Những “hạt sạn” trong khâu chuẩn bị SEA Games 30

ĐĂNG HUỲNH |

Còn 3 ngày nữa, SEA Games 30 chính thức khai mạc và nước chủ nhà Philippines có vẻ vẫn chưa sẵn sàng, khi còn nhiều “hạt sạn” trong khâu chuẩn bị, tổ chức.

Từ những bữa ăn thiếu chất

Sau buổi tập của đội nữ Việt Nam chuẩn bị cho trận đấu với Thái Lan, đích thân HLV Mai Đức Chung cùng các trợ lý đã đi siêu thị để mua thêm đồ ăn bổ sung cho cả đội. Lý do: Thiếu đồ ăn tại địa điểm đóng quân mà nước chủ nhà Philippines đã bố trí. Trước đó, ĐT nữ Việt Nam được bố trí ở cách sân Binan 18km, cách Manila tới hơn 50km và khách sạn hiện đại nhưng thiếu đồ ăn trầm trọng nên các cầu thủ phải ăn thêm đồ mang từ Việt Nam sang và những đồ ăn tạm. Sau buổi họp kỹ thuật trước trận Việt Nam - Thái Lan, trợ lý Kim Hồng không còn đồ ăn trưa và “chữa cháy” bằng cà muối, nước mắm, tôm khô với cơm trắng.

Trước thực trạng này, cán bộ hậu cần của VFF đã làm việc với khách sạn về bổ sung thêm đồ ăn nhưng không được chấp nhận. Bởi mọi việc đều phải đăng ký, xin phép và có ý kiến của BTC. Trong cuộc họp báo trước trận ra quân, HLV Mai Đức Chung đã chia sẻ: “Trưởng đoàn Phạm Thanh Hùng đang giải quyết chuyện ăn uống và đây điều chúng tôi lường trước nên đã mang theo nhiều đồ ăn để đảm bảo thể lực thi đấu”.

Một bữa ăn thiếu đồ, thiếu chất của đội tuyển nữ VN. Ảnh: NGUYỄN TÚ
Một bữa ăn thiếu đồ, thiếu chất của đội tuyển nữ VN. Ảnh: NGUYỄN TÚ

Đây không chỉ là câu chuyện của riêng Việt Nam. Ngay cả U.22 Thái Lan cũng đã lên tiếng về chuyện ăn uống và thông báo của LĐBĐ Thái Lan (FAT) phát đi có đoạn: “Chúng tôi đã đặt thực đơn cho U.22 Thái Lan sau khi xem lại đồ ăn. SEA Games 30 ở Philippines luôn gặp thêm các vấn đề mỗi ngày. Thực phẩm trong mỗi bữa ăn thường là cùng thực đơn lặp đi lặp lại và hạn chế nước uống”. FAT cũng thông tin thêm rằng các phòng trong khách sạn chỉ có 4 chai nước uống (gồm 2 chai của khách sạn và 2 chai của ban tổ chức) được cung cấp mỗi ngày, không đủ nhu cầu cho 2 cầu thủ/phòng.

Philippines chưa sẵn sàng

Không chỉ dừng lại ở câu chuyện ăn uống. Sự chuẩn bị, tổ chức, đặc biệt khâu đón tiếp của nước chủ nhà Philippines cũng thiếu chuyên nghiệp. Hình ảnh các cầu thủ Campuchia phải ngủ trên sàn khách sạn Century Park khiến dư luận xôn xao. Và HLV Felix Dalmas của U.22 Campuchia phải lên tiếng: “Chúng tôi phải đợi khoảng 8-9 tiếng để nhận phòng và những chuyện thế này vẫn thường xảy ra. Tôi đã chuẩn bị tâm lý từ trước, mọi thứ sẽ khó hoàn hảo, đặc biệt khi bạn không phải vận động viên nước chủ nhà”.

Môn bóng đá nam tại SEA Games 30 đã diễn ra từ ngày 25.11, nhưng mọi thứ vẫn đang là một công trường ngổn ngang. Các phòng chức năng cùng hạ tầng với nhiều hạng mục chưa hoàn thành. Theo ghi nhận, nhiều sân tập còn không có phòng thay đồ cho các cầu thủ. Quang cảnh phòng họp báo của sân Rizal Memorial sau trận đấu giữa U.22 Malaysia và U.22 Myanmar đã được báo chí ghi lại khiến nhiều người sốc, khi như một nhà kho với những chiếc ghế nhựa cũ kỹ.

