Nữ cung thủ Hàn Quốc và mũi tên vào phong trào phản đối nữ quyền

TAM NGUYÊN |

Nữ cung thủ An San đã có câu trả lời không thể tuyệt vời hơn với phong trào chống nữ quyền xảy ra ngay trên quê hương Hàn Quốc của cô…

Tính đến ngày thi đấu thứ 8 tại Olympic Tokyo 2020, đoàn thể thao Hàn Quốc giành được 5 Huy chương Vàng và tạm có vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng toàn đoàn. Đáng chú ý, trong 5 Huy chương Vàng đó thì 3 chiến thắng thuộc về nữ cung thủ An San.

Sự xuất sắc cùng bản lĩnh của cung thủ 20 tuổi khiến những người theo dõi phải kinh ngạc. Và trong khi An San mang lại niềm tự hào cho thể thao Hàn Quốc thì trên chính quê hương, một bộ phận đàn ông lại phản đối mạnh mẽ chỉ vì… mái tóc ngắn của cô.

An San và tấm Huy chương Vàng nội dung cá nhân giành được hôm thứ Năm (29.7). Ảnh: Olympic
An San và tấm Huy chương Vàng nội dung cá nhân giành được hôm thứ Năm (29.7). Ảnh: Olympic

Hôm thứ Bảy tuần trước (24.7), An San là người mang về tấm Huy chương Vàng đầu tiên Hàn Quốc ở nội dung Đôi nam nữ. Sau đó, cô tiếp tục chiến thắng trong nội dung đồng đội nữ hôm thứ Năm vừa qua (29.7).

Ở Hàn Quốc hiện tại, vấn đề nữ quyền và chính sách công nhằm thúc đẩy quyền của phụ nữ đã trở thành một chủ đề nóng ở Hàn Quốc. Giới trẻ nước này đang hoạt động rất mạnh mẽ trong việc chống lại tư tưởng phản đối nữ quyền nhưng vẫn không thể ngăn được việc trên các trang mạng xã hội xuất hiện rất nhiều bình luận không hay nhằm vào An San. Những người này cho rằng, việc cô cắt tóc ngắn là biểu hiện của sự ủng hộ với “nữ quyền”.

Thậm chí, nhiều đàn ông ở Hàn Quốc đã kêu gọi Liên đoàn Bắn cung của quốc gia này tước 2 tấm Huy chương Vàng mà An San giành được, với khẳng định rằng “cô ấy là một nhà nữ quyền tóc ngắn”. Họ còn vào trang cá nhân của An San để chỉ trích, phê phán…

Ảnh: Olympic
Ảnh: Olympic
Ảnh: Olympic

Nhưng một lần nữa, An San cho thấy bản lĩnh đáng nể. Sau khi giành chiến thắng trong trận đấu vòng 1/16 của nội dung cá nhân nữ vào thứ Năm, huấn luyện viên của cô đã chặn các phóng viên đặt những câu hỏi "không cần thiết", khi họ biết về cuộc tranh cãi. Còn bản thân An San cho biết, cô sẽ chỉ trả lời các câu hỏi liên quan đến Thế vận hội, ngay cả trước khi một phóng viên kết thúc câu hỏi về sự thù địch trên mạng xã hội.

Thẳng tiến vào chung kết, sự xuất sắc của An San được thể hiện qua việc luôn giữ cho nhịp tim ở mức khoảng 100 nhịp/phút, ngay cả trong loạt luân lưu (shoot-off), trong khi đối thủ người Nga, Elena Osipova, có nhịp tim lên tới 160 nhịp/phút.

“Tôi cố gắng bình tĩnh và tự nói với bản thân - ‘Đừng tỏ ra cáu kỉnh và cứ bắn đi’”, An nói về loạt luân lưu.

Và phát bắn điểm 10 mang về tấm Huy chương Vàng nội dung cá nhân là câu trả lời hoàn hảo của An San cho tất cả những người có tư tưởng cực đoan về cô.

