Tuần trước, Novak Djokovic chính thức trở lại thi đấu tại Paris Masters, nơi anh đạt được 2 cột mốc mới quan trọng. Vào thứ Bảy (6.11), anh khẳng định chắc chắn việc năm thứ bảy giành được vị trí số 1 thế giới khi kết thúc năm, vượt qua kỷ lục 6 lần của thần tượng Pete Sampras.
Sau đó 1 ngày, anh phục thù thành công thất bại ở US Open trước Daniil Medvedev ở trận chung kết tại Paris, qua đó trở thành tay vợt giành nhiều danh hiệu nhất trong lịch sử Masters 1000 kể từ khi hệ thống này được bắt đầu vào năm 1990.
Phát biểu sau giải đấu ở Pháp, Djokovic cho biết, anh muốn chia sẻ những gì anh đã học được với những người khác trong tương lai và hy vọng sẽ theo đuổi công tác huấn luyện. Nole đã có học viện của riêng mình ở Belgrade, nơi được sử dụng làm sân tập cho nhiều tay vợt hàng đầu của đất nước anh. Novak Tennis Center có tổng cộng 14 sân.
“Vâng, tôi thấy mình là một huấn luyện viên trong tương lai”, Tennis Majors dẫn lời Djokovic, “Tôi thực sự yêu thích môn thể thao này. Tôi không yêu nó chỉ khi tôi đang chiến thắng; không phải thế, tôi yêu nó từ khi còn là một cậu bé chạy trên sân, xem trực tiếp hoặc qua truyền hình và khi tôi cố gắng truyền kinh nghiệm cũng như kiến thức cho những người đến Novak Tennis Center, tôi nói rất chắc chắn”.
Trong sự nghiệp của mình, Djokovic giành được 20 Grand Slam, trong đó có 3 danh hiệu chỉ trong năm nay. Anh giữ kỷ lục đứng đầu bảng ATP trong nhiều tuần nhất và đã kiếm được nhiều tiền thưởng hơn bất kỳ tay vợt nào khác trong lịch sử. Thu nhập của anh ước tính khoảng 153,5 triệu USD.
“Kiến thức có thể là một lời nguyền nếu bạn không sử dụng nó, vậy thì ích lợi gì? Ý tôi là, chắc chắn, tôi được hưởng lợi từ nó, nhưng tôi sẽ làm gì với nó sau đó - mang nó theo tôi xuống mồ, để nói 'vâng, tôi là người giỏi nhất'? Không, tôi muốn người khác có thông tin về nghề nghiệp, triết lý, cách tiếp cận, phương pháp làm việc của tôi…”, anh nói.
Ở tuổi 34, vẫn còn một thời gian để Nole thi đấu khi anh đặt mục tiêu đạt được những cột mốc mới. Ví dụ, nếu vô địch ATP Finals sắp tới, anh sẽ bắt kịp Roger Federer về số lần vô địch sự kiện này (6 lần).
“Trong suốt sự nghiệp của mình, tôi luôn thành thật để nói rằng lịch sử của môn thể thao này là động lực rất lớn. Rất khách quan khi chứng minh rằng tôi có thể phá vỡ mọi kỷ lục với tất cả kết quả mà tôi có thể có được trong sự nghiệp chuyên nghiệp”, Djokovic giải thích, “Tôi thích phá kỷ lục. Tôi có động lực lớn để tiếp tục. Ưu tiên của tôi là Grand Slam và Masters 1000, nơi bạn có thể đạt được số điểm lớn nhất”.
ATP Finals 2021 sẽ khởi tranh vào Chủ nhật (14.11) tại Turin, Italia.