Các vận động viên Việt Nam tham gia tranh tài ở 9 môn thi đấu trong ngày thi đấu 11.5 tại SEA Games 31, trong đó có 4 môn mang về huy chương. Vào buổi sáng, tin vui đầu tiên đến từ 4 vận động viên rowing gồm Phạm Thị Huệ, Đinh Thị Hảo, Hồ Thị Lý, Phạm Thị Thảo khi về nhất ở nội dung thuyền bốn nữ hạng nặng hai mái chèo - W4X. Sau đó, 4 vận động viên Phạm Thị Ngọc An, Lê Thị Hiền, Hà Thị Vui, Dư Thị Bông Vàng giành huy chương vàng thuyền 4 nữ đơn mái chèo.
Cũng trong buổi sáng, Pencak Silat có tấm huy chương vàng nội dung biểu diễn quyền biểu diễn đồng đội nữ (Regu), gồm Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Huyền, Vương Thị Bình. Đến chiều, màu vàng thuộc về đội Kurash, với chiến thắng của Lê Công Hoàng Hải (hạng dưới 60kg nam) và Lê Đức Đông (hạng dưới 66kg nam).

Đoàn thể thao Việt Nam có tổng cộng 10 huy chương vàng tính đến thời điểm này. Các vận động viên giành huy chương bạc là Nguyễn Thị Thu Hà - Nguyễn Thị Huyền (biểu diễn đôi nữ pencak silat), Võ Phạm Hoàng Ân (Kurash hạng dưới 60kg nam), Phan Trúc Phi (Kurash hạng dưới 66kg nam).
Huy chương đồng ghi tên Nhữ Đình Nam - Bùi Văn Hoàn (thuyền đôi nam hạng nhẹ), Hoàng Bùi Thúy Linh, Trần Thị Thanh Thủy (Kurash hạng trên 87kg nữ). Rất đáng tiếc cho Thanh Thủy khi không thể bảo vệ thành công tấm huy chương vàng do bị chấn thương trong trận bán kết.
Ngoài ra, đội tuyển bóng ném bãi biển của nam chính thức nhận huy chương vàng sau trận thắng 2-1 trước Thái Lan.
Trong ngày 11.5, môn Nhảy cầu chính thức khép lại các nội dung thi đấu. Các vận động viên Việt Nam mang về 2 huy chương bạc, 2 huy chương đồng và xếp thứ 3 chung cuộc. Tuy thành tích không thể so sánh với đoàn Malaysia - đội giành trọn 8 huy chương vàng, nhưng đây vẫn là thành công của Nhảy cầu Việt Nam, khi lần đầu tiên có huy chương SEA Games, vượt chỉ tiêu đề ra.