Ảnh: Olympic
Ảnh: Olympic

Sự ủng hộ

An trở thành cung thủ đầu tiên, cũng là người Hàn Quốc đầu tiên, giành được 3 Huy chương Vàng tại một kỳ Olympic.

Tất nhiên, An San không đơn độc trong cuộc chiến này. Một số chính trị gia và người nổi tiếng Hàn Quốc đã đăng lời nhắn và cả hình ảnh của chính họ trong mái tóc ngắn để ủng hộ cô.

Tổng thống Moon Jae-in nói rằng, "niềm tự hào của cô gái ấy là niềm tự hào của chúng tôi" và ghi nhận cuộc đấu tranh của An San để vượt qua sự phân biệt đối xử. Hay Sim Sang-jung, một nhà lập pháp từ Đảng Công lý, viết trên Twitter: "Với vẻ ngoài cương nghị đó, hãy vượt qua mọi định kiến ​​trên thế giới. Chúng tôi luôn thích mái tóc cắt ngắn của bạn và ủng hộ bạn".

Ảnh: World Archery
Ảnh: World Archery
Ảnh: World Archery

"Chúng ta đang trải qua một ngày kỳ lạ khi các cung thủ Hàn Quốc giỏi nhất thế giới, nhưng phẩm giá quốc gia lại bị ném xuống đất vì phân biệt giới tính", Jang Hye-yeong – một nhà làm luật nói.

Có ít nhất 6.000 bức ảnh chụp phụ nữ để tóc ngắn đã được đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội để thể hiện sự ủng hộ dành cho An. Trong số những phụ nữ đăng hình ảnh có nữ diễn viên Koo Hye-sun và nhà lập pháp Ryu Ho-jeong - nghị sĩ trẻ nhất của đất nước, người từng bị chỉ trích vì mặc váy tới quốc hội.

Một bài đăng khác kêu gọi mọi người lên tiếng đề nghị Liên đoàn Bắn cung Hàn Quốc bảo vệ An khỏi sự thù hận trên mạng. Trang web của Liên đoàn cũng nhận được ít nhất 1.500 tin nhắn ủng hộ An San...

TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Olympic Tokyo 2020: Khi người hùng cũng là… người bình thường

TAM NGUYÊN |

Đến Olympic Tokyo 2020 với vị thế của những người hùng, người khổng lồ, nhưng họ cũng gục ngã như một người bình thường.

Bình luận viên trả giá đắt khi miệt thị VĐV Hàn Quốc trên sóng truyền hình

Minh Trí |

Bình luận viên kỳ cựu Dimosthenis Karmiris đã bị đài truyền hình Hy Lạp ERT sa thải do hành động phân biệt chủng tộc trên sóng truyền hình.

Huấn luyện viên Park Hang-seo về Hàn Quốc chịu tang bố vợ

MINH TRIẾT |

Huấn luyện viên Park Hang-seo cùng vợ là bà Choi Sang-a sẽ bay về Hàn Quốc để chịu tang bố vợ vừa qua đời.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Olympic Tokyo 2020: Khi người hùng cũng là… người bình thường

TAM NGUYÊN |

Đến Olympic Tokyo 2020 với vị thế của những người hùng, người khổng lồ, nhưng họ cũng gục ngã như một người bình thường.

Bình luận viên trả giá đắt khi miệt thị VĐV Hàn Quốc trên sóng truyền hình

Minh Trí |

Bình luận viên kỳ cựu Dimosthenis Karmiris đã bị đài truyền hình Hy Lạp ERT sa thải do hành động phân biệt chủng tộc trên sóng truyền hình.

Huấn luyện viên Park Hang-seo về Hàn Quốc chịu tang bố vợ

MINH TRIẾT |

Huấn luyện viên Park Hang-seo cùng vợ là bà Choi Sang-a sẽ bay về Hàn Quốc để chịu tang bố vợ vừa qua đời.