Nước mắt Anh Khoa và “bài học nhắc lại” cho học trò Hữu Thắng

HOÀI ĐAN |

Trong khi ĐT U22 Việt Nam đang hừng hực khi thế chuẩn bị cho SEA Games 29 thì bóng đá Việt Nam gợi nhắc đến một câu chuyện buồn: Tiền vệ Anh Khoa mất nghiệp vì pha bóng bạo lực của Quế Ngọc Hải – một tuyển thủ quốc gia và cũng từng trải qua kỳ SEA Games ngập trong nước mắt.

Trong ngày phát động giải Fair Play 2017, BTC bất ngờ mời một nhân vật đặc biệt đến buổi lễ, đó là cựu cầu thủ Anh Khoa, người đã mất sự nghiệp ở tuổi 24 sau cú vào bóng thô bạo của Quế Ngọc Hải cách đây 2 năm. Và Anh Khoa đến với giải Fair Play là để chia sẻ về chính câu chuyện buồn của bản thân, những điều cũng chỉ là nhắc lại tất cả tâm tư anh đã nói hết với báo chí và người hâm mộ thời gian qua.

Có thể, sự xuất hiện của Anh Khoa là sự sắp xếp theo một mục đích nào đó của BTC. Thế nhưng chắc chắn những giọt nước mắt của Anh Khoa không thể giả tạo. Cựu cầu thủ của SHB Đà Nẵng vẫn chưa hết ám ảnh sau những gì đã xảy ra với anh suốt 2 năm qua. Và dù anh có nói đã tha thứ cho Quế Ngọc Hải đi chăng nữa thì việc xuất hiện trước truyền thông và nhắc lại chuyện buồn lẽ ra đã khép lại giống như một cái nhói đau cho chính bản thân anh và cả "thủ phạm".

Người ta vừa trách, vừa thương Quế Ngọc Hải. Bởi lẽ, hơn ai hết, Hải là người sẽ bị day dứt nhất mỗi khi nhớ đến câu chuyện buồn này. Thời điểm sự việc diễn ra, Quế Ngọc Hải đang là tuyển thủ quốc gia và vừa trải qua kỳ SEA Games đẫm nước mắt trên đất Singapore, thế là sự chỉ trích dành cho trung vệ xứ Nghệ lại càng được nhân lên gấp bội. Đã có những “người phán xử”: Phải cấm vĩnh viễn Ngọc Hải khoác lên mình màu áo đội tuyển. Và thế là vô tình, kỳ SEA Games buồn còn chưa vơi thì hình ảnh đội tuyển U23 Việt Nam lại phần nào xấu đi vì Ngọc Hải.

Bây giờ, câu chuyện của Anh Khoa được xới lại giữa lúc bóng đá Việt Nam đang chuẩn bị cho giải đấu quan trọng nhất trong năm, đó là SEA Games 29. Khi tất cả đang hừng hực khí thế, với bao hy vọng và cả sự hứng khởi dõi theo ĐT U22 Việt Nam thì câu chuyện của Anh Khoa được nhắc lại giống như một khoảng lặng khiến người ta phải suy ngẫm.

HLV Hữu Thắng và các học trò đang hướng đến SEA Games 29. Ảnh: Minh Tùng

Với các học trò của HLV Hữu Thắng, câu chuyện Anh Khoa – Ngọc Hải giống như một bài học được ôn lại. Chắc chắn, những cầu thủ trẻ phải ý thức được ra sân chơi quốc tế, những hành động chơi bóng thô bạo sẽ bị xử lý nghiêm khắc thế nào. ĐT Việt Nam đã từng chịu thất bại cay đắng ở AFF Cup 2016 cũng chỉ vì những lỗi cá nhân rất thiếu chuyên nghiệp, để rồi HLV Hữu Thắng cũng phải rơi lệ tại Mỹ Đình. Và một loạt các cụm từ “giá như” cũng được nhắc lại…

