Ông Park tạm chọn Xuân Trường là đội trưởng U23 Việt Nam

ĐĂNG HUỲNH - SƠN TÙNG |

Chiều 24.7, ĐT U23 Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF. Hai thủ môn Văn Lâm và Văn Hoàng đã thay mặt đội trả lời phỏng vấn.

Sáng 24.7, ĐT U23 Việt Nam đã di chuyển xuống Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF và sẽ tập luyện tại đây đến ngày 31.7. Hiện tại, có 17 cầu thủ hội quân đợt 1 đã tập, các cầu thủ còn lại thuộc biên chế Hà Nội, SLNA, Thanh Hoá, Bình Dương sẽ tập trung muộn vì lịch thi đấu Cúp quốc gia vào ngày 25.7.

Buổi tập chiều 24.7 diễn ra trong vòng 30 phút. Sau đó, Hai thủ môn Văn Lâm và Văn Hoàng đã thay mặt đội trả lời phỏng vấn. Ở đợt tập trung lần này, ông Park gọi thêm Văn Lâm bên cạnh Văn Hoàng và Tiến Dũng. Ông từng lý giải việc bổ sung thủ môn Việt kiều này vì lo ngại hai thủ thành còn lại không được thi đấu thường xuyên thời gian qua sẽ không có được phong độ tốt. Văn Lâm được xem là ứng viên số 1 cho vị trí khung gỗ khi vừa có kinh nghiệm và phong độ tốt thời gian qua.

Tuy nhiên, trả lời báo chí, Văn Lâm vẫn tỏ ra khiếm tốn về khả năng bắt chính của mình. Anh cũng cho rằng, lợi thế của bản thân so với hai đồng đội hiện tại chỉ là chiều cao.

 
 Thủ thành Đặng Văn Lâm là ứng viên số 1 cho vị trí khung gỗ. Ảnh: Sơn Tùng 

Trong đợt tập trung của U23 Việt Nam tham dự Giải bóng đá quốc tế U23  và hướng tới ASIAD 18. HLV Park Hang-seo đã quyết định triệu tập 30 cầu thủ, trong đó lực lượng nòng cốt vẫn là những gương mặt đã tạo nên cuộc hành trình lịch sử của U23 Việt Nam tại VCK U23 Châu Á 2018. Hà Nội và HAGL là 2 đội bóng đóng góp số cầu thủ nhiều nhất, mỗi CLB đều có 8 gương mặt.

Bên cạnh Văn Lâm, HLV Park Hang-seo cũng gọi 3 cầu thủ ngoài độ tuổi U23 dày dạn kinh nghiệm là tiền vệ Đỗ Hùng Dũng, tiền đạo Nguyễn Anh Đức và Nguyễn Văn Quyết. Thủ môn Đăng Văn Lâm cho biết, sự có  mặt của những cầu thủ này sẽ giúp U23 Việt Nam có thêm được kinh nghiệm đến từ những đàn anh.

Thủ môn Văn Hoàng cho biết, hiện tại Xuân Trường vẫn tạm thời làm đội trưởng của U23 Việt Nam. Sau khi Văn Quyết và những cầu thủ còn lại góp mặt, U23 Việt Nam sẽ họp và bầu lại đội trưởng. Có thể, chiếc băng thủ quân sẽ được ông Park trao cho cầu thủ của Hà Nội. Văn Quyết hiện cũng là đội trưởng của ĐTQG.

U23 Việt Nam sẽ hội quân tại Hà Nội và có hơn 1 tuần tập luyện trước khi dự giải bóng đá quốc tế U23 - Cup VinaPhone 2018 diễn ra từ 3-7.8 tại SVĐ Mỹ Đình, với sự tham dự của 3 đội khách mời U23 Oman, U23 Palestine và đương kim vô địch U23 Châu Á Uzbekistan.

Một số hình ảnh của buổi tập chiều 24.7:

 
Hiện tại U23 Việt Nam chỉ có 17/30  cầu thủ. Ảnh: Sơn Tùng 
 
 Hồng Duy là 1 trong 8 cầu thủ HAGL được ông Park triệu tập. Ảnh: Sơn Tùng 
 
 Công Phượng và Văn Lợi phải tập riêng vì chấn thương nhẹ. Ảnh: Sơn Tùng
 
 Các cầu thủ chỉ tập khoảng 30 phút. Ảnh: Sơn Tùng 
 
 "Messi Hà Tĩnh" và các cầu thủ nhí tại PVF rất phấn khích với sự xuất hiện của các cầu thủ U23 Việt Nam. Ảnh: Sơn Tùng 
 
Các cầu thủ nhí chăm chú theo dõi buổi tập. Ảnh: Sơn Tùng  
ĐĂNG HUỲNH - SƠN TÙNG
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.