“Ông Park Hang-seo và VFF cần xác định rõ mục tiêu cho tuyển Việt Nam”

ĐÌNH THẢO |

Theo chuyên gia Đoàn Minh Xương, huấn luyện viên Park Hang-seo và Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) nên ngồi lại để trao đổi với nhau về mục tiêu cụ thể của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại cuối World Cup 2022, nhằm có những phương án sử dụng nhân sự một cách phù hợp nhất tại chiến dịch này.

“Tuyển Việt Nam thể hiện tốt”

Đánh giá về 2 trận đấu với Saudi Arabia và Australia vừa qua, chuyên gia Đoàn Minh Xương cho rằng tuyển Việt Nam có thế trận không hề thua kém đối thủ, thậm chí có thời điểm còn tạo được những sự bất ngờ. Điển hình là bàn thắng của Quang Hải vào lưới Saudi Arabia.

“Tuyển Việt Nam 2 trận đấu vừa qua có cách tiếp cận trận đấu khá tốt dựa trên sở trường chơi phòng ngự phản công của mình. Công bằng mà nói, các cầu thủ chơi khá tròn vai, trước những đối thủ đẳng cấp nên không thể đòi hòi các tuyển thủ Việt Nam có thể chơi áp đảo đối phương được”, chuyên gia Đoàn Minh Xương nhận xét.

Trên thực tế, lối chơi của đội tuyển Việt Nam sau 2 trận đấu được đánh giá cao dù phải nhận cả 2 thất bại. Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) trong bài viết của mình cũng ca ngợi tinh thần thi đấu quả cảm của các tuyển thủ Việt Nam ở lần đầu tiên lọt vào đến vòng loại cuối World Cup.

Chuyên gia Đoàn Minh Xương đánh giá cao màn trình diễn của tuyển Việt Nam sau 2 trận đấu với Saudi Arabia và Australia. Ảnh: Q.C
Chuyên gia Đoàn Minh Xương đánh giá cao màn trình diễn của tuyển Việt Nam sau 2 trận đấu với Saudi Arabia và Australia. Ảnh: Q.C

Nói về việc có thời điểm tuyển Việt Nam chơi mất tập trung và phải nhận những bàn thua hoặc những sai lầm cá nhân, ông Xương nhận định điều này là khó tránh khỏi.

“Pha vào bóng dẫn đến việc nhận thẻ đỏ của Duy Mạnh, hay tình huống Quế Ngọc Hải phạm lỗi với cầu thủ đối phương trong vòng cấm ở màn so tài Saudi Arabia, rồi bàn thua duy nhất trong trận đấu với Australia có thể xem là xuất phát từ những lỗi cá nhân. Tuy nhiên phải nhìn nhận rằng đối thủ của tuyển Việt Nam ở vòng loại cuối đều là những đội bóng sừng sỏ, hàng đầu châu lục, đẳng cấp của họ là vượt trội nên dẫn tới những sai số với tuyển Việt Nam là điều dễ hiểu. Quan trọng chúng ta rút ra được bài học kinh nghiệm gì để có sự chuẩn bị tốt hơn cho những lượt trận tiếp theo”, ông Xương nhấn mạnh.

“Ông Park và VFF cần xác định mục tiêu”

Chia sẻ sau lễ bốc thăm chia bảng vòng loại cuối World Cup 2022, Phó chủ tịch thường trực Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn cho biết: “Đây là chiến dịch giúp cầu thủ Việt Nam tiếp tục có trải nghiệm, nâng cao trình độ, năng lực để hướng tới mục tiêu xa hơn khi World Cup nâng lên 48 đội vào năm 2026. Chúng tôi kỳ vọng đây là đấu trường có thể giúp bóng đá Việt Nam rút ra nhiều kinh nghiệm”.

Điều này đồng nghĩa với việc VFF xác định mục tiêu World Cup với tuyển Việt Nam là hướng tới năm 2026 khi giải đấu nâng số đội lên con số 48. Và vòng loại cuối World Cup với tuyển Việt Nam là giải đấu tích lũy kinh nghiệm, tiệm cận với những đối thủ hàng đầu châu lục hướng tới mục tiêu trong tương lai.