Giá như Đình Luật không chơi xấu đối phương, nhận thẻ đỏ ở trận đấu cuối cùng vòng bảng thì trận bán kết lượt đi anh đã không vắng mặt, ĐT Việt Nam chưa chắc đã thất bại 1-2. Giá như Quế Ngọc Hải chịu đá bóng bằng cái đầu chứ không chỉ là sự máu lửa, anh đã không truy cản cầu thủ đối phương trong vòng cấm dẫn đến quả 11m khiến ĐT thất bại 1-2 ở bán kết lượt đi. Và giá như Nguyên Mạnh không có hành động đạp vào lưng đối thủ ở trận bán kết lượt về để nhận thẻ đỏ rời sân, có lẽ mọi thứ đã khác. Và cay đắng, đó lại là những cầu thủ mà HLV Hữu Thắng tin tưởng nhất.  

Đó chính là những thói quen khó bỏ được các cầu thủ mang lên tuyển từ sân chơi V.League. Và người ta tự hỏi, điều gì đã khiến họ lại có hành động rất phi thể thao như vậy? Câu trả lời chỉ có thể là ý thức. Và đó là bài học mà những cầu thủ U22 Việt Nam cần phải nhớ. Nhớ để không hại mình, hại đội bóng và đánh mất niềm tin NHM dành cho.

Hôm nay, câu chuyện của Anh Khoa có thể do người ta cố tình nhắc lại như một nốt trầm trong cái khí thế tất cả vì HCV SEA Games. Thế nhưng, nó lại chính là thông điệp sâu xa. Bởi điều mà người ta ám chỉ chính là tội đồ của Anh Khoa và thứ bóng đá xấu xí vẫn còn “ẩn mình” nơi ĐTQG.

HOÀI ĐAN
TIN LIÊN QUAN

Khởi động giải Fair Play 2017

ĐÌNH THẢO |

Sáng 4.8, báo Pháp Luật TPHCM chính thức công bố giải thưởng Fair Play - Bóng đá cao thượng 2017. Đây cũng là lần thứ 6 giải thưởng được tổ chức nhằm tôn vinh sự trung thực, những hành vi đẹp trong bóng đá Việt Nam.

Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn được bầu vào Ban chấp hành AFC

ĐĂNG HUỲNH |

Ngày 4.8, theo thông tin từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), PCT thường trực VFF Trần Quốc Tuấn trở thành đại diện của khu vực Đông Nam Á được bầu vào Ban chấp hành Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) giai đoạn từ nay cho đến Đại hội nhiệm kỳ mới, tổ chức năm 2019.

Miura, Hữu Thắng và một “canh bạc”

NGUYỄN NGUYÊN |

SEA Games 28 do HLV Miura dẫn dắt không có nhiều cầu thủ chơi kỹ thuật mà đa phần là to khỏe, mạnh mẽ với khả năng va chạm. Lối chơi mà ông Miura hai năm trước áp đặt vào các học trò là sự chắc chắn, thực dụng, đơn giản.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Khởi động giải Fair Play 2017

ĐÌNH THẢO |

Sáng 4.8, báo Pháp Luật TPHCM chính thức công bố giải thưởng Fair Play - Bóng đá cao thượng 2017. Đây cũng là lần thứ 6 giải thưởng được tổ chức nhằm tôn vinh sự trung thực, những hành vi đẹp trong bóng đá Việt Nam.

Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn được bầu vào Ban chấp hành AFC

ĐĂNG HUỲNH |

Ngày 4.8, theo thông tin từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), PCT thường trực VFF Trần Quốc Tuấn trở thành đại diện của khu vực Đông Nam Á được bầu vào Ban chấp hành Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) giai đoạn từ nay cho đến Đại hội nhiệm kỳ mới, tổ chức năm 2019.

Miura, Hữu Thắng và một “canh bạc”

NGUYỄN NGUYÊN |

SEA Games 28 do HLV Miura dẫn dắt không có nhiều cầu thủ chơi kỹ thuật mà đa phần là to khỏe, mạnh mẽ với khả năng va chạm. Lối chơi mà ông Miura hai năm trước áp đặt vào các học trò là sự chắc chắn, thực dụng, đơn giản.