Olympic 2020 trở thành kỳ Thế vận hội đầu tiên trong lịch sử mà không có khán giả nước ngoài được vào sân xem thi đấu, bởi ban tổ chức hạn chế nhằm đảm bảo tránh COVID-19.
Thông báo được đưa ra chiều 20.3, có nêu: “Việc đưa ra các ưu tiên như vấn đề an toàn, chúng ta phải tôn trọng. Chúng tôi đã phải đưa ra một quyết định khó khăn”, Chủ tịch Ủy ban Olympic thế giới ông Thomas Bach cho biết sau khi có thông báo chính thức.
Lệnh cấm khán giả nước ngoài được đến cổ vũ trực tiếp tại các địa điểm thi đấu của Olympic 2020 được thông qua sau khi lấy ý kiến 5 bên, gồm Ủy ban Olympic thế giới, Ban tổ chức địa phương, Chính phủ Nhật Bản, chính quyền địa phương tại thành phố Tokyo và Ủy ban Paralympic quốc tế.
Như vậy, khán giả vào theo dõi cổ vũ Olympic 2020 chỉ là người bản địa, trừ khi việc kiểm soát dịch trên toàn thế giới được đảm bảo thời điểm Olympic diễn ra.
“Việc thông báo cấm khán giả nước ngoài không được đến cổ vũ tại các điểm thi đấu của Olympic 2020 nhằm giúp những người đã sớm mua vé biết và thay đổi kế hoạch di chuyển của mình, đồng thời họ sẽ không được nhập cảnh vào Nhật Bản ở thời gian Olympic 2020 và Paralympic 2020 tranh tài”, đại diện của thành phố Tokyo xác nhận. Khả năng cao, Ban tổ chức Olympic 2020 sẽ sớm hoàn trả tiền vé cho khán giả là người nước ngoài đã mua trước đó.
Sau 1 năm bị trì hoãn vì ảnh hưởng COVID-19, dự kiến Olympic 2020 được tổ chức năm từ ngày 23.7 đến 8.8 và Paralympic 2020 từ 24.8 đến 5.9.