V.League

NGUYỄN NGUYÊN |

Ngày 25.12, trang web chính thức của AFC phát đi 2 tin nóng đáng chú ý. Thứ nhất, Toyota chính thức không tài trợ cho V.League mùa 2018 nữa, sau 3 năm đồng hành. Thứ hai, thương hiệu của Nhật Bản tài trợ 700 triệu Baht (tương đương 19,76 triệu USD) cho Thai.League cho 3 mùa bóng từ 2018 đến 2020.

Shipper mỏi tay giao hàng dịp cận Tết Nguyên đán Quý Mão

Vương Trần |

Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão, nhiều shipper với thùng hàng phía sau yên xe len lỏi khắp các ngõ ngách của thành phố để kịp giao hàng tận nhà cho khách.

Khán giả mong chờ Cô Đẩu tái xuất Táo Quân 2023

Nhóm PV |

Suốt 20 năm qua, chương trình Gặp nhau cuối năm - Táo Quân đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của mỗi người dân Việt Nam mỗi đêm 30 Tết. Báo Lao Động đã có cuộc phỏng vấn ngắn về những kỉ niệm với Táo Quân của người dân.

Do khó khăn, khoảng 450.000 lao động ở lại Bình Dương ăn Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, có khoảng 450.000 lao động ngoại tỉnh không về quê dịp Tết. Nguyên nhân số lượng lớn công nhân ở lại Bình Dương ăn Tết do điều kiện kinh tế, cuộc sống còn nhiều khó khăn, không đủ chi phí để về quê.

Hà Nội: Tấp nập người mua, kẻ bán tại chợ hoa Hoàng Hoa Thám ngày cận Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

Những ngày cuối năm, đường Hoàng Hoa Thám trở nên rất náo nhiệt và nhộn nhịp, nhiều người dân Hà Nội đã tới đây mua sắm các cây cảnh, hoa cảnh để trang trí dịp Tết Quý Mão 2023.

Tóc Tiên: “Tết tôi thường cùng chồng về Hà Nội đón năm mới”

Mi Lan |

Nữ ca sĩ Tóc Tiên chia sẻ, cô thích khí hậu se lạnh, những món ăn đường phố ở Hà Nội. Tóc Tiên thường cùng chồng là nhà sản xuất âm nhạc Hoàng Touliver về Hà Nội đón năm mới.

Những “bầu sữa” của bóng đá Việt

HOÀI ĐAN |

Trước khi V.League 2018 khởi tranh, VPF đã tìm được nhà tài trợ chính thay thế Toyota là NutiFood. Đó là “bầu sữa” sẽ đồng hành cùng giải vô địch quốc gia trong 3 năm liên tiếp.

Vì sao Toyota chia tay V.League?

HOÀI ĐAN |

Tôi đã được chứng kiến những lần Công ty CP BĐCN Việt Nam (VPF) công bố nhà tại trợ mùa giải mới của V.League.

Thai.League đi sau về trước V.League

NGUYỄN NGUYÊN |

Ngày 25.12, trang web chính thức của AFC phát đi 2 tin nóng đáng chú ý. Thứ nhất, Toyota chính thức không tài trợ cho V.League mùa 2018 nữa, sau 3 năm đồng hành. Thứ hai, thương hiệu của Nhật Bản tài trợ 700 triệu Baht (tương đương 19,76 triệu USD) cho Thai.League cho 3 mùa bóng từ 2018 đến 2020.