Nụ cười bầu Đức và “đôi chân pha lê” của Tuấn Anh

HOÀI ĐAN |

Tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh là một trong những cầu thủ được bầu Đức đặt nhiều kỳ vọng tại HAGL. Với ông, mỗi trận đấu được nhìn thấy Tuấn Anh ra sân với đôi chân lành lặn, khéo léo là một chiến thắng của chính đội bóng.

Các đây 3 năm, khi HAGL ký kết với Yokohama về hợp đồng mượn Tuấn Anh sang Nhật Bản thi đấu, bầu Đức từng rất hào hứng với thương vụ này. Điều ông hy vọng là Tuấn Anh có thể thi đấu và toả sáng ở môi trường bóng đá đỉnh cao.

Bầu Đức đã nói rằng: “Trong bóng đá, mọi thứ đều có thể xảy ra, và vấn đề là chúng ta phải có niềm tin, hy vọng và dám hành động. Biết đâu được Tuấn Anh sẽ thi đấu và toả sáng ở Nhật Bản thì sao? Không ai chắc cả, nhưng tôi hy vọng Tuấn Anh sẽ có nhiều cơ hội ra sân, trải nghiệm”.

Nhưng cũng chính cái “mọi thứ đều có thể xảy ra” ấy lại không đưa sự nghiệp của Tuấn Anh gặp nhiều may mắn như các đồng đội khác. Chấn thương đã khiến “đôi chân pha lê” của Tuấn Anh trở thành nỗi ám ảnh không chỉ với cá nhân anh mà cả người hâm mộ.

Bởi đôi chân ấy đã lấy đi không biết bao giọt nước mắt của Tuấn Anh. Tiền vệ người Thái Bình vắng mặt hầu hết ở các giải đấu lớn của U23 và ĐTQG như SEA Games 29, VCK U23 Châu Á 2018, ASIAD 18, AFF Cup 2018 và mới đây là Asian Cup 2019.

 
Bầu Đức từng đặt nhiều kỳ vọng vào Tuấn Anh. Ảnh: Minh Tùng

Trong vinh quang của thầy trò HLV Park Hang-seo, Tuấn Anh trở thành một khán giả bất đắc dĩ. Để rồi khi sự nghiệp trắc trở của chàng tiền vệ tài hoa này trở nên quá đáng hy vọng, chính anh cũng chỉ biết phó mặc cho số phận. Trước mùa giải 2019, tất cả đã lặng người đi với những chia sẻ ngậm ngùi của bố Tuấn Anh về lời hứa rơi nước mắt. Tuấn Anh hứa với bố: “Cố gắng một lần nữa, nếu con chấn thương… sẽ giải nghệ”.

Hình ảnh người ta thấy rõ sự bất lực của Tuấn Anh khi gặp chấn thương là cảnh anh ngồi buồn bã, cúi mặt trong cabin để tránh truyền thông ở giờ nghỉ hai hiệp, sau khi bị thay ra sân vì chấn thương trong trận đấu giữa Hải Phòng và HAGL ở vòng 2 V.League 2018. Đó là nốt trầm lớn nhất trong một năm đại thành công của bóng đá Việt Nam.

Trong chức vô địch AFF Cup 2018, nhiều người xúc  động khi nhìn thấy trên lưng áo chiến thắng của Xuân Trường có tên Tuấn Anh. Đó là một sự chia sẻ với chàng “Nhô” đã không may mắn khi vắng mặt ở những sân chơi mà lẽ ra anh có thể khẳng định được giá trị bản thân.

 
Tuấn Anh đóng vai trò là đội trưởng của HAGL. Ảnh: VPF

Trận đấu giữa HAGL và TPHCM ở vòng 2 V.League 2019 cuối tuần qua mang đến nhiều ý nghĩa. Đó là trận đấu mà bầu Đức cùng HLV Park Hang-seo đã có mặt trên khán đài SVĐ Pleiku để dự khán. Một trận đấu mà các cầu thủ HAGL cần phải khẳng định mình. Thế nhưng họ đã thua trước đối thủ được dẫn dắt bởi người cũ Chung Hae-seong.

Thế nhưng, bầu Đức lại đón nhận thất bại này một cách bình thản, ông nói rằng: “Thắng thua với tôi bây giờ không còn quan trọng. Tôi đã nếm trải đủ mọi cung bậc cảm xúc trong bóng đá rồi. Có thắng thì có thua thôi”. Và ông nói thêm rằng: “Điều đáng mừng và hạnh phúc nhất với tôi là được chứng kiến sự trở lại ấn tượng của Nguyễn Tuấn Anh. Tôi cầu mong cháu được may mắn hơn trên sân cỏ”.

Một người từng rất “máu” bóng đá và ăn thua với trái bóng như bầu Đức nhưng rồi có lúc lại coi chuyện thắng thua một cách nhẹ tênh. Đó chẳng phải sự chai sạn cảm xúc mà vì ở từng thời điểm, ông nhận ra từng giá trị khác nhau ở đội bóng phố Núi. Tuấn Anh hiện tại giống như một thứ tài sản quý mà CLB cần gìn giữ.

Hy vọng rằng, “đôi chân pha lê” của Tuấn Anh sẽ luôn khiến bầu Đức được mỉm cười.

HOÀI ĐAN
TIN LIÊN QUAN

HLV Lê Huỳnh Đức chê tiền đạo Đức Chinh

HOÀI ĐAN |

HLV Lê Huỳnh Đức đã thẳng thắn chê Hà Đức Chinh vì phong độ kém cỏi ở sân chơi V.League và điều này có thể ảnh hưởng đến cơ hội của tiền đạo này ở đợt tập trung U23 Việt Nam sắp tới.

Hà Đức Chinh vẫn "mất tích", SHB Đà Nẵng thất thủ trước B. Bình Dương

HOÀI ĐAN |

SHB Đà Nẵng đã thua 1-3 trước B.Bình Dương trong ngày Hà Đức Chinh được đá chính tại vòng 2 Wake-up 247 V.League 2019.

Lịch thi đấu Công Phượng, Xuân Trường, Văn Lâm ở K.League, Thai League

C.T |

Báo Lao Động xin gửi tới quý độc giả lịch thi đấu của Công Phượng, Xuân Trường, Văn Lâm tại giải K.League và Thai League. Đây là hai giải đấu cao nhất của Hàn Quốc và Thái Lan mà các cầu thủ tuyển Việt Nam đang thi đấu.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

HLV Lê Huỳnh Đức chê tiền đạo Đức Chinh

HOÀI ĐAN |

HLV Lê Huỳnh Đức đã thẳng thắn chê Hà Đức Chinh vì phong độ kém cỏi ở sân chơi V.League và điều này có thể ảnh hưởng đến cơ hội của tiền đạo này ở đợt tập trung U23 Việt Nam sắp tới.

Hà Đức Chinh vẫn "mất tích", SHB Đà Nẵng thất thủ trước B. Bình Dương

HOÀI ĐAN |

SHB Đà Nẵng đã thua 1-3 trước B.Bình Dương trong ngày Hà Đức Chinh được đá chính tại vòng 2 Wake-up 247 V.League 2019.

Lịch thi đấu Công Phượng, Xuân Trường, Văn Lâm ở K.League, Thai League

C.T |

Báo Lao Động xin gửi tới quý độc giả lịch thi đấu của Công Phượng, Xuân Trường, Văn Lâm tại giải K.League và Thai League. Đây là hai giải đấu cao nhất của Hàn Quốc và Thái Lan mà các cầu thủ tuyển Việt Nam đang thi đấu.