VFF hướng tới mục tiêu dự World Cup vào năm 2026. Ảnh: VFF
VFF hướng tới mục tiêu dự World Cup vào năm 2026. Ảnh: VFF

Chia sẻ về vấn đề này, chuyên gia Đoàn Minh Xương nêu quan điểm: “Theo tôi ông Park Hang-seo và VFF nên ngồi lại với nhau để xác định mục tiêu cụ thể của tuyển Việt Nam tại vòng loại cuối World Cup 2022 là gì. Bởi nhìn vào cái cách ông Park Hang-seo sử dụng các cầu thủ chưa đạt 100% phong độ, hay vẫn còn chấn thương thi đấu là điều khó hiểu. Điều này ảnh hưởng không nhỏ tới sự nghiệp các cầu thủ, trong khi đó mục tiêu là không rõ ràng.

Còn nếu xác định chỉ cọ xát, tích lũy kinh nghiệm thì nên trao nhiều cơ hội cho các tân binh, những cầu thủ trẻ. Đây là một lợi thế cho tuyển Việt Nam với mục tiêu dài hơi khi có được lực lượng kế thừa tốt nhất. Nó vừa đảm bảo mục tiêu mà VFF và ông Park hướng tới, vừa trang bị kinh nghiệm cho những lớp cầu thủ kế cận và đảm bảo thể trạng cho những trụ cột đang chấn thương”.

Theo một thống kê mới nhất, 2 trận thua trước Saudi Arabia và Australia khiến cơ hội dự World Cup của đội tuyển Việt Nam chỉ có 0,28%, còn 1,36% cơ hội đá trận play-off và đến 98,36% khả năng bị loại. Tất nhiên thống kê trên chỉ mang tính tham khảo, nhưng thực tế mà nói thì tuyển Việt Nam khó có thể làm nên địa chấn ở vòng loại cuối này. Chính vì thế, VFF và ông Park nên thống nhất lại mục tiêu nhằm sử dụng nhân sự một cách phù hợp nhất ở những lượt trận sắp tới.

ĐÌNH THẢO
TIN LIÊN QUAN

Công Phượng và sự trở lại đáng kỳ vọng với tuyển Việt Nam

NGUYỄN ĐĂNG |

Ở 2 lượt trận vòng loại World Cup 2022 khu vực Châu Á trong tháng 10 tới, tiền đạo Công Phượng có thể ra sân thi đấu cho tuyển Việt Nam khi gặp Trung Quốc và Oman.

Vì sao ông Park trao cơ hội cho cầu thủ U22 ở đội tuyển Việt Nam?

PHẠM ĐÌNH |

Huấn luyện viên Park Hang-seo trao cơ hội cho những cầu thủ trẻ chính là nhân tố kế cận cho đội tuyển Việt Nam.

Ông Park Hang-seo đã đến lúc cần thay đổi

Đình Thảo |

Huấn luyện viên Park Hang-seo bảo vệ quan điểm “dùng người” của mình khi sử dụng gần như một đội hình vài năm trở lại đây mà không trao cơ hội cho các tân binh. Điều này không chỉ tạo nên áp lực cho các trụ cột mà còn là hệ lụy dẫn tới những trường hợp chấn thương một cách luân phiên thời gian qua.

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Công Phượng và sự trở lại đáng kỳ vọng với tuyển Việt Nam

NGUYỄN ĐĂNG |

Ở 2 lượt trận vòng loại World Cup 2022 khu vực Châu Á trong tháng 10 tới, tiền đạo Công Phượng có thể ra sân thi đấu cho tuyển Việt Nam khi gặp Trung Quốc và Oman.

Vì sao ông Park trao cơ hội cho cầu thủ U22 ở đội tuyển Việt Nam?

PHẠM ĐÌNH |

Huấn luyện viên Park Hang-seo trao cơ hội cho những cầu thủ trẻ chính là nhân tố kế cận cho đội tuyển Việt Nam.

Ông Park Hang-seo đã đến lúc cần thay đổi

Đình Thảo |

Huấn luyện viên Park Hang-seo bảo vệ quan điểm “dùng người” của mình khi sử dụng gần như một đội hình vài năm trở lại đây mà không trao cơ hội cho các tân binh. Điều này không chỉ tạo nên áp lực cho các trụ cột mà còn là hệ lụy dẫn tới những trường hợp chấn thương một cách luân phiên thời gian qua.