Nước mắt của người Leicester

Văn Thắng |

Sau khi xác định ông chủ Vichai qua đời vì vụ tai nạn trực thăng tối 27.10, hàng nghìn người hâm mộ đội bóng, các cầu thủ, ban huấn luyện đã đến King Power để tưởng niệm ông chủ người Thái và những nạn nhân xấu số.

Sau trận đấu với West Ham thuộc vòng 10 Premier League, người hâm mộ bóng đá thế giới nói chung và CLB Leicester đã phải đón nhận một thảm kịch tồi tệ khi chiếc trực thăng chở Chủ tịch Vichai của CLB phát nổ và bốc cháy dữ dội ngay bên ngoài sân vận động King Power.

Vụ tai nạn thảm khốc này đã khiến 5 người thiệt mạng, trong đó có tỉ phú Vichai, người hiện đang giữ chức Chủ tịch Leicester. Mặc dù là ông chủ nhưng tỉ phú Thái Lan là người rất thân thiện và gần gũi với các cầu thủ Leicester. Ông đã cùng nhiều cầu thủ của The Foxes trải qua thời khắc thăng hoa cách đây hơn 2 năm khi Leicester bất ngờ đăng quang Premier League.

 
Hoa và những lời cầu nguyện đã được đưa đến nơi tưởng niệm các nạn nhân xấu số. 

Kể từ khi vụ tai nạn xảy ra hàng nghìn lượt cổ động viên của Leicester đã đến SVĐ King Power để tưởng nhớ đến vị chủ tịch tâm huyết đã làm nên lịch sử cho CLB. Người Leicester sẽ không bao giờ quên đêm định mệnh 27.10, ngày mà nước mắt họ rơi vì người đã giúp họ thay đổi vận mệnh vào năm 2016, khi CLB này làm nên câu chuyện thần kỳ ở Premier League.

 
 Những cái ôm an ủi được trao cho nhau trong ngày buồn của người Leicester.
 
 Toàn đội Leicester nghỉ buổi tập sáng 29.10 để tới khu tưởng niệm tỉ phú người Thái Lan bên cạnh sân King Power.
 

 
 
 
 HLV Claude Puel trầm tư khi đi ngang khu tưởng niệm. 
 
 Những cầu thủ mới và cũ của Leicester luôn kính trọng Chủ tịch Vichai vì những gì ông đã làm cho CLB.
 
Một cầu thủ trẻ của Leicester cẩn thận xếp chiếc áo đấu của CLB vào khu tưởng niệm cố Chủ tịch Vichai.  
 
 Các cầu thủ của Leicester cùng tưởng niệm vị chủ tịch quá cố với hàng nghìn CĐV bên ngoài sân King Power.
 
 Quốc kỳ Anh, gắn dòng chữ "Leicester City" được giăng dọc theo lối đi. Ở dưới đất, rất nhiều hoa, áo đấu của Leicester, cờ và băngrôn được trải rộng.
 
 Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) - Somyot Poompanmoung và phu nhân Potjaman Poompanmoung, bà Aimon - vợ cố Chủ tịch Vichai Srivaddhanaprabha, cùng con trai Aiyawatt. Bốn người xuất hiện tại khu tưởng niệm tỉ phú người Thái Lan, bên cạnh sân vận động King Power
 
 Con trai cố Chủ tịch Vichai, Aiyawatt cùng mẹ đau buồn trước cái chết của cha.
 
 Vardy đứng giữa, bên cạnh con trai cố Chủ tịch Vichai và người đồng đội, thủ thành Kasper Schmeichel. "Người gác đền" gốc Đan Mạch là một trong những người có mặt tại điểm rơi trực thăng sớm nhất tối 27.10. Anh nghẹn ngào, không cầm được nước mắt.
 
 Aiyawatt, Vardy liên tục gục mặt, thể hiện sự đau đớn suốt thời gian tới thăm hiện trường, nơi xảy chiếc trực thăng rơi tối 27.10. 
 
 Trong SVĐ King Power, ngay tại vòng tròn trung tâm - nơi chiếc trực thăng cất cánh, các thành viên của Leicester cùng nhau cúi đầu tưởng nhớ tỉ phú Vichai và các nạn nhân xấu số
 
 Sau chức vô địch Ngoại hạng Anh năm 2016, đây là lúc chúng ta thấy người Leicester khóc nhiều nhất và cũng là lúc người Leicester đoàn kết nhất. Bởi chặng đường phía trước của CLB còn rất dài, tất cả sẽ phải cùng nhau cố gắng để bảo vệ và phát huy di sản mà Chủ tịch Vichai để lại.
Văn Thắng
TIN LIÊN QUAN

Vụ tai nạn trực thăng của chủ tịch Leicester: Hai cựu cầu thủ HAGL may mắn thoát chết

Linh Chi |

Trang Siamsport (Thái Lan) đã đăng tải thông tin hai cựu danh thủ thường xuyên đi cùng chủ tịch Vichai. Tuy nhiên, vào ngày xảy ra vụ tai nạn, hai người này đã không lên chiếc trực thăng xấu số.

CĐV Leicester City muốn dựng tượng tỷ phú Vichai bên ngoài SVĐ

VIỆT HÙNG |

Với những gì vị Chủ tịch người Thái đã làm cho "Bầy cáo", ông Vichai xứng đáng nhận được sự kính trọng và tôn vinh.

Chân dung Á hậu Thái Lan 2005 tử nạn cùng chủ tịch Leicester

M.H |

Nusara Suknamai - cựu Á hậu Hoàn vũ Thái Lan 2005 là người có mặt trên trực thăng cùng Chủ tịch Vichai và được xác nhận đã tử vong sau vụ tai nạn thương tâm.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Vụ tai nạn trực thăng của chủ tịch Leicester: Hai cựu cầu thủ HAGL may mắn thoát chết

Linh Chi |

Trang Siamsport (Thái Lan) đã đăng tải thông tin hai cựu danh thủ thường xuyên đi cùng chủ tịch Vichai. Tuy nhiên, vào ngày xảy ra vụ tai nạn, hai người này đã không lên chiếc trực thăng xấu số.

CĐV Leicester City muốn dựng tượng tỷ phú Vichai bên ngoài SVĐ

VIỆT HÙNG |

Với những gì vị Chủ tịch người Thái đã làm cho "Bầy cáo", ông Vichai xứng đáng nhận được sự kính trọng và tôn vinh.

Chân dung Á hậu Thái Lan 2005 tử nạn cùng chủ tịch Leicester

M.H |

Nusara Suknamai - cựu Á hậu Hoàn vũ Thái Lan 2005 là người có mặt trên trực thăng cùng Chủ tịch Vichai và được xác nhận đã tử vong sau vụ tai nạn thương tâm.