Philippines từng định xin hoãn đăng cai SEA Games 30 để Indonesia thay thế. Những gánh nặng kinh tế đã khiến cho quốc gia này dường như không còn mặn mà với việc đứng ra tổ chức.

Sau SEA Games 2015 diễn ra tại Singapore, tất cả từng hy vọng những sự khởi sắc, từng bước xoá nhoà đi khái niệm “ao làng” của đại hội thể thao số 1 khu vực. Thế nhưng có vẻ như mọi thứ vẫn thế, khi việc đăng cai SEA Games là nghĩa vụ làm để cho có.

Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết: “VFF đã dự báo trước về một số khó khăn có thể gặp trong những ngày đầu có mặt tại điểm thi đấu, vì bóng đá là môn tiên phong tại SEA Games 30 nên đã cử thêm cán bộ đảm trách công tác hậu cần và chuẩn bị. Với sự chủ động, VFF đã yêu cầu làm việc với khách sạn để nâng khẩu phần ăn từ 2 ngày nay và bổ sung các chất dinh dưỡng, năng lượng theo đề xuất của bác sĩ. Trong vài ngày đầu có thể công tác vận hành của nước chủ nhà chưa suôn sẻ, chất lượng đồ ăn chưa đáp ứng yêu cầu...”.

ĐĂNG HUỲNH
TIN LIÊN QUAN

Chủ nhà SEA Games 30 chuyển phòng họp báo khỏi nhà kho

HOÀI ĐAN |

Tại các trận đấu đầu tiên của môn bóng đá nam SEA Games 30, việc ban tổ chức nước chủ nhà bố trí phòng họp báo tại nhà kho sân vận động Rizal Memorial đã khiến cho các đội bóng bức xúc.

Những gương mặt vàng của Thể thao Việt Nam tại SEA Games 30

Minh Đăng - Nhật Huy |

SEA Games 30, đoàn Thể thao Việt Nam đặt mục tiêu giành  từ 65-70 huy chương vàng, đứng Top đầu tại Đại hội. Trong số này, có nhiều gương mặt được kỳ vọng tỏa sáng ở nhiều nội dung tham dự.

Highlights tuyển nữ Việt Nam vs Thái Lan SEA Games 30: Đánh rơi chiến thắng

C.T (Nguồn Next Sports) |

Ở trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và Thái Lan, đoàn quân của huấn luyện viên Mai Đức Chung vươn lên dẫn trước nhờ pha đánh đầu của Dương Thị Vân cuối hiệp 1. Đáng tiếc, trong những phút cuối các "cô gái vàng" Việt Nam lại không thể bảo toàn thành công 3 điểm.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Thủ tướng Đức nêu điểm mạnh của tân Bộ trưởng Quốc phòng

Ngọc Vân |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết kinh nghiệm dày dặn và “trái tim nhân hậu” của tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius khiến ông trở thành người phù hợp cho vai trò này.

Chủ nhà SEA Games 30 chuyển phòng họp báo khỏi nhà kho

HOÀI ĐAN |

Tại các trận đấu đầu tiên của môn bóng đá nam SEA Games 30, việc ban tổ chức nước chủ nhà bố trí phòng họp báo tại nhà kho sân vận động Rizal Memorial đã khiến cho các đội bóng bức xúc.

Những gương mặt vàng của Thể thao Việt Nam tại SEA Games 30

Minh Đăng - Nhật Huy |

SEA Games 30, đoàn Thể thao Việt Nam đặt mục tiêu giành  từ 65-70 huy chương vàng, đứng Top đầu tại Đại hội. Trong số này, có nhiều gương mặt được kỳ vọng tỏa sáng ở nhiều nội dung tham dự.

Highlights tuyển nữ Việt Nam vs Thái Lan SEA Games 30: Đánh rơi chiến thắng

C.T (Nguồn Next Sports) |

Ở trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và Thái Lan, đoàn quân của huấn luyện viên Mai Đức Chung vươn lên dẫn trước nhờ pha đánh đầu của Dương Thị Vân cuối hiệp 1. Đáng tiếc, trong những phút cuối các "cô gái vàng" Việt Nam lại không thể bảo toàn thành công 3 điểm.