Ông Nguyễn Hồng Minh: "Chẳng có bất công gì giữa bóng đá và các môn thể thao khác"

Thành Trung |

Chế độ cho các vận động viên có quy định chung, hoàn toàn không có sự bất công gì giữa vận động viên các môn thể thao khác với các cầu thủ bóng đá.  

Không có sự bất công giữa các môn thể thao

Theo ông Nguyễn Hồng Minh, nguyên Trưởng Đoàn Thể thao Việt Nam, chế độ cho các vận động viên đều có quy định chung theo luật. Các cầu thủ bóng đá và các vận động viên (VĐV) của các môn thể thao khác đều được hưởng chế độ giống nhau, hoàn toàn không có sự bất công nào.

“Những ý kiến nói có sự bất công giữa bóng đá với các môn thể thao khác là quá chủ quan”, ông Minh nói.  

Theo ông Minh, việc bóng đá thu hút nhiều sự quan tâm của xã hội hơn so với các môn thi đấu khác hoàn toàn do vấn đề tâm lý và sự quan tâm của truyền thông, báo chí.  

“Bóng đá là môn thể thao được nhân dân yêu thích, truyền thông, báo chí đêm ngày đưa tin về môn thể thao này hoàn toàn do nhu cầu và tâm lý xã hội”, ông Minh lý giải.  

Riêng về vấn đề tiền thưởng, bóng đá hay các môn khác đều có mức quy định chung theo Quyết định 32/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

“Nhưng do bóng đá được nhiều người quan tâm hơn nên việc các cầu thủ bóng đá nhận được nhiều tiền thưởng hơn là chuyện bình thường”, ông Minh nói.  

Công Lịch hay ai thì cũng phải tính cách mưu sinh  

Theo ông Minh, trong thời gian còn thi đấu, các VĐV sẽ được trả tiền ăn và tiền công tập luyện theo quy định chung. Nhưng khi không còn thi đấu nữa thì những chế độ này cũng không còn.  

Ông Minh cho rằng, các VĐV sau khi dừng thi đấu bắt buộc phải chọn cho mình một công việc khác để mưu sinh.  

“Cách nay 10 năm, trong một chuyến công tác tại Pháp, các nhà quản lý thể thao ở nước này cho biết, chỉ khoảng 30 tới 35% các VĐV khi nghỉ thi đấu là còn làm việc trong ngành thể thao, số còn lại đều phải đi học một ngành nghề khác, làm những công việc khác nhau để mưu sinh”, ông Minh nêu ví dụ.  

Trước những ý kiến “thương cảm” cho các VĐV từng có thành tích cao, sau khi giã từ sự nghiệp phải đi bán rau, bán bánh mưu sinh, ông Minh cho rằng đó là lựa chọn riêng của mỗi người.  

Nguyên Trưởng Đoàn Thể thao Việt Nam cho rằng, ai cũng cần phải sống, khi còn tập luyện và thi đấu các VĐV có chế độ riêng, nhưng khi giã từ sự nghiệp họ buộc phải chọn cho mình một con đường khác.

Theo Quyết định 32/2011/QĐ-TTg, mức thưởng với các vận động viên tham dự ASIAD 2018 lần lượt là 70 triệu, 35 triệu và 30 triệu đồng cho các huy chương Vàng, Bạc, Đồng, phá kỷ lục được thưởng thêm 25 triệu đồng.

Thành Trung
TIN LIÊN QUAN

Nâng chế độ trong huấn luyện thể thao: HLV, VĐV thể thao sẽ có thu nhập ngang... lao động phổ thông!

DŨNG TÂN |

Với dự thảo Nghị định quy định về một số chế độ đối với HLV, VĐV thể thao vừa được các bộ, ngành hoàn tất trình Thủ tướng Chính phủ và được phê duyệt, lao động ở một lĩnh vực đặc thù là thể thao sẽ thoát khỏi cảnh thu nhập… “ngang với osin”, được nâng lên mức ngang với lao động phổ thông, cao nhất có thể là nhận 6,2 triệu đồng/tháng.

Cầu thủ nữ thu nhập 2 triệu/tháng, thưởng 4 tỷ mừng như được HCV thứ 2

HOÀI ĐAN |

Đó là chia sẻ của HLV Mai Đức Chung về thu nhập của các cầu thủ bóng đá nữ trong buổi giao lưu trực tuyến cùng độc giả trên báo điện tử VnEpress.

Nghịch lý tuyển thủ quốc gia thu nhập 3,9 triệu/tháng

Dũng Tân |

Có một thực tế như là nghịch lý, khi một tuyển thủ quốc gia tập luyện đủ 26 ngày chỉ có mức thu nhập 3,9 triệu đồng/tháng. Sau 7 năm, mới đây một quyết định mới về chế độ thu nhập đối với các HLV, VĐV được các cơ quan hữu trách dự thảo. Mức thu nhập cho các tuyển thủ quốc gia sẽ được nâng lên và cao nhất là 6,1 triệu đồng, bằng với những lao động phổ thông.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Nâng chế độ trong huấn luyện thể thao: HLV, VĐV thể thao sẽ có thu nhập ngang... lao động phổ thông!

DŨNG TÂN |

Với dự thảo Nghị định quy định về một số chế độ đối với HLV, VĐV thể thao vừa được các bộ, ngành hoàn tất trình Thủ tướng Chính phủ và được phê duyệt, lao động ở một lĩnh vực đặc thù là thể thao sẽ thoát khỏi cảnh thu nhập… “ngang với osin”, được nâng lên mức ngang với lao động phổ thông, cao nhất có thể là nhận 6,2 triệu đồng/tháng.

Cầu thủ nữ thu nhập 2 triệu/tháng, thưởng 4 tỷ mừng như được HCV thứ 2

HOÀI ĐAN |

Đó là chia sẻ của HLV Mai Đức Chung về thu nhập của các cầu thủ bóng đá nữ trong buổi giao lưu trực tuyến cùng độc giả trên báo điện tử VnEpress.

Nghịch lý tuyển thủ quốc gia thu nhập 3,9 triệu/tháng

Dũng Tân |

Có một thực tế như là nghịch lý, khi một tuyển thủ quốc gia tập luyện đủ 26 ngày chỉ có mức thu nhập 3,9 triệu đồng/tháng. Sau 7 năm, mới đây một quyết định mới về chế độ thu nhập đối với các HLV, VĐV được các cơ quan hữu trách dự thảo. Mức thu nhập cho các tuyển thủ quốc gia sẽ được nâng lên và cao nhất là 6,1 triệu đồng, bằng với những lao động phổ thông.