Những môn thể thao nào sẽ tổ chức giải tiền SEA Games 31?

MINH PHONG |

3 môn thể thao có kế hoạch tổ chức giải tiền SEA Games 31 là điền kinh, bơi và bắn súng.

Tổng cục Thể dục Thể thao vừa phê duyệt kế hoạch tổ chức giải tiền SEA Games 31 của 3 môn thể thao là điền kinh, bơi và bắn súng.

Theo đó, những bộ môn này có yêu cầu về trang thiết bị phức tạp nên cần thiết phải tổ chức giải tiền SEA Games để thử nghiệm cũng như vận hành công tác chuẩn bị, tổ chức.

Theo kế hoạch, giải tiền SEA Games 31 môn điền kinh dự kiến diễn ra từ ngày 20 đến 30.4.2022.

Trước đó, từ ngày 3 đến 6.3.2022, 75 tuyển thủ thuộc nhiều tổ, nhóm, bộ môn điền kinh sẽ tham gia thi cuộc thi tuyển chọn để chính thức thành lập danh sách vận động viên điền kinh dự SEA Games 31 trên sân Mỹ Đình.

Giải tiền SEA Games 31 môn điền kinh diễn ra vào cuối tháng 4.2022. Ảnh: Minh Anh
Giải tiền SEA Games 31 môn điền kinh diễn ra vào cuối tháng 4.2022. Ảnh: Minh Anh

Cụ thể, mỗi nội dung điền kinh sẽ chọn ra 2 vận động viên (nam, nữ) tham dự các nội dung cá nhân và 6 vận động viên cho nội dung tiếp sức (4 người chính thức, 2 người dự bị).

Những nội dung cá nhân chỉ có 2 vận động viên được chọn và không được thay đổi sau khi đăng kí danh sách chính thức.

Bên cạnh đó, tuyển bơi lội Việt Nam dự kiến lên đường sang Hungary tập huấn sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, từ tháng 2 đến tháng 4.2022.

Sau khi các tuyển thủ về nước, giải tiền SEA Games cũng sẽ được tổ chức trong tháng 4 tại Khu liên hợp thể thao Quốc gia Mỹ Đình.

Đây là cơ hội để những "ngôi sao" như Huy Hoàng, Quý Phước, Mỹ Thảo,... duy trì trạng thái ổn định trước khi bước vào những nôi dung thi đấu chính thức tại Đại hội thể thao Đông Nam Á.

Giải tiền SEA Games môn bơi được tổ chức sau khi tuyển bơi Việt Nam kết thúc chuyến tập huấn tại Hungary. Ảnh: Đ.Đ
Giải tiền SEA Games môn bơi được tổ chức sau khi tuyển bơi Việt Nam kết thúc chuyến tập huấn tại Hungary. Ảnh: Đ.Đ

Cuối cùng là môn bắn súng dự kiến tổ chức giải tiền SEA Games 31 trong khoảng tháng 4.2022 tại trường bắn quốc gia Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia 1 Nhổn (Hà Nội).

Kế hoạch cụ thể sẽ được Tổng cục Thể dục Thể thông báo trong thời gian tới.

SEA Games 31 sẽ diễn ra từ ngày 12.5 đến 23.5.2022 tại 12 tỉnh và thành phố: Hà Nội, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Ninh Bình, Nam Định, Phú Thọ, Bắc Giang, Hoà Bình, Hà Nam và Hải Dương.

Chương trình thi đấu chính thức của SEA Games 31 bao gồm 40 môn và 526 nội dung với số lượng người tham dự lên tới 10.000 người.

MINH PHONG
TIN LIÊN QUAN

Quả bóng Vàng Futsal 2021 đặt mục tiêu giành vàng SEA Games 31

Thanh Vũ |

Cầu thủ Nguyễn Minh Trí đã có những chia sẻ với Báo Lao Động về mục tiêu và kế hoạch sau đợt nghỉ Tết Nguyên đán.

Bowling Việt Nam chuẩn bị thế nào cho SEA Games 31?

MINH ĐỨC (THỰC HIỆN) |

Báo Lao Động đã có cuộc trò chuyện với bà Bùi Kim Hà - Tổng Thư ký Liên đoàn Bowling Việt Nam khóa I (2021-2025) về các công tác chuẩn bị cho SEA Games 31.

Quách Thị Lan ở lại Nhổn tập xuyên Tết vì SEA Games 31

MINH TRIẾT |

Quách Thị Lan và nhiều vận động viên sẽ ở lại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội (Nhổn, Hà Nội) để tập luyện nhằm chuẩn bị cho SEA Games 31

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Quả bóng Vàng Futsal 2021 đặt mục tiêu giành vàng SEA Games 31

Thanh Vũ |

Cầu thủ Nguyễn Minh Trí đã có những chia sẻ với Báo Lao Động về mục tiêu và kế hoạch sau đợt nghỉ Tết Nguyên đán.

Bowling Việt Nam chuẩn bị thế nào cho SEA Games 31?

MINH ĐỨC (THỰC HIỆN) |

Báo Lao Động đã có cuộc trò chuyện với bà Bùi Kim Hà - Tổng Thư ký Liên đoàn Bowling Việt Nam khóa I (2021-2025) về các công tác chuẩn bị cho SEA Games 31.

Quách Thị Lan ở lại Nhổn tập xuyên Tết vì SEA Games 31

MINH TRIẾT |

Quách Thị Lan và nhiều vận động viên sẽ ở lại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội (Nhổn, Hà Nội) để tập luyện nhằm chuẩn bị cho SEA Games 31